Ở một nơi tận tâm với người bệnh

Với sự tham gia đầy nhiệt huyết của các lương y, đông y sĩ, kỹ thuật viên..., Trung tâm Ứng dụng thừa kế y học cổ truyền thuộc Hội Đông y tỉnh Phú Yên đã góp phần tích cực chăm sóc sức khỏe người dân địa phương.

Một người bệnh được điều trị tại Trung tâm Ứng dụng thừa kế y học cổ truyền thuộc Hội Đông y tỉnh Phú Yên. Ảnh: YÊN LAN

Khám chữa bệnh bằng cái tâm

Khoảng 8 giờ sáng, một người đàn ông cao tuổi bước vào Trung tâm Ứng dụng thừa kế y học cổ truyền (số 35 Lý Thái Tổ, phường 6, TP Tuy Hòa). Nhìn thấy ông, đông y sĩ Nguyễn Trưởng, Giám đốc trung tâm và đông y sĩ Đặng Đồng Liêm mỉm cười thay cho lời chào. Người đàn ông gần 70 tuổi ngồi xuống chiếc ghế mềm. Ông Liêm bật đèn hồng ngoại, chiếu vào vùng cổ - vai - gáy, sau đó xoa bóp cho bệnh nhân.

Người đàn ông này là một trong những bệnh nhân thân quen với Trung tâm Ứng dụng thừa kế y học cổ truyền. Đề nghị không nêu tên trên báo nhưng ông vẫn vui vẻ cho biết: “Thầy thuốc ở đây rất nhiệt tình với người bệnh. Họ làm việc bằng cái tâm”.

Không riêng bệnh nhân này, một số người cao tuổi ở TP Tuy Hòa vẫn thường đến Trung tâm Ứng dụng thừa kế y học cổ truyền mỗi khi trái gió trở trời, đau nhức cơ - xương - khớp... Và họ đều cảm nhận được tấm lòng của các thầy thuốc dành cho người bệnh.

Trung tâm Ứng dụng thừa kế y học cổ truyền thuộc Hội Đông y tỉnh Phú Yên, có chức năng ứng dụng, thừa kế những bài thuốc hay, khám và điều trị một số bệnh bằng phương pháp châm cứu, xoa bóp, bấm huyệt… Theo ThS - lương y Trần Văn Định, Phó Chủ tịch Hội Đông y tỉnh, hàng năm, Hội Đông y tỉnh tổ chức hội nghị thừa kế ở 9 huyện, thị, thành phố. Những bài thuốc hay, bài thuốc gia truyền, cây thuốc quý... được các lương y, đông y sĩ báo cáo tại hội nghị này. Nhiệm vụ của trung tâm là ứng dụng những bài thuốc, phương pháp hay để điều trị cho người bệnh và nhân rộng trong cộng đồng.

Những năm qua, với sự tham gia đầy nhiệt huyết của các lương y, đông y sĩ, kỹ thuật viên..., Trung tâm Ứng dụng thừa kế y học cổ truyền đã góp phần tích cực chăm sóc sức khỏe người dân địa phương. Ông Nguyễn Trưởng, Giám đốc trung tâm này, cho biết: “Bệnh nhân đến đây chủ yếu là người cao tuổi, bịđau cơ - xương - khớp, đau thần kinh tọa, đau đầu, liệt dây thần kinh số 7 ngoại biên… Chúng tôi điều trị bằng các phương pháp không dùng thuốc: xoa bóp, bấm huyệt, châm cứu, vật lý trị liệu...”.

Ngoài các lương y là lãnh đạo Hội Đông y tỉnh và đông y sĩ Nguyễn Trưởng tham gia khám chữa bệnh, tại trung tâm còn có các tình nguyện viên là lương y, đông y sĩ, kỹ thuật viên. Họ chữa bệnh miễn phí cho người dân bằng các phương pháp không dùng thuốc. “Họ làm việc xuất phát từ tấm lòng thiện nguyện, mong muốn giúp đỡ người bệnh bằng chuyên môn của mình, đặc biệt là những người bệnh có hoàn cảnh khó khăn, người bệnh thuộc gia đình chính sách”, lương y Trần Văn Định chia sẻ.

Bền bỉ và yêu thương

Đông y sĩ Đặng Đồng Liêm là một trong những tình nguyện viên đến với trung tâm từ những ngày đầu. Ông thổ lộ: “Hồi trước tôi là y tá. Vì yêu thích y học cổ truyền và nhận thấy việc kết hợp đông - tây y trong điều trị rất hay, mang lại hiệu quả nên tôi theo học lớp y sĩ y học cổ truyền và tác động cột sống. Phương pháp này có hiệu quả trong việc chữa đau cổ vai gáy, đau đầu, thoát vị đĩa đệm, hội chứng tiền đình... Nhận thấy điều đó nên tôi gắn bó và chữa cho bà con”.

Do trung tâm không có nguồn thu nên việc hỗ trợ các tình nguyện viên là vấn đề nan giải. Và họ vẫn cứ “cơm nhà, áo vợ” trên hành trình thiện nguyện.

Sau nhiều năm, đến nay có 2 tình nguyện viên vẫn gắn bó với trung tâm, là kỹ thuật viên Nguyễn Sự ở xã Hòa Phong (huyện Tây Hòa) và đông y sĩ Đặng Đồng Liêm ở xã Bình Kiến (TP Tuy Hòa). Ông Sự đã 65 tuổi, ông Liêm gần 60 tuổi, vẫn bền bỉ với công việc. Vào các ngày làm việc trong tuần, họ đến đây, cùng các lương y ở Hội Đông y tỉnh chữa bệnh cho những người có nhu cầu; riêng thân nhân liệt sĩ, thương - bệnh binh, người có công với cách mạng thì được chữa bệnh hoàn toàn miễn phí.

Đặc biệt, vào tháng 7 hàng năm, thực hiện đạo lý “Đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn”, hoạt động khám chữa bệnh miễn phí cho người thân các liệt sĩ, các thương - bệnh binh, người có công với cách mạng được Hội Đông y tỉnh tổ chức tại Trung tâm Ứng dụng thừa kế y học cổ truyền, với sự tham gia của các tình nguyện viên.

Dù gặp nhiều khó khăn song những người thầy thuốc gắn bó với Trung tâm Ứng dụng thừa kế y học cổ truyền vẫn luôn hết lòng vì người bệnh. Niềm vui của họ là giúp bà con thuyên giảm đau nhức, khỏi bệnh, sống vui sống khỏe bên gia đình.

YÊN LAN

Nguồn Phú Yên: http://baophuyen.vn/95/306866/o-mot-noi-tan-tam-voi-nguoi-benh.html