Đây là khẳng định của Giám đốc chương trình GPAP trước những cam kết quốc tế của Việt Nam trong vấn đề giảm ô nhiễm nhựa.
Việt Nam cần nguồn lực lớn để giảm ô nhiễm nhựa, nhưng bài toán thật sự nằm ở năng lực hành động và sự chuyển đổi đồng bộ trong toàn xã hội.
Để đạt được các mục tiêu giảm hơn 43% nhựa rò rỉ vào năm 2030 và đạt mức giảm 75% rác thải nhựa ra biển, Việt Nam cần nguồn tài chính khoảng 8-9 tỷ USD trong 5 năm tới.
Ngày 9/7, tại Hội thảo lần thứ 6 của Chương trình Đối tác hành động quốc gia về nhựa (NPAP), Bộ Nông nghiệp và Môi trường chính thức công bố Nhóm kỹ thuật chính sách, thúc đẩy nền kinh tế tuần hoàn và giảm ô nhiễm nhựa tại Việt Nam.
Để đạt được các mục tiêu giảm hơn 43% nhựa rò rỉ vào năm 2030 và đạt mức giảm 75% rác thải nhựa ra biển, Việt Nam cần nguồn tài chính khoảng 8-9 tỷ USD trong 5 năm tới.
Trong 2 ngày 9 - 10/7, tại Hà Nội, Chương trình Đối tác hành động Quốc gia về nhựa (NPAP) Việt Nam tổ chức Hội thảo Nhóm công tác triển khai Chương trình đối tác hành động quốc gia về nhựa (NPAP) Việt Nam lần thứ 6.