Ông Rubio công bố kế hoạch tái cơ cấu Bộ Ngoại giao Mỹ

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio đã công bố kế hoạch tái cơ cấu Bộ Ngoại giao Mỹ nhằm 'đáp ứng những thách thức to lớn của thế kỷ 21'.

Ngày 22-4, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio đã công bố kế hoạch tái cơ cấu Bộ Ngoại giao Mỹ, đài CNN đưa tin.

“Chúng ta không thể chiến thắng trong thế kỷ 21 với một bộ máy hành chính cồng kềnh kìm hãm đổi mới và phân bổ sai nguồn lực quý giá” - ông Rubio viết trong email gửi toàn thể nhân viên của bộ.

Ngoại trưởng Mỹ lưu ý rằng việc tái cơ cấu nhằm “đáp ứng những thách thức to lớn của thế kỷ 21 và đặt nước Mỹ lên hàng đầu”.

 Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio (trái) phát biểu cùng Tổng thống Donald Trump trong cuộc họp Nội các tại Nhà Trắng, thủ đô Washington, D.C (Mỹ) vào ngày 24-3. Ảnh: GETTY IMAGES

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio (trái) phát biểu cùng Tổng thống Donald Trump trong cuộc họp Nội các tại Nhà Trắng, thủ đô Washington, D.C (Mỹ) vào ngày 24-3. Ảnh: GETTY IMAGES

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Tammy Bruce cũng nhấn mạnh tinh thần này, cho biết “những thay đổi toàn diện sẽ trao quyền cho các nhà ngoại giao tài năng của chúng ta”.

“Đây không phải kiểu chuyện mà ai đó sẽ bị đuổi việc ngay hôm nay. Không có chuyện họ phải rời tòa nhà ngay. Đây không phải một động thái đột ngột kiểu như thế. Đây là một lộ trình, là một kế hoạch” - bà Bruce nói thêm.

Theo một bản ghi nhớ do Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Christoper Landau gửi đến toàn thể nhân sự hôm 22-4, các thứ trưởng được giao nhiệm vụ xây dựng kế hoạch trong vòng 30 ngày để lãnh đạo của bộ có thể triển khai các thay đổi từ ngày 1-7.

CNN dẫn lời một quan chức cấp cao của Bộ Ngoại giao Mỹ và thông tin từ một số tài liệu rằng việc thay đổi sẽ giảm số lượng các cục và văn phòng từ 734 xuống còn 602, đồng thời chuyển 137 văn phòng đến các địa điểm khác để “tăng hiệu quả”. Ngoài ra, khoảng 700 vị trí tại trụ sở của bộ ở thủ đô Washington. DC cũng sẽ bị cắt giảm.

Kế hoạch cũng bao gồm việc đóng cửa các văn phòng chuyên về tội ác chiến tranh và xung đột toàn cầu.

Quan chức của Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết những thay đổi này là cần thiết để duy trì hiệu quả và tính phù hợp do sơ đồ tổ chức hiện tại của bộ là “cồng kềnh” và đã gây “tác động tiêu cực đến chính sách đối ngoại và vai trò của bộ”.

Một bản thông tin nội bộ của Bộ Ngoại giao Mỹ mà CNN thu được nêu rõ: “Là một phần của kế hoạch, các Thứ trưởng sẽ đệ trình lộ trình giảm 15% nhân sự tại các văn phòng trong nước, phù hợp với Sáng kiến Tối ưu hóa Nhân sự của Tổng thống Mỹ Donald Trump”.

Theo CNN, tin đồn về các thay đổi đề xuất đã gây lo lắng và bất an trong nội bộ Bộ Ngoại giao Mỹ, nhất là sau động thái quyết liệt đóng cửa Cơ quan Phát triển Quốc tế Mỹ (USAID).

"Việc tái cơ cấu Bộ Ngoại giao là một tiến trình riêng biệt nhưng rất bổ trợ cho kế hoạch sáp nhập USAID vào Bộ" - theo bản ghi nhớ nội bộ.

Tài liệu nội bộ cho thấy những thay đổi lớn tại cơ quan ngoại giao của Mỹ. Chức vụ Thứ trưởng phụ trách An ninh Dân sự, Dân chủ và Nhân quyền bị loại bỏ, cùng với Văn phòng Tư pháp Hình sự Toàn cầu và Cục Ổn định & Giải quyết Xung đột. Các văn phòng phụ trách người tị nạn, tự do tôn giáo và phòng chống buôn người sẽ được chuyển về Văn phòng Điều phối Hỗ trợ Đối ngoại và Nhân đạo.

Tài liệu này cũng cho thấy việc thành lập một vị trí mới là Trợ lý Ngoại trưởng phụ trách các mối đe dọa mới nổi.

Quan chức cấp cao của Bộ Ngoại giao nói với CNN rằng quốc hội Mỹ đã được thông báo về các thay đổi dự kiến tại cơ quan này.

Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Hạ viện - Hạ nghị sĩ Cộng hòa Brian Mast - hoan nghênh kế hoạch cải tổ, nói rằng nó sẽ giúp Bộ Ngoại giao Mỹ “gọn gàng, hiệu quả hơn và đảm bảo từng đồng ngân sách và từng nhà ngoại giao đều đặt nước Mỹ lên trước tiên”.

THẢO VY

Nguồn PLO: https://plo.vn/ong-rubio-cong-bo-ke-hoach-tai-co-cau-bo-ngoai-giao-my-post845980.html