Ông Huỳnh Thến - Bí thư chi bộ năng nổ, nhiệt tình

Gương mẫu, nhiệt tình, trách nhiệm... là những nhận xét của người dân ở khu phố Ninh Tịnh 3 (phường 9, TP Tuy Hòa) dành cho Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng khu phố Huỳnh Thến. Dù đã 70 tuổi, ngoài hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác xã hội, ông Huỳnh Thến còn là người già tích cực lao động làm kinh tế gia đình, là tấm gương để nhiều hộ dân trong thôn học tập, làm theo để vươn lên thoát nghèo.

Ông Huỳnh Thến với công việc hàng ngày. Ảnh: BÁ THUYẾT

Gương mẫu, được tín nhiệm cao

Năm 2010, ông Thến nghỉ hưu. Năm 2017, ông được bà con tín nhiệm bầu giữ chức Trưởng khu phố, năm 2018 được bầu giữ chức Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng khu phố Ninh Tịnh 3. Ở cương vị nào, ông cũng luôn gương mẫu, nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ, được người dân tin tưởng, mến mộ. Với vai trò người đứng đầu, ông luôn xác định yếu tố quan trọng quyết định năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của chi bộ là đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt Đảng, nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên…

Ông Huỳnh Thến chia sẻ: Trước phiên họp chi bộ, chúng tôi đều họp cấp ủy mở rộng đến những thành phần phụ trách hội, như: Phụ nữ, nông dân, người cao tuổi, khu phố đội, cựu chiến binh... để thống nhất chủ trương. Tại các buổi sinh hoạt chi bộ, chúng tôi thường xuyên truyền tải các thông tin tuyên truyền về chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các quy định của phường, khu phố tới đảng viên. Nội dung của buổi sinh hoạt luôn sát với tình hình thực tế, cuối buổi sinh hoạt có sự phân công công việc cụ thể cho từng cấp ủy viên phụ trách và từng đảng viên.

Với trọng trách được giao, ông Thến luôn tích cực vận động nhân dân tập trung phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo; chung tay xây dựng nông thôn mới như: Làm đường, điện phục vụ cuộc sống, làm vệ sinh công cộng, tuyên truyền chống trộm cắp, cờ bạc, ma túy; vận động mọi người dân chung tay xây dựng nếp sống văn hóa trong việc cưới, việc tang, chống mê tín dị đoan, chủ động nắm tình hình di biến động các nhân khẩu trong khu phố để kịp thời theo dõi và giải quyết khi có tình huống...

Trong 3 năm qua, khu phố Ninh Tịnh 3 có nhiều gia đình nông dân đã chuyển biến tích cực, số hộ nghèo và cận nghèo giảm vượt chỉ tiêu giao 20%, không còn nhà ở tạm, nhà cấp 3 chiếm 40%, chú trọng cho con học đại học, cao đẳng, học nghề tạo cơ hội làm ăn, phát triển kinh tế. Nhiều hộ gia đình làm kinh tế gia đình có thu nhập tiền tỉ, hàng trăm triệu đồng mỗi năm, tiêu biểu như hộ: Nguyễn Tấn Nhật, Phạm Ngọc Đồng, Võ Đồng Lai…

Nhờ kinh tế gia đình khá lên nên việc thu ngân sách của khu phố 3 luôn đạt và vượt chỉ tiêu giao, tình hình an ninh chính trị xã hội ổn định, nạn trộm cắp, rượu chè và gây rối, mất đoàn kết trong cộng đồng dân cư không còn xảy ra. Tình làng, nghĩa xóm được thắt chặt, yêu thương gắn bó, luôn có sự hỗ trợ, tương thân, tương ái giúp nhau vượt qua hoạn nạn, khó khăn. Chi bộ đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh xuất sắc, khu phố vững mạnh tiêu biểu 3 năm liền (2018-2020) được các cấp ủy, chính quyền phường, thành phố khen thưởng.

Chị Lê Thị Thu Sang, Phó Bí thư Đảng ủy phường 9, cho biết: Tuổi đời đã cao, bác Huỳnh Thến vẫn năng nổ, nhiệt tình, gương mẫu trong thực hiện nhiệm vụ. Chi bộ khu phố Ninh Tịnh 3 nhiều năm liền đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu, đời sống của người dân ngày càng phát triển, ổn định. Bác Thớn còn là người đi đầu trong lao động sản xuất, gương mẫu thực hiện mọi phong trào địa phương, vận động quyên góp hỗ trợ người nghèo đạt kết quả rất cao, đáng để mọi người học tập, làm theo”.

Ông Cao Sỹ Tùng, một nông dân ở cùng khu phố cho hay: “Bác Thớn là một Bí thư chi bộ kiêm Trưởng khu phố rất tốt. Từ khi bác ấy đảm nhiệm cương vị trên, tình hình khu phố khá lên hẳn, đường sá quang đãng, điện nước đầy đủ, người lớn tích cực lao động sản xuất; thanh niên, trẻ em hăng hái học tập, nhiều hộ nỗ lực phấn đấu vươn lên thành giàu có, các tệ nạn xã hội giảm hẳn. Mọi hoạt động của khu phố đều công khai minh bạch, nên bà con nhân dân rất tin tưởng”.

Là người ông, người cha, người chồng mẫu mực

Ông Thến tâm sự: “Mình muốn nói tốt với người ta thì trước hết mình phải tốt. Gương mẫu từ trong nhà, trước mọi người trong gia đình, giữ cho gia đình thuận hòa thì mới có thời gian lo việc xã hội, mới nhắn gửi nhắc nhở người khác được”. Bà Võ Thị Yên - vợ ông Thớn cho hay: “Ông nhà tôi lo việc thôn xóm hơn cả việc nhà. Không kể khuya sớm, trưa tối, hễ có việc, có người gọi là ông lo đi giải quyết xong mới nghỉ. Tôi khuyên ông, lớn tuổi sức khỏe có hạn xin nghỉ luôn để lớp trẻ làm, ông nói: Đâu có phải cứ muốn nghỉ là nghỉ, mà ở phường gọi động viên rồi ở chi bộ giao nhiệm vụ, dân tín nhiệm bầu nên phải làm…”.

Ông Thến có bốn người con, các con đều đã có gia đình ở riêng, hàng ngày ngoài thời gian tham gia công tác xã hội ông thường cùng vợ làm vườn trồng hoa, cây cảnh cho thu nhập mỗi năm vài trăm triệu đồng. Ông luôn nhắc nhở các con cháu, sống có khuôn phép, có đạo đức; gia đình ông và các con đều là những hộ gia đình văn hóa tiêu biểu, luôn chấp hành nghiêm chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước và quy định của địa phương.

Với những nỗ lực của ông Huỳnh Thến và tập thể chi bộ, ban lãnh đạo thôn, trong 3 năm 2018, 2019, 2020, Chi bộ khu phố Ninh Tịnh 3 được bình chọn là tổ chức đảng trong sạch vững mạnh tiêu biểu, cá nhân ông Thến là đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Với trọng trách được giao, ông Thến luôn tích cực vận động nhân dân tập trung phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo; chung tay xây dựng nông thôn mới như: Làm đường, điện phục vụ cuộc sống, làm vệ sinh công cộng, tuyên truyền chống trộm cắp, cờ bạc, ma túy; vận động mọi người dân chung tay xây dựng nếp sống văn hóa trong việc cưới, việc tang, chống mê tín dị đoan, chủ động nắm tình hình di biến động các nhân khẩu trong khu phố để kịp thời theo dõi và giải quyết khi có tình huống...

NGUYN BÁ THUYT

Nguồn Phú Yên: http://www.baophuyen.com.vn/141/250894/ong-nguyen-thon-bi-thu-chi-bo-nang-no-nhiet-tinh.html