Trong tuần từ ngày 6-12/1, trong nước diễn ra một số sự kiện nổi bật: Thủ tướng thăm và làm việc tại Lào; Triển khai nhiệm vụ năm 2025 của Chính phủ và chính quyền địa phương; Bộ Chính trị, Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật các đảng viên có vi phạm, khuyết điểm; Công bố quyết định thanh tra 2 dự án Bệnh viện Bạch Mai, Việt Đức cơ sở 2; Bộ Y tế thông tin 'virus gây viêm phổi trên người HMPV tại Trung Quốc'.
Phó Thủ tướng Lê Thành Long vừa ký công văn chỉ đạo Bộ Y tế và Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn tăng cường kiểm soát nhập khẩu thuốc Spravato và hạt cây có chứa chất ma túy.
Nhận lời mời của Thủ tướng Chính phủ Lào Sonexay Siphandone, từ ngày 9-10/1, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính thăm nước CHDCND Lào; đồng chủ trì Kỳ họp lần thứ 47 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam- Lào và Hội nghị Hợp tác Đầu tư Việt – Lào cùng Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone.
Với chủ đề 'Cùng khỏe-cùng đẹp-cùng hạnh phúc', Cuộc thi Tôi khỏe đẹp hơn lần 3 diễn ra từ tháng 9 đến tháng 12 năm 2024 với số lượng người đăng ký tăng mạnh so với 2 lần trước đây, đạt hơn 3.800 ứng viên.
Việc thiếu nhân lực các ngành y, dược hiện nay chủ yếu do chế độ làm việc, môi trường làm việc và chính sách sử dụng nguồn nhân lực của hệ thống y tế.
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Bộ Y tế và các cơ quan liên quan hoàn thiện quy định điều chỉnh đối với quảng cáo về thuốc, thực phẩm chức năng tại Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quảng cáo, bảo đảm quản lý chặt chẽ hoạt động này.
Cuối giờ chiều nay - 6/1, tại trụ sở Bộ Y tế đã diễn ra hội nghị triển khai kế hoạch thực hiện Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Dược và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT năm 2024.
Với những nỗ lực không ngừng trong học tập, rèn luyện y đức và y thuật, nhằm kế thừa, bảo tồn và phát triển tinh hoa của nền y học cổ truyền Việt Nam, bác sĩ Lam đã vinh dự nhận giải thưởng 'Hải Thượng Lãn Ông' lần thứ VIII do Bộ Y tế trao tặng.
Tối 3/1, tại Nhà hát Lớn (Hà Nội), Báo Sức khỏe và Đời sống (Bộ Y tế) tổ chức Lễ trao giải Cuộc thi 'Tôi khỏe đẹp hơn' lần 3.
Các chuyên gia đưa ra quan điểm trái chiều về việc miễn học phí ngành Y. Một số người cho rằng điều này không cần thiết vì có thể gây ra những bất cập.
Chiều nay - 2/1 tại trụ sở Bộ Y tế, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan đã tiếp đoàn Tập đoàn xây dựng Thái Bình Dương, Trung Quốc.
Chiều 30/12, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã dự Lễ Kỷ niệm 30 năm thành lập và trao tặng danh hiệu Anh hùng Lao động cho tập thể lãnh đạo Bệnh viện Đại học Y dược TP HCM.
Bác sỹ Phạm Thị Hồng Lam, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh), là một tấm gương sáng trong ngành y tế với 30 năm kinh nghiệm cống hiến. Chị đã ghi dấu ấn trong lòng bệnh nhân bằng sự tận tụy và lòng nhân ái. Nhân dịp kỷ niệm 300 năm ngày sinh của đại danh y Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác, bác sĩ Phạm Thị Hồng Lam đã vinh dự nhận giải thưởng 'Hải Thượng Lãn Ông' lần thứ VIII do Bộ Y tế trao tặng, ghi nhận những đóng góp xuất sắc trong lĩnh vực y tế. Đây là phần thưởng xứng đáng cho hành trình không ngừng nỗ lực vì sức khỏe cộng đồng của chị
Chiều 30-12, Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM tổ chức kỷ niệm 30 năm thành lập và đón nhận danh hiệu Anh hùng lao động. Đến dự có các đồng chí: Nguyễn Minh Triết, nguyên Chủ tịch nước; Trương Tấn Sang, nguyên Chủ tịch nước; Võ Thị Ánh Xuân, Phó Chủ tịch nước; Đào Hồng Lan, Bộ trưởng Bộ Y tế; Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM…
Tập đoàn Y tế Phương Châu vừa chính thức trở thành một trong 10 tập đoàn y tế toàn cầu và đầu tiên tại Đông Nam Á được JCI - Ủy ban Thẩm định quốc tế (Hoa Kỳ) trao chứng nhận danh giá JCI Enterprise (JCI Hệ thống) khi 3 cơ sở bệnh viện của Tập đoàn đạt được con dấu vàng chất lượng JCI: Bệnh viện Quốc tế Phương Châu (Cần Thơ), Bệnh viện Quốc tế Phương Châu Sóc Trăng và Bệnh viện Phương Nam (Thành phố Hồ Chí Minh).
Bộ trưởng Bộ Y tế nhận định, Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM là hình mẫu tiêu biểu cho sự thành công của mô hình bệnh viện - trường đại học. Bệnh viện là đơn vị duy nhất của Bộ Y tế được tặng Cờ thi đua Chính phủ 2024 và phong tặng Anh hùng lao động trong năm 2024.
Đề xuất hỗ trợ học phí, chi phí sinh hoạt cho sinh viên ngành y tương đương sinh viên ngành sư phạm đang nhận sự quan tâm của dư luận.
Lãnh đạo TPHCM cam kết sẽ đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị để việc hiến, ghép tạng diễn ra thuận lợi.
Bộ Y tế đang nghiên cứu, xây dựng khung chính sách tổng thể về dân số, bảo đảm tỷ suất sinh thay thế phù hợp với vùng, miền, đối tượng dân cư và số lượng, chất lượng dân số trình Quốc hội.
Những cống hiến to lớn của Đại danh y Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác với nền y học, văn học, văn hóa dân tộc, đặc biệt là những đóng góp quan trọng trong y học cổ truyền mãi là nguồn cảm hứng lớn lao cho các thế hệ thầy thuốc Việt Nam.
Theo Thứ trưởng Bộ Y tế, việc duy trì vững chắc mức sinh thay thế trên phạm vi toàn quốc chưa thật sự bền vững, xuất hiện xu thế mức sinh xuống thấp ở nhiều nơi.
Bộ Y tế đang trình Chính phủ hồ sơ xây dựng Luật Dân số, dự kiến trình Quốc hội trong năm 2025. Trong đó, nội dung duy trì mức sinh thay thế là chính sách quan trọng trong dự án Luật.
Nhằm kêu gọi người dân tham gia đăng ký hiến tặng mô, tạng, góp phần cứu sống nhiều người bệnh, Bộ Y tế phối hợp với Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, Hội Vận động hiến mô, bộ phận cơ thể người Việt Nam và UBND TPHCM tổ chức Lễ phát động chương trình 'Đăng ký hiến tặng mô, tạng - Cho đi là còn mãi'.
Sáng 29/12, tại Đại học Bách khoa Hà Nội, Báo Tiền phong, Viện Huyết học-Truyền máu Trung ương và các đơn vị phối hợp tổ chức chương trình hiến máu Chủ nhật đỏ lần thứ XVII-năm 2025.
Ngày 29/12, hàng ngàn sinh viên các trường đại học trên địa bàn Hà Nội đã tập trung tại Đại học Bách khoa Hà Nội tham gia Lễ phát động Chủ nhật Đỏ lần thứ XVII - năm 2025.
Ngày 29/12, lễ phát động chương trình hiến máu Chủ Nhật Đỏ lần thứ 17 - năm 2025 đã diễn ra tại Đại học Bách khoa Hà Nội.
Trở thành quốc gia thứ 6 trong khu vực ASEAN thực hiện chính sách cấm thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng, Việt Nam thể hiện cam kết mạnh mẽ trong việc bảo vệ sức khỏe người dân, được Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) và cộng đồng quốc tế đánh giá cao.
Công tác dân số trong năm 2024 còn nhiều khó khăn thách thức do nguồn lực cả trung ương và địa phương đầu tư, bố trí cho các hoạt động của công tác dân số thấp, chưa đáp ứng được yêu cầu.
Bộ Y tế kêu gọi các cơ quan, đơn vị và người dân trong cộng đồng tích cực tham gia công tác tuyên truyền, vận động hiến máu và trực tiếp tham gia hiến máu để cùng nhau chung tay xây dựng một xã hội khỏe mạnh và nhân văn hơn.
Trong giai đoạn 2021-2025, Việt Nam đã đặt ra các mục tiêu quan trọng về dân số, bao gồm giảm mất cân bằng giới tính khi sinh, duy trì mức sinh thay thế và nâng cao chất lượng dân số.
Chuyên gia cho rằng, đề xuất miễn giảm học phí cho sinh viên trường y là một chính sách nhân văn, tuy nhiên cũng tạo sự thiếu công bằng với các ngành học khác.
Mức sinh trên toàn quốc giảm từ 2,11 con/phụ nữ năm 2021 xuống 2,01 con/phụ nữ năm 2022; tới năm 2023 là 1,96 con/phụ nữ và năm 2024 là 1,91 con/phụ nữ, thấp hơn khá nhiều mức sinh thay thế là 2,1 con/phụ nữ.
Theo Cục Dân số (Bộ Y tế), từ năm 2021 đến năm 2023, mức sinh giảm từ 2,11 xuống 1,96 con/phụ nữ, thấp nhất lịch sử và dự báo sẽ tiếp tục giảm trong những năm tới.
Năm 2024, công tác dân số chỉ hoàn thành 1/3 chỉ tiêu được giao. Đó là tuổi thọ trung bình thực là 74,5 tuổi, đạt vượt chỉ tiêu kế hoạch (73,8 tuổi); 2 chỉ tiêu về tỷ số giới tính của trẻ em mới sinh và tổng tỷ suất sinh không hoàn thành.
Năm 2023, mức sinh tại khu vực nông thôn giảm xuống còn 2,07 con/phụ nữ, dưới mức sinh thay thế, mức thấp nhất từ trước đến nay.
Thứ trưởng Nguyễn Tri Thức nhận định, Hội nghị đã trở thành nơi ươm mầm và cổ vũ cho những tài năng trẻ, nhiều người đã trở thành các thầy cô giáo, chuyên gia đầu ngành, có những đóng góp to lớn cho sự phát triển của nền y tế Việt Nam.
Thông tin trên được đưa ra tại Hội nghị tổng kết công tác dân số năm 2024, triển khai nhiệm vụ năm 2025 Cục Dân số (Bộ Y tế) tổ chức ngày 27/12. PGS.TS Nguyễn Thị Liên Hương, Thứ trưởng Bộ Y tế dự và chỉ đạo tại Hội nghị.
Nhân dịp kỷ niệm 300 năm ngày sinh Đại danh y Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác, đoàn công tác của Bộ Y tế do Bộ trưởng Đào Hồng Lan cùng lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh đã dâng hương tưởng niệm tại khu mộ và nhà thờ của Đại danh y.
Ngày 26/12, Bộ Y tế tổ chức Hội nghị tổng kết công tác phòng, chống bệnh truyền nhiễm năm 2024 và Kế hoạch phòng, chống bệnh truyền nhiễm năm 2025.
Theo Phó Trưởng phòng Truyền thông - Giáo dục, Cục Dân số (Bộ Y tế) Lê Song Lê, truyền thông, giáo dục dân số đóng một vai trò hết sức quan trọng, tạo ra sự chuyển đổi nhận thức và hành vi về dân số, sức khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia đình, trên cơ sở cung cấp đầy đủ, chính xác thông tin với nội dung và hình thức phù hợp với từng nhóm đối tượng.
Qua hơn 20 năm thực hiện, Pháp lệnh Dân số đã bộc lộ những hạn chế, chưa đáp ứng được yêu cầu của thực tiễn đặt ra.
Ngày 25/12, Viện Chiến lược và Chính sách Y tế - Bộ Y tế đã tổ chức hội thảo đối thoại chính sách với chủ đề 'Thúc đẩy chuyển giao công nghệ sản xuất thuốc, vắc-xin tại Việt Nam: Kinh nghiệm quốc tế và đề xuất giải pháp'.
Theo Cục Dân số (Bộ Y tế), từ năm 2021 đến năm 2023, mức sinh giảm từ 2,11 xuống 1,96 con/phụ nữ, thấp nhất lịch sử và dự báo sẽ tiếp tục giảm trong những năm tới.
Ngày 26-12, tại TP Hà Tĩnh, Bộ Y tế phối hợp với UBND tỉnh Hà Tĩnh tổ chức hội thảo khoa học Y dược cổ truyền toàn quốc lần thứ III năm 2024 với chủ đề 'Y dược cổ truyền kết hợp y dược hiện đại trong điều trị bệnh không lây nhiễm'.
Sáng 26/12, Bộ Y tế phối hợp UBND tỉnh Hà Tĩnh tổ chức Hội thảo khoa học Y dược cổ truyền toàn quốc lần thứ III năm 2024 với chủ đề 'Y dược học cổ truyền kết hợp y dược hiện đại trong điều trị bệnh không lây nhiễm'.
Bộ Y tế cho biết, đơn vị đang tích cực xây dựng hệ thống các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thi hành Luật sửa đổi một số điều của Luật Dược vừa được Quốc hội thông qua.