Phát động Chương trình Y tế thông minh dành cho cộng đồng
Ngày 2/8, tại phường Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh, Trung ương Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam, Sở Y tế tỉnh Bắc Ninh phối hợp tổ chức Lễ phát động Chương trình Y tế thông minh dành cho cộng đồng tỉnh Bắc Ninh và Chương trình khám bệnh tiếp cận y tế toàn diện 'Vì một Việt Nam khỏe mạnh hơn'.

Các đại biểu nhấn nút phát động Chương trình Y tế thông minh dành cho cộng đồng tỉnh Bắc Ninh.
Lễ phát động là sự kiện đánh dấu bước khởi đầu quan trọng trong việc đưa công nghệ hiện đại, đặc biệt là trí tuệ nhân tạo và nền tảng kỹ thuật số, ứng dụng sâu rộng vào hoạt động chăm sóc sức khỏe cộng đồng.
Tham dự Chương trình có Giáo sư, Tiến sĩ Trần Văn Thuấn, Thứ trưởng Bộ Y tế, Chủ tịch Hội đồng Y khoa Quốc gia; lãnh đạo Trung ương Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam; đại diện sở, ban, ngành tỉnh Bắc Ninh, cùng đông đảo y bác sĩ, đoàn viên thanh niên và người dân địa phương.

Ông Atul Tandon, Tổng Giám đốc AstraZeneca Việt Nam, đại diện các đơn vị phối hợp triển khai Chương trình “Mạng lưới Đổi mới Sáng tạo Y tế - Tiếp cận Y tế Toàn diện” phát biểu tại chương trình.
Chương trình y tế thông minh, hay còn gọi là y tế số là việc ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông để nâng cao chất lượng, hiệu quả và khả năng tiếp cận các dịch vụ y tế, bao gồm cả việc khám, chữa bệnh, quản lý bệnh và theo dõi sức khỏe. Hướng tới việc tạo ra hệ thống y tế kết nối, thông minh và hiệu quả hơn, giúp giảm thiểu sai sót, tiết kiệm thời gian và chi phí cho cả người bệnh và hệ thống y tế.
Chương trình xây dựng tỉnh, thành phố y tế thông minh thực hiện tại Bắc Ninh hướng đến mục tiêu phát triển năng lực y tế tuyến cơ sở, nhằm tối ưu hóa công tác giáo dục sức khỏe, phòng ngừa, phát hiện chẩn đoán và điều trị sớm; đồng thời quản lý tốt các bệnh không lây nhiễm tại cộng đồng, ưu tiên áp dụng các giải pháp và công nghệ tiến bộ như chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo; tiến hành phân tích kinh tế y tế đánh giá về tiềm năng lợi ích hay tác động tích cực của Chương trình cho ngành y tế và môi trường.

Tiến sĩ, Bác sĩ Hà Anh Đức, Chủ tịch Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phát biểu khai mạc chương trình.
Theo Tiến sĩ, Bác sĩ Hà Anh Đức, Chủ tịch Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam: Đảng, Nhà nước và ngành y tế nhấn mạnh về tầm quan trọng của việc phát triển y tế theo hướng khoa học - nhân văn - hiện đại - hội nhập. Định hướng xây dựng hệ thống y tế toàn dân vững mạnh, bao trùm và công bằng, không bỏ ai lại phía sau. Với trọng tâm nâng cao năng lực y tế cơ sở, y tế cộng đồng gắn với chuyển đổi số, Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam và các đơn vị đã cụ thể hóa những định hướng lớn ấy thông qua Chương trình Tiếp cận Y tế toàn diện, bằng những việc làm gồm: Thúc đẩy việc ứng dụng công nghệ số vào chăm sóc sức khỏe cộng đồng; Tăng cường năng lực y tế dự phòng và sàng lọc bệnh tật và đặc biệt, lan tỏa mô hình chăm sóc sức khỏe chủ động, thông minh và lấy người dân làm trung tâm.
Phát biểu tại đây, Giáo sư, Tiến sĩ Trần Văn Thuấn, Thứ trưởng Bộ Y tế nhấn mạnh: Tương lai của ngành y tế không được đo bằng những tòa nhà cao tầng hay thiết bị đắt tiền, mà được đánh giá bằng chính khả năng chạm tới từng người dân, nhanh hơn, gần hơn và nhân văn hơn. Đó không phải là điều xa xỉ, mà là quyền cơ bản, và con đường duy nhất để hiện thực hóa điều đó, chính là xây dựng một hệ thống y tế cơ sở đủ mạnh, đủ hiện đại và đủ thấu cảm, nơi công nghệ song hành với cộng đồng và nơi con người thực sự được đặt ở vị trí trung tâm của mọi chính sách.
Bộ Y tế đang kiên trì triển khai 3 định hướng lớn trong giai đoạn hiện nay. Đó là, đưa khám sức khỏe định kỳ toàn dân trở thành mục tiêu y tế quốc gia; bảo đảm tiếp cận công bằng trong chăm sóc sức khỏe là nguyên tắc xuyên suốt; và xây dựng mạng lưới y tế thông minh cấp tỉnh, nơi mỗi địa phương chủ động kiến tạo hệ sinh thái y tế số của riêng mình: hồ sơ sức khỏe điện tử; khám, tư vấn từ xa; cảnh báo dịch bệnh sớm; hỗ trợ điều trị bằng trí tuệ nhân tạo.

Giáo sư, Tiến sĩ Trần Văn Thuấn, Thứ trưởng Bộ Y tế trao kinh phí hỗ trợ 10 ca mổ bệnh tim bẩm sinh cho 10 em nhỏ tỉnh Bắc Ninh.
Tại chương trình, Ban Tổ chức trao kinh phí hỗ trợ 10 ca phẫu thuật tim bẩm sinh cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại Bắc Ninh; tặng 10 suất quà cho các gia đình chính sách và 10 suất học bổng cho học sinh nghèo vượt khó; thể hiện tinh thần “lá lành đùm lá rách” và sự đồng hành của ngành y tế với cộng đồng.
Ngay sau lễ phát động, Chương trình “Tiếp cận y tế toàn diện - Health Equity” tổ chức khám bệnh, tầm soát, tư vấn sức khỏe, tặng quà miễn phí cho trên 1.200 người dân, bao gồm người cao tuổi, trẻ em, phụ nữ, gia đình chính sách và gia đình có công với cách mạng tại 3 phường Từ Sơn, Đồng Nguyên và Phù Khê. Đây là hoạt động thiết thực, mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc nhằm giúp người dân, đặc biệt là nhóm đối tượng yếu thế, được tiếp cận với các dịch vụ y tế chất lượng cao một cách kịp thời, toàn diện và miễn phí.