Phần mềm ASM phát huy hiệu quả quản lý Nhà nước về ANTT

Dù mới triển khai chưa lâu nhưng phần mềm ASM đã và đang mang hiệu quả thực tiễn, rút ngắn thủ tục, thời gian thông báo lưu trú, đăng ký khám chữa bệnh cho người dân, góp phần quan trọng trong công tác quản lý Nhà nước về ANTT. Hiện Công an tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức nhân rộng triển khai phần mềm ASM tại tất cả các doanh nghiệp, cơ sở hoạt động ngành nghề, kinh doanh dịch vụ lưu trú trên địa bàn tỉnh.

Phần mềm lưu trú ASM là phần mềm được xây dựng, phát triển bởi Trung tâm nghiên cứu - ứng dụng dữ liệu dân cư và căn cước công dân (CCCD) thuộc Trung tâm Dữ liệu quốc gia về dân cư, Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Bộ Công an. Đây là phần mềm được kết nối trực tiếp đến hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Do đó, thông tin lưu trú của người dân được cập nhật một cách thường xuyên và đảm bảo tính bảo mật.

Công an xã Thành Lâm, huyện Bá Thước (Thanh Hóa) hướng dẫn chủ cơ sở kinh doanh lưu trú sử dụng phần mềm khai báo lưu trú ASM.

Công an xã Thành Lâm, huyện Bá Thước (Thanh Hóa) hướng dẫn chủ cơ sở kinh doanh lưu trú sử dụng phần mềm khai báo lưu trú ASM.

Là một trong những địa bàn trọng điểm phát triển du lịch của tỉnh Thanh Hóa, hiện TP Sầm Sơn có trên 1.000 cơ sở kinh doanh lưu trú, biệt thự nghỉ dưỡng, thu hút hàng vạn lượt khách du lịch đến tham quan, nghỉ dưỡng mỗi năm. Với mục tiêu triển khai rộng khắp việc thông báo lưu trú qua phần mềm ASM mang lại nhiều tiện ích cho người dân và doanh nghiệp, từ tháng 6/2023, TP Sầm Sơn được chọn là địa phương đầu tiên trên địa bàn tỉnh triển khai thí điểm mô hình thông báo lưu trú qua phần mềm ASM tại các cơ sở kinh doanh lưu trú.

Sau 5 tháng triển khai, đến nay phần mềm này đã thực sự phát huy hiệu quả, tạo điều kiện thuận lợi cho chủ các cơ sở kinh doanh lưu trú, nhất là vào những tháng cao điểm du lịch mùa hè. Nếu như trước đây việc làm thủ tục lưu trú cho khách du lịch, chủ cơ sở nghỉ dưỡng phải đến trực tiếp cơ quan Công an khai báo thì khi sử dụng phần mềm ASM, việc đăng kí lưu trú đã trở nên đơn giản, thuận tiện hơn rất nhiều.

Nhà khách Điện lực miền Bắc (TP Sầm Sơn) là cơ sở lưu trú triển khai thí điểm đầu tiên phần mềm ASM ở TP Sầm Sơn, anh Nguyễn Hoành Tùng, Phụ trách lễ tân, cho biết: “Với phần mềm ASM, chúng tôi chỉ cần quét mã QR trên thẻ CCCD của khách để khai báo lưu trú qua mạng điện tử cho khách hàng, tiết kiệm được rất nhiều thời gian đi lại và không phải trực tiếp đến cơ quan Công an như trước đây. Ngoài ra, phần mềm này cũng có nhiều tính năng, tiện ích khác mà chúng tôi có thể khai thác sử dụng được, giống như một hệ thống quản lý dịch vụ khách sạn thu nhỏ, kiểm soát được số phòng, số khách và tích hợp được chi phí mà khách hàng sử dụng tại cơ sở lưu trú”.

Bá Thước là huyện miền núi tỉnh Thanh Hóa, với lợi thế thiên nhiên ưu đãi và văn hóa bản địa, hàng năm nơi đây đang là điểm du lịch thu hút rất lớn lượng khách đến du lịch sinh thái, cộng đồng với trên 22 nghìn khách trong và ngoài nước. Với những tiện ích mang lại, phần mềm ASM đã được 100% cơ sở kinh doanh lưu trú ở đây hưởng ứng và đăng ký sử dụng.

Là một trong số 90 cơ sở lưu trú của huyện Bá Thước được triển khai sử dụng phần mềm khai báo lưu trú ASM, anh Nguyễn Đức Mạnh, Quản lý Ebino Puluong Resort, xã Thành Lâm, huyện Bá Thước phấn khởi cho hay: Việc khai báo lưu trú cho khách qua phần mềm ASM đã rút ngắn được thời gian và giảm được sai sót trong cập nhật thông tin khách hàng khi đến lưu trú tại đây.

Mô hình thông báo lưu trú qua phần mềm ASM tại các cơ ở kinh doanh lưu trú là mô hình thứ 9 trong số 43 mô hình thuộc 5 nhóm tiện ích mà người dân, doanh nghiệp được thụ hưởng khi thực hiện Đề án 06. Phần mềm ASM được kết nối trực tiếp đến hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, mọi thông tin lưu trú của người dân được cập nhật một cách thường xuyên và đảm bảo tính bảo mật.

Với phương châm "Tiện lợi, an toàn, bảo mật" và hoạt động 24/24h với nhiều tiện ích, việc tiếp nhận thông tin khách lưu trú đã được tích hợp cùng chức năng quét mã QR trên thẻ CCCD giúp việc tiếp nhận được nhanh chóng, thuận tiện, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, cơ sở lưu trú trong công việc quản lý và thực hiện nghĩa vụ thông báo lưu trú trên môi trường điện tử trong cùng một ứng dụng duy nhất.

Bên cạnh đó, thông qua phần mềm ASM, tạo điều kiện thuận lợi cho việc quản lý nhân hộ khẩu, góp phần đảm bảo tình hình ANTT trên địa bàn nói chung và tại các cơ sở lưu trú, y tế nói riêng. Đồng thời, giúp các cơ quan quản lý nhà nước cắt giảm thời gian, chi phí lưu trữ hồ sơ, giấy tờ; công khai minh bạch tất cả các thủ tục hành chính, đẩy mạnh việc giải quyết thủ tục hành chính công qua mạng, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp.

Thượng tá Lê Phương Dung, Phó Trưởng Công an TP Sầm Sơn cho biết: Thực hiện kế hoạch triển khai của Công an tỉnh, từ tháng 6/2023, bắt đầu vào mùa cao điểm của du lịch biển Sầm Sơn, Công an TP Sầm Sơn đã triển khai phần mềm khai báo lưu trú ASM thí điểm tại 2 nhà nghỉ, khách sạn và đến nay đã triển khai đến 100% cơ sở kinh doanh lưu trú trên địa bàn. Quá trình thực hiện đã hỗ trợ rất tích cực cho cả khách du lịch, chủ cơ sở lưu trú và lực lượng Công an trong việc khai báo và quản lý. Thời gian tới, Công an TP Sầm Sơn sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về những tiện ích của phần mềm này mang lại, thường xuyên hướng dẫn người dân, doanh nghiệp khai báo lưu trú qua môi trường điện tử, giúp người dân tiếp cận nhanh các tiện ích mà Đề án 06 mang lại.

Trần Thắng

Nguồn CAND: https://cand.com.vn/hoat-dong-ll-cand/phan-mem-asm-phat-huy-hieu-qua-quan-ly-nha-nuoc-ve-antt-i713214/