Những năm qua, thành phố Đà Nẵng có nhiều sản phẩm OCOP đã vươn mình đến với các chuỗi siêu thị, cửa hàng thực phẩm sạch và đặc biệt là thị trường khó tính nước ngoài. Tuy nhiên, để sản phẩm OCOP thực sự 'ra biển lớn', vẫn còn đó nhiều bài toán về vốn, nguyên liệu và cơ chế cần lời giải đồng bộ.
Chiều 13/1, Sở Nông nghiệp và Môi trường (NN&MT) tổ chức hội nghị đánh giá, phân hạng và cấp giấy chứng nhận sản phẩm OCOP (chương trình mỗi xã một sản phẩm) năm 2025 (đợt 2).
Việc người tiêu dùng Việt quyết định chọn hàng Việt không chỉ là sự ủng hộ sản xuất trong nước mà còn là phép thử khắt khe buộc sản phẩm OCOP phải tự đổi mới và nâng chất.
Tận dụng lợi thế từ cây thốt nốt, phường Tịnh Biên (tỉnh An Giang) từng bước 'đánh thức' tiềm năng của loại cây này thông qua chương trình OCOP. Nhiều sản phẩm được chuẩn hóa, nâng cao chất lượng, mở rộng thị trường, nâng thu nhập cho người dân và thúc đẩy kinh tế nông thôn phát triển.
Văn phòng Điều phối xây dựng nông thôn mới tỉnh Gia Lai phối hợp cùng các chủ thể OCOP và ngành chức năng khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, trình Bộ Nông nghiệp và Môi trường xem xét, đánh giá và phân hạng OCOP 5 sao đối với 5 sản phẩm tiêu biểu.
Trong chiến lược phát triển kinh tế nông thôn giai đoạn mới, tỉnh xác định Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) không chỉ là giải pháp tổ chức lại sản xuất mà còn là con đường bền vững để gìn giữ, đánh thức và lan tỏa những giá trị tinh hoa bản địa. Với việc không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm, chú trọng tiêu chí chất lượng, mẫu mã, bao bì, kiểu dáng, xúc tiến thương mại và quảng bá thị trường, Phú Thọ đang từng bước đưa những sản vật quê hương vượt ra khỏi không gian làng xã, khẳng định vị thế trên thị trường và trở thành động lực phát triển bền vững.
Những năm gần đây, Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) đã trở thành hướng đi quan trọng trong phát triển kinh tế nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới. Tại xã Thất Khê, việc triển khai đồng bộ, linh hoạt các giải pháp đã đưa chương trình OCOP đi vào chiều sâu, phát huy hiệu quả rõ nét.
Đến nay, toàn tỉnh Cao Bằng đã có 174 sản phẩm OCOP được công nhận, trong đó có 10 sản phẩm 4 sao và 164 sản phẩm 3 sao.
Theo Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Cà Mau Bùi Tứ Hải, năm 2025 sở đã nhận được có 35 hồ sơ sản phẩm đủ điều kiện để đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP tỉnh Cà Mau.
Đẩy mạnh chuyển đổi số đang mở ra cho Hà Nội cùng các địa phương trên cả nước những cơ hội lớn để đưa sản phẩm OCOP (Chương trình mỗi xã một sản phẩm), sản phẩm làng nghề tiếp cận người tiêu dùng theo cách hiện đại, bài bản và hiệu quả rõ rệt.
Trong cuộc họp chiều 10/1, Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP tỉnh Cà Mau năm 2025 (Hội đồng) thống nhất công nhận 32 sản phẩm, nâng tổng số sản phẩm OCOP toàn tỉnh lên 333 sản phẩm.
Ngày 10/1, tại Hợp tác xã Nấm Tam Đảo, Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm Chương trình mỗi xã một sản phẩm tỉnh tổ chức hội nghị đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP năm 2025 (đợt 2).
Sau hơn 7 năm triển khai, Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) tại Cà Mau đã tạo được sức lan tỏa, trở thành động lực quan trọng thúc đẩy kinh tế nông thôn và xây dựng nông thôn mới.
Văn phòng Điều phối xây dựng nông thôn mới tỉnh Gia Lai đang phối hợp với các chủ thể và ngành chức năng khẩn trương hoàn thiện hồ sơ 5 sản phẩm đề nghị Bộ Nông nghiệp và Môi trường xem xét, đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP 5 sao.
Đến nay, toàn tỉnh có 174 sản phẩm OCOP, trong đó 10 sản phẩm OCOP 4 sao và 164 sản phẩm OCOP 3 sao.
Qua đánh giá, phân hạng, tỉnh Đắk Lắk có 10 sản phẩm đủ điều kiện nâng hạng OCOP 4 sao và 2 sản phẩm đủ điều kiện đạt 3 sao trong năm 2025.
Chuẩn hóa chất lượng và nâng hạng sản phẩm OCOP đang được xem là một trong những giải pháp quan trọng nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế nông thôn theo hướng bền vững. Tại Đắk Lắk, việc đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP năm 2025 tiếp tục được xác định không chỉ là hoạt động xếp hạng, mà còn là cơ sở để định hướng phát triển sản phẩm chủ lực của địa phương.
Chiều 7/1, Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm Chương trình OCOP tỉnh tổ chức Hội nghị đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP cấp tỉnh năm 2025.
TP. Hồ Chí Minh phấn đấu trong năm 2026 sẽ có thêm ít nhất 163 sản phẩm Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP).
Cuộc thi thiết kế giỏ quà Tết giới thiệu sản phẩm OCOP không chỉ góp phần kết nối, giới thiệu đặc sản địa phương đến người tiêu dùng, mà còn tạo động lực để các cấp Hội, hội viên phụ nữ, tổ hợp tác, doanh nghiệp nhỏ trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long tiếp tục nâng cao chất lượng sản phẩm, chú trọng xây dựng thương hiệu, mở rộng thị trường tiêu thụ.
Các chủ thể chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) trên địa bàn thành phố đã tạo chuyển động để nâng cao chất lượng sản phẩm, khẳng định vị thế, chiếm ưu thế cạnh tranh. Tuy vậy, cần các trợ lực để hàng hóa OCOP Đà Nẵng vươn xa trên thị trường thế giới.
Với hơn 1.000 sản phẩm OCOP đạt tiêu chuẩn 3-4 sao, Thành phố Hồ Chí Minh cho thấy chương trình OCOP triển khai trên địa bàn không chỉ dừng lại ở quy mô 'mỗi xã một sản phẩm' mà đang hướng tới cuộc cách mạng về chất lượng, nhằm đưa những giá trị đặc trưng của nông nghiệp đô thị vươn xa.
Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh: OCOP không chỉ là một chương trình hỗ trợ phát triển sản phẩm nông thôn, mà đã thực sự trở thành một chương trình mang tầm quốc gia, góp phần làm thay đổi diện mạo kinh tế nông thôn. OCOP đã là niềm tự hào, nhưng niềm tự hào đó phải được nuôi dưỡng bằng chất lượng, bằng thương hiệu, bằng thị trường và bằng sự phát triển bền vững...
Năm 2026 là năm đầu thực hiện các nghị quyết, chương trình trọng tâm của thành phố, Đà Nẵng đặt ra nhiều mục tiêu và kỳ vọng lớn. Từ phát triển kinh tế, khoa học - công nghệ đến chăm lo an sinh xã hội, các cấp, các ngành bày tỏ kỳ vọng, thể hiện quyết tâm hành động, tạo chuyển biến rõ nét ngay từ năm đầu của giai đoạn mới.
Với 980 sản phẩm đạt chuẩn, Ninh Bình đang khẳng định vị thế dẫn đầu trong chương trình OCOP. Bằng việc đẩy mạnh chuyển đổi số, đất Cố đô đã biến nông sản thuần túy thành thương hiệu triệu đô, tự tin chinh phục thị trường quốc tế.
Tối 3-1-2026, tại Quảng trường Sa Đéc, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đồng Tháp tổ chức Lễ công bố quyết định công nhận sản phẩm đạt sao OCOP năm 2025 và trao giải thưởng Top sản phẩm OCOP được cộng đồng bình chọn nhiều nhất.
Hiện nay, các sản phẩm OCOP đã bùng nổ về số lượng nhưng vẫn mắc kẹt trong 'lũy tre làng', đặt ra yêu cầu cấp thiết về tư duy thị trường và chiến lược vươn ra toàn cầu.
Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) không chỉ là phong trào mà trở thành hướng đi chiến lược, giúp các hộ sản xuất, hợp tác xã ở Gia Lai nâng tầm nông sản, xây dựng thương hiệu, mở rộng thị trường và phát triển bền vững.
Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) của Thái Nguyên đã được triển khai tích cực, đặc biệt là trong 5 năm trở lại đây. Hiện nay, Thái Nguyên đã có trên 510 sản phẩm OCOP, trong đó có 10 sản phẩm OCCO 5 sao. Thành công mà Chương trình mang lại chính là những tín hiệu tích cực, trở thành động lực phát triển kinh tế vùng nông thôn.
Là địa phương dẫn đầu cả nước trong triển khai Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP), Hà Nội luôn quán triệt quan điểm xuyên suốt là không chạy theo số lượng, bảo đảm mỗi sản phẩm được công nhận đều xứng đáng.
Sáng 31/12, UBND tỉnh tổ chức hội nghị đánh giá, phân hạng sản phẩm thuộc Chương trình 'Mỗi xã một sản phẩm' (OCOP) cấp tỉnh năm 2025.
Theo kết quả tổng hợp của Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm Chương trình 'Mỗi xã một sản phẩm' (OCOP) tỉnh, trong đợt 1 năm 2025, toàn tỉnh có thêm 64 sản phẩm được công nhận đạt chuẩn OCOP từ 3 sao trở lên. Trong đó, có 10 sản phẩm đạt chuẩn 4 sao và 54 sản phẩm đạt chuẩn 3 sao.
Sáng 30-12, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Hoàng chủ trì Hội nghị Đánh giá, phân hạng Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) tỉnh Đồng Nai đợt 2 năm 2025.
Chiều 29-12, Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP cấp tỉnh đợt 2-2025.
Ngày 29/12, tỉnh Lâm Đồng tổ chức Hội nghị đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP cấp tỉnh đợt 2 năm 2025.
Trong bối cảnh kinh tế thế giới đang chuyển mạnh theo hướng phát triển bền vững và tiêu dùng có trách nhiệm, các sản phẩm thiết kế sáng tạo gắn với giá trị văn hóa, thân thiện môi trường ngày càng chiếm ưu thế trên thị trường quốc tế. Xu thế này mở ra cơ hội lớn cho các ngành công nghiệp sáng tạo, tạo dư địa phát triển mới cho sản phẩm OCOP và làng nghề truyền thống của Việt Nam.
UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 6464/QĐ-UBND phê duyệt kết quả đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP thành phố Hà Nội năm 2025.
Trong xu hướng phát triển du lịch trải nghiệm và du lịch văn hóa, sản phẩm không còn đơn thuần là đối tượng mua sắm, mà trở thành một phần của hành trình khám phá. Với Hà Nội, các Trung tâm thiết kế, sáng tạo, giới thiệu quảng bá và bán sản phẩm OCOP đang dần đóng vai trò là 'điểm chạm' quan trọng, kết nối sản phẩm với không gian làng nghề, văn hóa bản địa và các tuyến du lịch địa phương.
Trung tâm thiết kế, sáng tạo, giới thiệu, quảng bá và bán sản phẩm OCOP do Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại Hà Nội (Sở Công Thương Hà Nội) triển khai được định vị như một điểm dừng chân hợp lý, nơi du khách có thể bắt đầu hoặc kết thúc hành trình tham quan làng nghề.
HĐND TP Đà Nẵng vừa ban hành Nghị quyết số 23/2025/NQ-HĐND về quy định chính sách hỗ trợ Chương trình 'Mỗi xã một sản phẩm' (OCOP) trên địa bàn TP giai đoạn 2026-2030.
Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP tỉnh Điện Biên vừa hoàn tất bình chọn và đề nghị công nhận 23 sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu tỉnh Điện Biên năm 2025.
Là địa phương dẫn đầu cả nước trong triển khai Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP), Hà Nội luôn quán triệt quan điểm xuyên suốt là không chạy theo số lượng, bảo đảm mỗi sản phẩm được công nhận đều xứng đáng.
Tối 27/12, Sở Công thương tỉnh Tuyên Quang tổ chức Khai mạc Hội chợ OCOP tỉnh Tuyên Quang năm 2025. Đây là hoạt động xúc tiến thương mại quan trọng, góp phần quảng bá, giới thiệu các sản phẩm OCOP tiêu biểu của tỉnh đến người tiêu dùng dịp cuối năm và Tết Nguyên đán.
Trong bối cảnh thị trường trong nước và quốc tế đang dịch chuyển mạnh mẽ theo hướng tiêu dùng bền vững, cá nhân hóa và đề cao giá trị văn hóa, các sản phẩm OCOP và làng nghề truyền thống không thể tiếp tục phát triển theo lối cũ. Để bắt nhịp với thị hiếu ngày càng cao của người tiêu dùng, đổi mới tư duy thiết kế đang trở thành yêu cầu cấp thiết, mang tính quyết định đối với khả năng mở rộng thị trường và phát triển lâu dài của sản phẩm.
Thông qua các hoạt động kết nối và xúc tiến thương mại thường kỳ, sản phẩm OCOP không chỉ dừng lại ở việc trưng bày, giới thiệu mà từng bước đi sâu vào hệ thống phân phối, chuỗi bán lẻ, kênh tiêu dùng hiện đại và đời sống sinh hoạt hằng ngày của người dân đô thị.
Ngày 26-12, Tạp chí Công Thương tổ chức tọa đàm với chủ đề 'Thương mại điện tử – Đòn bẩy cho sản phẩm OCOP mở rộng thị trường'.
Chiều ngày 26/12, Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP tỉnh tổ chức Hội nghị đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP tỉnh Điện Biên năm 2025. Đồng chí Lò Văn Cương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP tỉnh chủ trì hội nghị.
Tọa đàm tập trung trao đổi, thảo luận về kết quả và thực trạng triển khai hỗ trợ sản phẩm OCOP trên môi trường số; nhận diện khó khăn và 'điểm nghẽn'; dự báo xu hướng và định hướng giải pháp trong thời gian tới..
Sau sáp nhập, tỉnh An Giang là một trong những tỉnh có diện tích lớn nhất khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. Tỉnh có núi rừng, sông, biển cùng nguồn nguyên liệu phong phú là thế mạnh phát triển đa dạng sản phẩm OCOP.
Sau thời gian triển khai và vận hành, mô hình Trung tâm thiết kế, sáng tạo, giới thiệu, quảng bá và bán sản phẩm OCOP do Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại Hà Nội, Sở Công thương Hà Nội xây dựng đã từng bước khẳng định vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế nông thôn, du lịch làng nghề và kinh tế sáng tạo của Thủ đô. Mô hình này không chỉ mang lại hiệu quả kinh tế mà còn tạo ra sự thay đổi căn bản trong tư duy và phương thức phát triển sản phẩm OCOP.
Để sản phẩm OCOP (Chương trình mỗi xã một sản phẩm) phát triển bền vững, chinh phục thị trường quốc tế, cần có sự đồng hành giữa doanh nghiệp, các chủ thể OCOP và cơ quan quản lý.
Ngày 24/12, Hội đồng đánh giá sản phẩm OCOP tỉnh Bắc Ninh tổ chức hội nghị đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP năm 2025. Ông Phạm Hoàng Sơn, Chủ tịch UBND tỉnh và ông Lê Xuân Lợi, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng đánh giá sản phẩm OCOP tỉnh chủ trì hội nghị.
Mô hình trung tâm thiết kế, sáng tạo, giới thiệu quảng bá và bán sản phẩm OCOP mang lại hiệu quả kinh tế, tạo ra sự thay đổi căn bản về tư duy và cách tiếp cận trong phát triển sản phẩm OCOP.
Chiều 24/12, Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP tỉnh tổ chức hội nghị Đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP tỉnh Lai Châu năm 2025. Đồng chí Nguyễn Thành Đồng - Phó Chủ tịch Hội đồng, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì hội nghị.
Ngày 24/12, Hội đồng đánh giá sản phẩm OCOP tỉnh Bắc Ninh tổ chức hội nghị đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP năm 2025. Các đồng chí: Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Lê Xuân Lợi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng đánh giá sản phẩm OCOP tỉnh Bắc Ninh chủ trì.