Ô nhiễm không khí nặng tại Hà Nội ở mức có hại cho sức khỏe

Từ đầu tuần cho tới ngày 30/11, Hà Nội xảy ra tình trạng ô nhiễm không khí nặng với chỉ số chất lượng không khí AQI luôn ở ngưỡng 200-300, rất có hại cho sức khỏe.

Các tòa nhà cao tầng tại đường Văn Cao hướng ra Hồ Tây ẩn khuất sau lớp sương mờ dày đặc. (Ảnh: Tuấn Đức/TTXVN)

Các tòa nhà cao tầng tại đường Nguyễn Chí Thanh mờ ảo trong lớp sương mù. (Ảnh: Tuấn Đức/TTXVN)

Tầm nhìn sang phía bên kia Hồ Tây rất hạn chế. (Ảnh: Tuấn Đức/TTXVN)

Tầm nhìn sang phía bên kia Hồ Tây rất hạn chế. (Ảnh: Tuấn Đức/TTXVN)

Cầu Long Biên chìm trong lớp sương mù dày đặc. (Ảnh: Tuấn Đức/TTXVN)

(TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: https://www.vietnamplus.vn/o-nhiem-khong-khi-nang-tai-ha-noi-o-muc-co-hai-cho-suc-khoe-post910873.vnp