Dù chỉ còn một tháng nữa để 'về đích' nhưng kết quả giải ngân vốn đầu tư công nguồn vay nước ngoài mới đạt 45%. Trước thực trạng này, Bộ Tài chính yêu cầu các dự án triển khai ngay việc ký kết đối với các gói thầu đã có ý kiến 'không phản đối' của nhà tài trợ.
Ngày 7/12, Bộ Tài chính tổ chức Hội nghị về tình hình giải ngân vốn đầu tư công nguồn vay ODA, vay ưu đãi của Chính phủ 11 tháng năm 2020.
Tỉnh Nghệ An đề xuất cắt giảm và trả về ngân sách Trung ương trên 101,2 tỷ đồng do không có nhu cầu giải ngân.
Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Xuân Hà cho rằng, kết quả giải ngân vốn vay ODA tháng 11 đã tốt hơn, nhưng khối lượng công việc còn lại từ nay đến cuối năm rất nhiều, với hơn 50% kế hoạch sau điều chỉnh.
Đại diện Bộ Tài chính cho biết một số bộ ngành có nguy cơ không hoàn thành tiến độ giải ngân như đã hứa.
Ngày 7/12, tại Hội nghị về tình hình giải ngân vốn đầu tư công nguồn vay ODA, vay ưu đãi của Chính phủ 11 tháng năm 2020, Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Xuân Hà lưu ý, nhiệm vụ của tháng 12 hết sức nặng nề khi vẫn hơn 50% kế hoạch vốn vay nước ngoài đã điều chỉnh của năm nay cần phải giải ngân.
Ngày 7/12, tại Hà Nội, Bộ Tài chính đã tổ chức Hội nghị trực tuyến 'Đánh giá tình hình giải ngân vốn đầu tư nguồn vốn vay nước ngoài 11 tháng năm 2020 và các biện pháp tăng cường giải ngân cuối năm 2020' tới 61 điểm cầu ở các tỉnh, thành phố trong cả nước. Dự Hội nghị ở điểm cầu tỉnh ta có lãnh đạo một số sở, ngành liên quan.
Chiều 7-12, Bộ Tài chính tổ chức Hội nghị trực tuyến với các tỉnh, thành phố trong cả nước nhằm đánh giá tình hình giải ngân vốn đầu tư nguồn vay nước ngoài năm 2020. Dự Hội nghị tại điểm cầu Thái Nguyên có đồng chí Dương Văn Lượng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, cùng lãnh đạo các sở, ngành liên quan.
Đó là thông tin được nêu ra trong cuộc họp bàn giải pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công nguồn vay nước ngoài năm 2020 vào chiều 7/12, tại Hà Nội do Bộ Tài chính triển khai.
Các bộ ngành giải ngân vốn đầu tư công nguồn vốn nước ngoài mới đạt 45,51% kế hoạch điều chỉnh, như vậy nhiệm vụ còn lại trong tháng 12 là trên 50% dự toán được cơ quan có thẩm quyền giao.
Chủ tịch Nguyễn Thành Phong cho biết điểm nghẽn chính trong giải ngân vốn đầu tư công của TP.HCM nằm ở vốn ODA, đặc biệt là vốn của dự án metro.
Để xử lý tồn tại, hạn chế trong giải ngân vốn đầu tư công, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo các bộ, cơ quan trung ương và địa phương triển khai nhiều giải pháp nêu trên. Vì vậy, giải ngân vốn đầu tư công sẽ được cải thiện hơn trong thời gian tiếp theo.
Cho rằng chậm giải ngân là nguyên nhân khiến nhiều dự án lớn triển khai chậm, lãng phí nguồn lực quốc gia, đại biểu Quốc hội chất vấn Thủ tướng về 'liều thuốc' đặc trị bệnh này.
Thủ tướng Chính phủ vừa ký ban hành công văn trả lời nội dung chất vấn của đại biểu Quốc hội tại Kỳ họp Quốc hội thứ 10, Quốc hội khóa XIV về giải ngân vốn đầu tư công.
Tiến độ giải ngân nguồn vốn đầu tư công của năm 2020 đã có nhiều điểm sáng khi nhiều bộ, ngành đã hoàn thành kế hoạch của năm.
Sau 11 tháng, giải ngân đầu tư công đạt hơn 79% kế hoạch là một kết quả hết sức ấn tượng. Đây chính là động lực để nền kinh tế bứt phá trong quý IV, hướng đến mục tiêu tăng trưởng 3% trong năm nay.
Ngày 17-11, ông Nguyễn Tấn Tuân - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa chủ trì họp giải quyết khó khăn, vướng mắc của các dự án trọng điểm sử dụng vốn vay ODA trên địa bàn TP. Nha Trang.
9 tháng năm 2020, giải ngân vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) mới đạt 24,8% dự toán và lần đầu tiên một số bộ, ngành trả lại vốn ODA được giao. Đây là vấn đề được các đại biểu Quốc hội quan tâm.
ĐBP - Từ đầu năm đến nay, UBND tỉnh đã chỉ đạo quyết liệt việc thực hiện giải ngân vốn ODA và vốn vay ưu đãi. Nhờ đó 9 tháng năm 2020, tỷ lệ giải ngân nguồn ODA và vốn vay ưu đãi toàn tỉnh đạt 45,77% kế hoạch, thuộc nhóm các tỉnh có tỷ lệ giải ngân khá trong toàn quốc.
Sáng 5-11, Ông Lê Hữu Hoàng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp với các sở, ngành về tình hình phân bổ, giải ngân các chương trình, dự án sử dụng nguồn vốn ODA, vốn vay ưu đãi nước ngoài năm 2020.
Do gặp nhiều khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện, đến hết tháng 9/2020 tỉnh Bắc Kạn mới chỉ giải ngân được 44,28% tổng nguồn vốn ODA được giao.
Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Bình cho biết, đến ngày 31/10, các dự án đầu tư công có vốn vay từ ODA đã giải ngân được 173,523 tỷ đồng, tỷ lệ giải ngân đạt 35,25% kế hoạch.
Theo ông Nguyễn Danh Huy, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch và Đầu tư (Bộ Giao thông Vận tải), năm 2020, Bộ Giao thông Vận tải được giao giải ngân khoảng 39.826 tỷ đồng; trong đó, riêng nguồn vốn ODA được giao là 6.131 tỷ đồng để giải ngân cho 47 dự án sử dụng vốn vay nước ngoài.
Với sự quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công 10 tháng năm nay đã đạt 68,3% kế hoạch Thủ tướng giao đầu năm, tăng cao so mức giải ngân 49,83% cùng kỳ năm 2019.
Thủ tướng Chính phủ yêu cầu người đứng đầu các cơ quan, đơn vị phải coi việc thúc đẩy giải ngân vốn ODA, vốn vay ưu đãi là nhiệm vụ chính trị trọng tâm năm 2020.
Vốn vay ưu đãi nước ngoài (ODA) là nguồn lực hỗ trợ quan trọng cho phát triển trong thời gian tới khi hiện nay còn nhiều vấn đề bức xúc về vốn mà nguồn NSNN chưa đủ như phát triển cơ sở hạ tầng, văn hóa xã hội, giao thông… Tuy nhiên, tiến độ giải ngân nguồn vốn này lại rất thấp.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu chấm dứt tình trạng trì trệ, sợ trách nhiệm, tâm lý nhiệm kỳ, kịp thời tháo gỡ khó khăn của các dự án để đẩy mạnh giải ngân…
Về vấn đề giải ngân ODA, Thủ tướng nhắc các địa phương trong cả nước tiếp tục đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công khi 9 tháng mới đạt tỷ lệ giải ngân 60%, còn lượng vốn rất lớn chưa giải ngân.
Thủ tướng cho rằng tình trạng 'có vốn, có tiền mà không tiêu được' ở các địa phương thể hiện sự yếu kém về quản lý, cần phải thay đổi quyết liệt.
Đó là một trong những chỉ đạo được Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc về tình hình thực hiện, giải ngân các chương trình, dự án ODA, vốn vay ưu đãi nước ngoài được tổ chức sáng 29-10. Tham dự tại điểm cầu Thái Nguyên có đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh cùng đại diện lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh, các sở, ngành liên quan và đơn vị chủ đầu tư dự án ODA, vốn vay ưu đãi nước ngoài.