Ông Biden cảnh báo Houthi

Sau vụ tập kích của quân đội Mỹ, Anh vào Yemen vào giữa tuần, hàng chục nghìn người đã tập trung biểu tình ở quốc gia Trung Đông này để phản đối hoạt động quân sự của Washington và London.

Tổng thống Mỹ Joe Biden. Ảnh: Yahoo News

Khi giới lãnh đạo Houthi thề sẽ trả đũa, ông Biden ngày 12/1 cảnh báo có thể ra lệnh tấn công nhiều hơn nếu nhóm vũ trang ở Yemen không ngừng tấn công vào các tàu buôn và tàu quân sự ở Biển Đỏ.

"Chúng tôi đảm bảo rằng sẽ đáp trả Houthi nếu nhóm này tiếp tục có các hành vi thái quá ở Biển Đỏ", ông Biden nói trước các phóng viên.

Dù chính quyền dưới thời ông Biden đã loại Houthi khỏi danh sách "các tổ chức khủng bố nước ngoài" năm 2021, nhưng khi được phóng viên hỏi liệu ông có cảm thấy thuật ngữ "khủng bố" đúng với Houthi vào lúc này hay không, Tổng thống Mỹ nói: "Tôi nghĩ câu trả lời là có".

Trong một diễn biến khác, hàng chục nghìn người ở Yemen đã tập trung tại một số thành phố vào ngày 12/1 để nghe giới lãnh đạo Houthi lên án vụ tập kích của Mỹ và Anh.

Cảnh quay từ flycam của đài truyền hình al-Masirah TV của Houthi cho thấy đám đông tập trung ở thủ đô Sanaa, hô vang các khẩu hiệu đả kích Mỹ và Israel.

"Hành động tấn công vào Yemen không thể chấp nhận được", Mohammed Ali al-Houthi, thành viên của Hội đồng Chính trị tối cao Houthi, tuyên bố. Nhiều quan chức khác của Houthi thề sẽ đáp trả Mỹ, Anh.

Tối 11/1, chiến đấu cơ, tàu chiến và tàu ngầm Mỹ, Anh đã phóng tên lửa và dội bom vào nhiều mục tiêu do Houthi kiểm soát ở Yemen. Các nhân chứng xác nhận với Reuters có nhiều vụ nổ xảy ra vào rạng sáng 12/1 (giờ Yemen) tại các căn cứ quân sự gần sân bay ở thủ đô Sanaa và thành phố Taiz, một căn cứ hải quân ở cảng Hodeidah và các địa điểm quân sự ở tỉnh ven biển Hajjah.

Phát ngôn viên Nhà Trắng John Kirby cho biết, các cuộc tấn công của Mỹ, Anh nhằm vào kho vũ khí và hệ thống phóng tên lửa, UAV của Houthi. Lầu Năm Góc tuyên bố, cuộc tấn công của Mỹ, Anh vào Yemen đã làm giảm khả năng thực hiện các cuộc tấn công mới của Houthi. Theo quân đội Mỹ, 60 mục tiêu ở 28 vị trí đã bị đánh trúng.

Houthi xác nhận, 5 tay súng của nhóm này thiệt mạng trong vụ tập kích tối 11/1. Dù có thương vong, nhóm vũ trang này tuyên bố vẫn tiếp tục nhằm vào các tàu có liên kết với Israel ở Biển Đỏ.

Nguyễn Thái - Reuters

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/ong-biden-canh-bao-houthi-a645203.html