OIC và AUPSC lên án cuộc đảo chính tại Niger

Tổng thư ký Tổ chức Hợp tác Hồi giáo (OIC), Hissein Brahim Taha ngày 29/7 đã lên án mạnh mẽ cuộc đảo chính tại quốc gia thành viên Niger.

Người đứng đầu Tổ chức Hợp tác Hồi giáo phản đối mọi nỗ lực giành chính quyền bằng nỗ lực, yêu cầu lực lượng tiến hành đảo chính trả tự do ngay lập tức cho Tổng thống Mohamed Bazoum và khôi phục trật tự Hiến pháp. Tổ chức Hợp tác Hồi giáo bày tỏ tình đoàn kết với người dân Niger và sự ủng hộ hoàn toàn với các nỗ lực khôi phục hòa bình, an ninh và ổn định của Niger và toàn bộ khu vực Sahel.

Tổng thống Mohamed Bazoum. Ảnh: AFP

Cùng ngày, Hội đồng An ninh và Hòa bình Liên minh Châu Phi (AUPSC) đã yêu cầu quân đội Niger khôi phục Hiến pháp trong vòng tối đa 15 ngày. Cơ quan này yêu cầu các binh sĩ đảo chính trở lại doanh trại ngay lập tức, trả tự do cho Tổng thống và những người bị giam giữ khác; tôn trọng các quyền nhân quyền.

Trước đó, ngày 28/7, Tướng Abdourahamane Tchiani, cựu lãnh đạo lực lượng cận vệ của Tổng thống Niger, được bổ nhiệm làm Chủ tịch Hội đồng Quốc gia về Bảo vệ Tổ quốc, lãnh đạo đất nước sau cuộc đảo chính.

Đình Nam/VOV1 (biên dịch) Theo Tân Hoa Xã

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/oic-va-aupsc-len-an-cuoc-dao-chinh-tai-niger-post1035990.vov