Chứng khoán ngày 31/7: Nhóm vốn hóa vừa và nhỏ phục hồi ấn tượng, VN-Index vững mốc 1.500 điểm

Thị trường chứng khoán hôm nay (31/7) tiếp nối đà phục hồi phiên hôm qua, mở cửa tăng đầu phiên, tuy nhiên áp lực bán gia tăng khiến VN-Index giảm điểm. Dù vậy, điểm tích cực là đà giảm được thu hẹp lại về cuối phiên cùng thanh khoản vẫn duy trì ở mức cao.

Chỉ số VN-Index giảm hơn 5 điểm

Tiếp nối đà phục hồi phiên hôm qua, lực cầu đưa VN-Index mở đà tăng đầu phiên, nhưng giá mở cửa cũng trở thành mức giá cao nhất phiên khi ngay sau đó tâm lý giao dịch thận trọng bủa vây thị trường, đưa chỉ số trở về ngưỡng giá đỏ. Kết thúc phiên giao dịch, VN-Index giảm -5,11 điểm, xuống vùng 1.502,52 điểm.

Diễn biến VN-Index trong phiên giao dịch ngày 31/7.

Diễn biến VN-Index trong phiên giao dịch ngày 31/7.

Các cổ phiếu hỗ trợ cho VN-Index phiên này có: : SHB (+1,12), VPB (+1,05), BCM (+0,68), VIX (+0,65), GEX (+0,62)... Chiều ngược lại, các cổ phiếu kéo chỉ số giảm trong phiên hôm nay gồm: VIC (-3,51), VHM ( 1,42), VCB (-1,36), VPL (-1,06), TCB (- 0,82).

Mặc dù giảm điểm nhưng độ rộng của thị trường khá cân bằng khi số cổ phiếu tăng giá và số cổ phiếu giảm giá không có sự chênh lệch lớn. Thống kê trên sàn HOSE, hôm nay có 150 mã giảm, có 49 mã giữ giá tham chiếu và chỉ có 169 mã tăng giá.

Độ mở cân bằng với 10/21 nhóm ngành tăng điểm. Bất động sản khu công nghiệp, dệt may và xây dựng là ba nhóm ngành tăng điểm mạnh nhất. Ở chiều ngược lại, thực phẩm tiêu dùng, bất động sản và thép là ba nhóm ngành chịu áp lực điều chỉnh mạnh nhất.

Trong phiên hôm nay, chỉ số VN30 cũng giảm -15,55 điểm, về mức 1.615,23 điểm. Trong rổ VN30, số cổ phiếu giảm nhiều hơn số cổ phiếu tăng với với 16 mã giảm, trong khi đó có 3 mã giữ giá tham chiếu và 11 mã tăng giá.

Thanh khoản khớp lệnh vẫn ở mức cao, tương đương so với phiên hôm qua và +16,9% so với mức bình quân 20 phiên. Lũy kế đến cuối phiên giao dịch, thanh khoản trên sàn HOSE đạt 1.698 triệu cổ phiếu (+0,30%), tương đương giá trị đạt 43.434 tỷ đồng (+1,84%).

Trên sàn Hà Nội, hai chỉ số chính lại có diễn biến tích cực khi đều tăng điểm. Trong đó, chỉ số HNX-Index tăng +4,83 điểm lên mức 266,34 điểm; còn chỉ số UPCoM-Index tăng +0,68 điểm lên mức 105,79 điểm.

Trước bối cảnh đó, giao dịch khối ngoại vẫn là điểm trừ khi bán ròng mạnh tay 2.224 tỷ đồng trên toàn thị trường. Trên HOSE, khối ngoại bán ròng xấp xỉ 1.919 tỷ đồng. Chiều mua, cổ phiếu VIC được khối ngoại mua ròng mạnh nhất toàn thị trường 140 tỷ đồng trong phiên hôm nay. Ngoài ra, các mã khác như HAH, NVL, HHS và DXG cũng được mua ròng từ 50 tỷ tới 89 tỷ đồng. Ngược chiều, CTG là mã bị bán ròng đột biến trong phiên hôm nay với giá trị lên tới 380 tỷ đồng. Loạt cổ phiếu bluechips khác như VPB, FPT, HPG và KBC cũng bị bán ròng mạnh tay trên 200 tỷ đồng mỗi mã.

Trên HNX, khối ngoại cũng bán ròng khoảng 257 tỷ đồng.

Dòng tiền “di cư” từ nhóm bluechip sang nhóm midcap

Phiên chiều là thời điểm lượng hàng khớp lệnh kỷ lục trong phiên giảm hơn 64 điểm (29/07/202) về tài khoản, tuy nhiên thay vì hiện tượng “xả hàng” xuất hiện, lực cầu nhập cuộc đưa VN-Index rút chân trở lại sát mốc giá tham chiếu. Tâm điểm giao dịch thuộc về các cổ phiếu midcap với mức tăng trần và gần trần được ghi nhận rải rác ở một số nhóm ngành có tính lan tỏa như ngân hàng (SHB), chứng khoán (VIX) và bất động sản (HDC). Ở chiều ngược lại, nhóm vốn hóa lớn là nguyên nhân đè nặng lên chỉ số chung khi tính riêng nhóm VN30 đã đánh rơi gần 16 điểm, dẫn đầu đà giảm là bộ đôi VIC và VHM.

Trong top 15 vốn hóa của sàn HOSE thì chỉ 3 mã tăng là VPB tăng 2,18%, MBB tăng 0,18% và GVR tăng 2,03%, còn lại toàn đỏ. Những cổ phiếu lớn nhất đều kém: VCB giảm 1,15%, VIC giảm 3,65%, VHM giảm 1,64%, TCB giảm 1,45%, HPG giảm 1,77%, FPT giảm 1,98%, VPL giảm 3,05%...

Các chuyên gia dự báo thị trường vẫn sẽ tiếp diễn trạng thái rung lắc. Ảnh: T.L

Các chuyên gia dự báo thị trường vẫn sẽ tiếp diễn trạng thái rung lắc. Ảnh: T.L

Ngay trong rổ VN30 các cổ phiếu tâm trung hoặc nhỏ cũng mạnh hơn hẳn các cổ phiếu lớn. SHB kịch trần, BCM tăng 3,91%, VJC tăng 2,11%, SSB tăng 1,3%... ảnh hưởng rất ít tới chỉ số. Ví dụ SHB tăng hết biên độ cũng chỉ đem về hơn 1 điểm cho VN-Index nhưng VIC khiến chỉ số mất tới 3,6 điểm.

Độ rộng HOSE cuối ngày ghi nhận 169 mã tăng/150 mã giảm và tới 121 cổ phiếu tăng từ 1% trở lên, trong đó 21 mã kịch trần. Trong đó nhiều mã thanh khoản rất cao như VSC khớp 878,7 tỷ đồng, HDC khớp 409,5 tỷ đồng, PC1 khớp 336,3 tỷ đồng. Nhóm tăng mạnh dưới mức trần cũng có tới hơn 20 mã thanh khoản cả trăm tỷ đồng. VIX tăng 6,64%, VND tăng 1,79%, KBC tăng 6,75%, DXG tăng 2,59%, HHS tăng 3,56%, GEX tăng 4,92%... đều đạt thanh khoản từ 600 tỷ đồng trở lên.

Phía ngược lại, sàn HOSE cũng có gần 90 cổ phiếu giảm quá 1% và cũng tới gần 30 mã thanh khoản vượt trăm tỷ đồng. Blue-chips xuất hiện khá nhiều trong nhóm này như HPG, MWG, FPT, TCB, VNM, VHM… nhưng cũng có cả các mã tầm trung: DIG, CII, NKG, DBC, DPM, HDG, EVF.... thanh khoản đều trên 200 tỷ đồng.

Thị trường mở phiên VN-Index bật tăng mạnh gần 15 điểm (+14,76 điểm), nhưng đà tăng không duy trì được lâu khi áp lực bán có chiều hướng gia tăng khiến thị trường chung đóng cửa giảm điểm nhẹ. Điểm tích cực là áp lực bán mạnh không xảy ra và lực cầu nhập cuộc cũng tương đối mạnh giúp thanh khoản tiếp tục duy trì ở mức cao./.

Các chuyên gia dự báo thị trường vẫn sẽ tiếp diễn trạng thái rung lắc với vùng hỗ trợ gần là 1.480 – 1.485 điểm trong khi kháng cự gần là ngưỡng 1.520 điểm. Nhà đầu tư đang có tỷ trọng cổ phiếu cao chỉ nên ưu tiên nắm giữ các đại diện có dòng tiền mạnh, duy trì xu hướng tăng ngắn hạn và vận động khỏe hơn so với thị trường chung. Nhà đầu tư đang có tỷ trọng tiền mặt lớn có thể giải ngân từng phần tại các nhịp rung lắc, ưu tiên các lĩnh vực mang tính chất dẫn dắt như ngân hàng, chứng khoán, bất động sản.

Tấn Minh

Nguồn Thời báo Tài chính: https://thoibaotaichinhvietnam.vn/chung-khoan-ngay-317-nhom-von-hoa-vua-va-nho-phuc-hoi-an-tuong-vn-index-vung-moc-1500-diem-180956.html