Phá hủy loạt pháo M777, 2 tên lửa S-200 bị đánh chặn
Bộ Quốc phòng Nga cho biết đã phá hủy 3 hệ thống pháo M777, tên lửa S-200 và sở chỉ huy của đối phương trong ngày.

(Ảnh: AP
Ngày 16/7, Bộ Quốc phòng Nga tiếp tục cập nhật về tiến độ của hoạt động quân sự đặc biệt tại Ukraine.
Lực lượng Vũ trang Ukraine (AFU) tiếp tục có các cuộc tấn công bất thành theo hướng Donetsk và Krasny Liman.
Trên hướng Donetsk, lực lượng Yug của Nga đã đẩy lùi 15 đợt tấn công của AFU gần Belogorovka (Cộng hòa Nhân dân Lugansk - LPR), Severnoye, Orekhovo-Vasilevka, Krasnogorovka , Veseloye, Novomikhailovka, Pervomayskoye và Maryinka (Cộng hòa Nhân dân Donetsk - DPR).
Hai kho đạn của Lữ đoàn cơ giới số 54 thuộc AFU và Lữ đoàn tác chiến số 4 của Lực lượng Vệ binh Quốc gia Ukraine đã bị phá hủy gần Razdolovka và Ivano-Daryevka (DPR).
Thiệt hại của Ukraine ở hướng trên là 270 quân nhân thương vong, 2 xe chiến đấu bọc thép và 5 xe cơ giới.
Ở hướng Krasny Liman, các đơn vị từ lực lượng Tsentr của Nga cùng hàng không, pháo binh và hệ thống súng phun lửa hạng nặng đã đẩy lùi 3 đợt tấn công của AFU gần Novovodyanoye, Makeevka (LPR) và vùng rừng Serebryansky.
Các đơn vị AFU đã bị tấn công gần Chervonaya Dibrova, Golikovo và Kuzmino (LPR).
Một kho đạn dược của Lữ đoàn cơ giới số 66 AFU đã bị phá hủy gần Novolyubovka (LPR).
Thiệt hại của AFU ở hướng trên là 100 quân nhân Ukraine, 2 xe chiến đấu bọc thép, 3 xe cơ giới, cũng như lựu pháo Msta-B và D-30.
Ở hướng Nam Donetsk, lực lượng tác chiến-chiến thuật và hàng không Lục quân, cùng pháo binh từ cụm lực lượng Vostok của Nga đã dẫn đến việc vô hiệu hóa nhân lực và khí tài của AFU gần Priyutnoye (vùng Zaporozhye) và Rovnopol (DPR).
Các hoạt động của một nhóm tấn công và trinh sát Ukraine đã bị trấn áp gần Novomikhailovka (DPR).
Theo hướng Zaporozhye, quân đội Nga đã tấn công một khu vực tập trung nhân lực và khí tài của AFU gần Marfopol, Malye Shcherbaki và Malaya Tokmachka (vùng Zaporozhye).
Ngoài ra, 2 kho đạn của lữ đoàn cơ giới 33 và 65 thuộc AFU đã bị phá hủy gần Malaya Tokmachka và Orekhov (vùng Zaporozhye).
Thiệt hại của AFU ở hướng trên là 260 quân nhân Ukraine, 3 xe chiến đấu bọc thép, 3 xe cơ giới và pháo D-20 và Msta-B.
Ở hướng Kupyansk, các đơn vị AFU đã bị Nga tấn công gần Masyutovka, Timkovka, Tabayevka, Olshana và Kislovka ( vùng Kharkov).
Hoạt động của 4 nhóm tấn công và trinh sát Ukraine đã bị trấn áp gần Novosyolovskoye (LPR), Berestovoye (vùng Kharkov).
Tổn thất của AFU là hơn 50 quân nhân Ukraine, 3 xe chiến đấu bọc thép, 5 xe cơ giới và một khẩu lựu pháo D-20.
Trên hướng Kherson, thiệt hại của AFU là 50 quân nhân, 4 xe cơ giới, 3 hệ thống pháo M777 do Mỹ sản xuất và 1 hệ thống pháo tự hành Akatsiya.
Một kho đạn của Lữ đoàn phòng thủ lãnh thổ 126 của AFU đã bị phá hủy gần Molodyozhnoye (vùng Kherson).
Các lực lượng Nga đã vô hiệu hóa 89 đơn vị pháo AFU tại các vị trí khai hỏa, cùng nhân lực và khí tài của họ ở 124 khu vực.
Sở chỉ huy của Lữ đoàn tấn công số 3 thuộc AFU đã bị vô hiệu hóa gần Dyleevka (DPR).
Các cơ sở phòng không Nga đã đánh chặn 3 quả đạn phóng từ hệ thống HIMARS và 2 quả tên lửa của hệ thống tên lửa đất đối không S-200 được sửa đổi để tấn công các mục tiêu mặt đất.
Ngoài ra, 13 UAV Ukraine đã bị phá hủy gần Pilipovka (LPR), Tripolye (DPR), Pologi, Chapaevka, Azov, Tokmak và Lyubimovka (vùng Zaporozhye) và Novaya Kakhovka (vùng Kherson).
Theo trang Pravda, Tổng tham mưu các lực lượng Vũ trang Ukraine cho biết, trong ngày 15/7, phía Nga mất thêm 500 binh sĩ, 5 xe tăng, 7 xe chiến đấu bọc thép, 1 hệ thống phóng loạt, 13 UAV, 8 phương tiện chở nhiên liệu và 2 phương tiện đặc biệt.
Theo Mil.ru/Pravda