Để đưa sản phẩm OCOP tới gần hơn với người tiêu dùng, Ninh Thuận đang đẩy mạnh kết nối cung - cầu cho sản phẩm OCOP thông qua hội chợ, triển lãm, sự kiện tôn vinh, quảng bá, giới thiệu sản phẩm OCOP.
UBND tỉnh vừa ban hành kế hoạch thực hiện chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) trên địa bàn Đồng Nai đến năm 2025.
Hội chợ thương mại sản phẩm OCOP, sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, sản phẩm chủ lực Hà Tĩnh năm 2024 dự kiến diễn ra vào cuối tháng 8 này.
Ngày 30/7, Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 2008/QĐ-BCT phê duyệt kế hoạch tổ chức Triển lãm các sản phẩm OCOP xuất khẩu từ ngày 31 tháng 10 đến ngày 04 tháng 11 năm 2024.
Thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) và triển khai chính sách hỗ trợ phát triển sản phẩm trên địa bàn huyện Hạ Hòa, trong giai đoạn 2021-2023, huyện đã huy động được hơn 10,6 tỷ đồng hỗ trợ máy móc, thiết bị, tem nhãn, bao bì... nhằm nâng cấp, tiêu chuẩn hóa và phát triển sản phẩm OCOP. Ngoài ra, huyện còn tăng cường hỗ trợ xúc tiến thương mại, giới thiệu, quảng bá sản phẩm.
Tính đến tháng 4/2024, thành phố Hà Nội đã đánh giá, phân hạng được 2.711 sản phẩm OCOP. Đây cũng là địa phương dẫn đầu cả nước trong phát triển chương trình OCOP.
Chợ trưng bày, giới thiệu, quảng bá các sản phẩm OCOP và ẩm thực xứ Thanh năm 2024 là một trong những hoạt động cụ thể hóa mục tiêu đẩy mạnh xúc tiến thương mại, kết nối các sản phẩm chủ lực của tỉnh Thanh Hóa với các đơn vị tiêu thụ trên cả nước.
Tối 21/7, tại quảng trường biển TP Sầm Sơn đã diễn ra Chợ trưng bày, giới thiệu, quảng bá các sản phẩm OCOP và ẩm thực xứ Thanh năm 2024.
Các chủ thể OCOP bao gồm doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác và hộ sản xuất có đăng ký kinh doanh, đăng ký sản phẩm tham gia Chương trình OCOP.
Sáng 9/7, Liên minh HTX tỉnh Lâm Đồng phối hợp cùng Ban Quản lý Dự án Công ty Cổ phần Tập đoàn Ecofarm Pay tổ chức buổi làm việc với nội dung hợp tác cung ứng sản phẩm và kế hoạch lập trung tâm phân phối cấp tỉnh, phát triển chuỗi hệ thống điểm bán xã, phường, siêu thị Ecofarm Mart tại Lâm Đồng.
6 tháng đầu năm, Sở Công thương tập trung chỉ đạo Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại xây dựng, tổ chức nhiều chương trình hỗ trợ doanh nghiệp (DN), hợp tác xã (HTX), cơ sở sản xuất kinh doanh sản phẩm nông sản tham gia các hoạt động xúc tiến thương mại, tìm kiếm, kết nối thị trường.
Chương trình mỗi xã một sản phẩm (Chương trình OCOP) đã bước sang năm thứ 6; được triển khai đồng bộ, rộng khắp ở tất cả các địa phương.
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội phối hợp với UBND thị xã Sơn Tây tổ chức sự kiện quảng bá sản phẩm OCOP các tỉnh Đồng bằng sông Hồng và tôn vinh các sản phẩm về mít đặc sản Hà Nội năm 2024...
Sáng ngày 4/7, tại TP Cao Lãnh, Liên minh Hợp tác xã (HTX) tỉnh Đồng Tháp phối hợp với Trường Trung cấp nghề và Đào tạo cán bộ hợp tác xã HTX miền Nam tổ chức khai giảng khóa tập huấn 'Phát triển sản phẩm OCOP cho các HTX trên địa bàn tỉnh'.
Nông sản Việt Nam nổi tiếng với hương vị thơm ngon và chất lượng cao. Để vươn xa hơn thị trường nội địa, các sản phẩm Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) cần được nâng tầm một cách bài bản.
Chiều 2/7, tại Hà Nội đã diễn ra sự kiện Xúc tiến thương mại đưa sản phẩm Ocop vào các chuỗi siêu thị nhằm mục đích hỗ trợ, kết nối doanh nghiệp, hợp tác xã nông nghiệp với các chuỗi nông sản lớn, siêu thị, các kênh online… Từ đó góp sức đưa nông sản, sản phẩm OCOP tiêu thụ nhanh và mạnh hơn tại thị trường trong nước và quốc tế.
Tối 30/6, tại đường đi bộ Nguyễn Huệ, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Lễ công bố và trao quyết định công nhận sản phẩm OCOP trên địa bàn thành phố năm 2023 với chủ đề 'Nông thôn mới-Thời đại mới'.
Chương trình mỗi xã một sản phẩm (Chương trình OCOP) là giải pháp quan trọng để nâng cao chất lượng sản phẩm nông nghiệp và dịch vụ, tạo bước đột phá trong phát triển kinh tế khu vực nông thôn.
Qua các hoạt động xúc tiến thương mại, sản phẩm OCOP tỉnh Nghệ An đã từng bước đến tay người tiêu dùng, được người tiêu dùng trong và ngoài tỉnh cũng như quốc tế biết đến và sử dụng…
Điện Biên triển khai thực hiện chương trình 'Mỗi xã một sản phẩm' (OCOP) từ năm 2018 và đến nay đã có một số sản phẩm OCOP đạt tiêu chí 3 sao, 4 sao. Chương trình OCOP đã phát huy nội lực của các chủ thể sản xuất, kinh doanh trong việc chế biến, xây dựng thương hiệu sản phẩm, quy hoạch vùng sản xuất, kết nối, hợp tác tiêu thụ sản phẩm. Dù đáp ứng tiêu chí, tiêu chuẩn nhưng nhiều sản phẩm OCOP của Điện Biên vẫn loay hoay tìm đầu ra, chưa có kênh tiêu thụ ổn định.
Thời gian qua, huyện Thanh Thủy đã phát triển được nhiều sản phẩm OCOP chất lượng cao, có chỗ đứng trên thị trường trong nước và xuất khẩu, góp phần khơi dậy tiềm năng, lợi thế của địa phương đồng thời nâng cao thu nhập cho người dân, thúc đẩy kinh tế nông thôn phát triển bền vững.
Thương mại điện tử chính là một trong những kênh tiêu thụ hữu hiệu sản phẩm OCOP cho các doanh nghiệp, hợp tác xã.
Chiều 14/6, tại Hà Nội đã diễn ra Lễ ra mắt chương trình 'Hành trình OCOP'. Đây là gameshow truyền hình đầu tiên có sự tham gia của các doanh nghiệp, HTX có sản phẩm OCOP trên cả nước sẽ mang đến những câu chuyện khởi nghiệp, chia sẻ kinh nghiệm bổ ích để phát triển sản phẩm vùng miền.
Triển khai Chương trình 'Mỗi xã một sản phẩm' (OCOP) trên địa bàn huyện Cẩm Khê đã khơi dậy tiềm năng, lợi thế khu vực nông thôn, xúc tiến tiêu thụ sản phẩm, nâng cao thu nhập cho người dân, thúc đẩy kinh tế nông thôn phát triển, góp phần xây dựng nông thôn mới đi vào chiều sâu, hiệu quả và bền vững.
Chương trình 'Xúc tiến quảng bá sản phẩm nông nghiệp, làng nghề truyền thống và sản phẩm OCOP tiêu biểu của Thủ đô' diễn ra từ 9/8-11/8, tại Quảng trường 7/5 Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên.
Thanh Hóa luôn chú trọng triển khai nhiều giải pháp hỗ trợ các chủ thể sản xuất từ khâu tuyên truyền, quảng bá, đào tạo tập huấn, nâng cao chất lượng sản phẩm đến mở rộng vùng nguyên liệu... để các sản phẩm OCOP phát triển bền vững. Với sự trợ lực kịp thời, tích cực của các cấp, ngành, địa phương, đã có nhiều sản phẩm OCOP chất lượng, có sức cạnh tranh trên thị trường và được người tiêu dùng ưa chuộng, đánh giá cao.
Xúc tiến thương mại là hoạt động thúc đẩy, tìm kiếm cơ hội mua bán hàng hóa và cung ứng dịch vụ, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nâng cao khả năng cạnh tranh và hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp, hợp tác xã (DN, HTX), hộ sản xuất. Đây được coi là đòn bẩy hữu hiệu giúp các doanh nghiệp trong tỉnh liên kết tìm đầu ra cho sản phẩm hàng hóa, OCOP, dịch vụ và mở rộng thị trường tiêu thụ.
Tối 6-6, tại Trung tâm Hội chợ triển lãm (số 9 Cách mạng Tháng Tám, quận Cẩm Lệ), Sở Công Thương phối hợp Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn khai mạc Hội chợ hàng Việt Đà Nẵng 2024 - Tôn vinh sản phẩm OCOP và phát động Tháng khuyến mại kích cầu mua sắm trên địa bàn thành phố.VĂN HOÀNG - QUỐC CƯỜNG
Năm 2024, huyện Trảng Bom đặt mục tiêu có thêm ít nhất 4-5 sản phẩm OCOP (Chương trình Mỗi xã một sản phẩm) tiêu biểu. Giải pháp đặt ra là lựa chọn, vận động, hướng dẫn các doanh nghiệp, hộ kinh doanh có sản phẩm tiêu biểu hoàn thiện hồ sơ để xét, công nhận.
Những phiên chợ và chuỗi sự kiện xúc tiến thương mại nông sản chính là cơ hội để tăng cường kết nối, đưa nông sản vùng miền tới gần hơn với người dân Thủ đô.
Theo Kế hoạch số 14/KH-UBND triển khai Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) năm 2024, UBND tỉnh dự kiến phân bổ gần 21 tỷ đồng nhằm thực hiện các nội dung trong kế hoạch.
Từ ngày 6 – 11/6 tại Trung tâm Hội chợ - Triển lãm Đà Nẵng (số 9 Cách Mạng Tháng Tám, quận Cẩm Lệ) sẽ diễn ra hội chợ hàng Việt Đà Nẵng 2024 tôn vinh sản phẩm OCOP (chương trình mỗi xã một sản phẩm).
Tuần hàng diễn ra đến ngày 2-6 với 50 gian hàng và hơn 500 sản phẩm OCOP là đặc sản vùng miền của Hà Nội và 14 tỉnh, thành phố.