Ông chủ LVMH bị điều tra, dính nghi án rửa tiền ở Pháp

Các công tố viên Pháp đang điều tra ông chủ LVMH Bernard Arnault và tài phiệt Nga Nikolai Sarkisov vì các giao dịch đáng ngờ, có thể liên quan đến hành vi rửa tiền.

Ông chủ LVMH Bernard Arnault bị điều tra, dính nghi án rửa tiền ở Pháp (Ảnh: LVMH)

Tờ CNN dẫn lời các công tố viên tại Văn phòng Công tố Paris cho biết, tỷ phú Bernard Arnault và tài phiệt Nga Nikolai Sarkisov "đang bị điều tra sơ bộ" vì được cho là tham gia vào "các giao dịch có thể cấu thành hành vi rửa tiền". Điều tra sơ bộ có nghĩa Arnault chưa bị tình nghi và chưa bị cáo buộc có sai phạm.

Trước đó, tờ Le Monde (Pháp) đưa tin cho biết, Tracfin (cơ quan giám sát tài chính thuộc Bộ Kinh tế Pháp) đã phát hiện các giao dịch chuyển tiền đáng ngờ giữa ông Bernard Arnault và doanh nhân người Nga Nikolai Sarkisov. Biên bản này đã được Tracfin gửi đến Văn phòng công tố ở Lyon tháng 12/2022. Sau đó, trường hợp này đã được "nhanh chóng" chuyển đến Văn phòng công tố Paris.

Tracfin cho rằng, tỷ phú Bernard Arnault - thông qua công ty riêng - đã cho Sarkisov vay 18,3 triệu euro (19,4 triệu USD) để mua lại nhiều bất động sản tại khu nghỉ dưỡng ở Courchevel (Pháp) vào năm 2018.

Ông Bernard Arnault là CEO kiêm chủ tịch LVMH - 'đế chế' hàng xa xỉ lớn nhất thế giới, sở hữu 75 thương hiệu, trong đó có Louis Vuitton, DIOR, Tiffany & Co. Ông Arnault và gia đình sở hữu khoảng 48% cổ phần tập đoàn này.

Bảng xếp hạng tỷ phú Forbes Real Time Billionaires cập nhật đến ngày 30/9/2023 (Nguồn: Forbes)

Cập nhật đến ngày 30/9, theo bảng xếp hạng tỷ phú Forbes Real Time Billionaires, ông chủ LVMH và gia đình sở hữu khối tài sản lên tới 187,6 tỉ USD. Đứng đầu danh sách này là CEO Tesla Elon Musk, với khối tài sản lên tới 252,6 tỉ USD.

Trước đó, vào cuối năm 2022, ông Bernard Arnault từng vượt qua tỷ phú Elon Musk để trở thành người giàu nhất hành tinh.

Trong quý đầu năm 2023, LVMH ghi nhận tổng doanh thu và lợi nhuận sau thuế tăng trưởng 17% so với cùng kỳ năm trước. Nhờ nhu cầu của người tiêu dùng bản địa và khách du lịch quốc tế, doanh thu của tập đoàn tại châu Âu và Nhật Bản đạt mức tăng trưởng lần lượt là 24% và 34%, thị trường Mỹ tăng 8%; thị trường Châu Á – Thái Bình Dương cũng phục hồi sau dịch với mức tăng 14% so với cùng kỳ.

Tập đoàn LVMH được thành lập vào năm 1987, sau khi Moet Hennessy của Arnault sáp nhập với Louis Vuitton./.

Nguồn tham khảo: CNN, Sohu, Thời báo Hoàn cầu

Thu Thủy

Nguồn VietTimes: https://viettimes.vn/ong-chu-lvmh-bi-dieu-tra-dinh-nghi-an-rua-tien-o-phap-post170401.html