Nỗi lo IS trỗi dậy trở lại khi Mỹ rút thêm quân khỏi căn cứ Syria

Lực lượng người Kurd tại Syria lo ngại việc Mỹ đang đẩy nhanh quá trình rút quân khỏi nước này sẽ cho phép Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng trỗi dậy trở lại.

Binh sĩ Mỹ tuần tra tại tỉnh Hasakeh, Syria. Ảnh: AFP/TTXVN

Binh sĩ Mỹ tuần tra tại tỉnh Hasakeh, Syria. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo hãng tin Reuters, trong tuần qua, quân đội Mỹ đã rút ra khỏi thêm hai căn cứ nữa ở Đông Bắc Syria là Al-Wazir và Tel Baydar ở tỉnh Hasakeh. Cả hai căn cứ đều bị bỏ hoang và được bảo vệ bởi các nhóm nhỏ của Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) - nhóm quân sự do người Kurd lãnh đạo được Washington đã hậu thuẫn trong cuộc chiến chống lại Nhà nước Hồi giáo trong một thập kỷ.

Các camera được sử dụng trong các căn cứ đã bị tháo dỡ và hàng rào thép gai bao quanh căn cứ đã bắt đầu rơi xuống.

Một chính trị gia người Kurd làm việc tại một căn cứ cho biết không còn quân đội Mỹ ở đó nữa. Những người lính SDF bảo vệ căn cứ thứ hai cho biết binh sĩ Mỹ đã rời đi gần đây nhưng không tiết lộ chính xác thời gian rút quân. Lầu Năm Góc cũng từ chối bình luận về thông tin này.

Kể từ khi Tổng thống Mỹ Donald Trump nhậm chức, cho đến nay quân đội Mỹ đã rút quân khỏi ít nhất 4 căn cứ.

Trong tháng 6, chính quyền của Tổng thống Trump cho biết họ sẽ thu hẹp quy mô hiện diện quân sự của mình tại Syria xuống còn một căn cứ từ tám căn cứ ở các khu vực Đông Bắc Syria do SDF kiểm soát. Tờ New York Times đưa tin vào tháng 4 rằng quân đội có thể sẽ giảm từ 2.000 xuống còn 500 người trong đợt rút quân này.

Theo chỉ huy SDF Mazloum Abdi, sự hiện diện của một vài trăm binh sĩ tại một căn cứ sẽ "không đủ" để ngăn chặn mối đe dọa của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

"Mối đe dọa từ IS đã gia tăng đáng kể trong thời gian gần đây. Nhưng đây là kế hoạch của quân đội Mỹ. Chúng tôi đã biết về điều đó trong một thời gian dài... và chúng tôi đang làm việc với họ để đảm bảo không có khoảng trống nào và chúng tôi có thể duy trì sức ép lên IS", viên chỉ huy nói.

Cuộc phỏng vấn của Abdi với hãng tin Reuters diễn ra vài giờ sau khi Israel phát động cuộc chiến trên không với Iran. Chỉ huy SDF từ chối bình luận về cách cuộc chiến mới giữa Israel và Iran sẽ ảnh hưởng đến Syria và chỉ nói rằng ông hy vọng nó sẽ không lan sang Dasmascus.

IS trỗi dậy mạnh mẽ từ năm 2014 đến năm 2017, xây dựng một loạt thành trì ở Raqqa ở Syria và Mosul ở Iraq, cũng như tiến hành các cuộc tấn công chết người ở các nước châu Âu và Trung Đông.

Mỹ đã hình thành một liên minh quân sự cùng hơn 80 quốc gia khác tiến hành một chiến dịch kéo dài nhiều năm để đánh bại nhóm này và chấm dứt quyền kiểm soát lãnh thổ của nhóm, hỗ trợ các lực lượng Iraq và SDF.

Tuy nhiên, kể từ khi chính quyền của cựu Tổng thống Bashar al-Assad bị lật đổ vào tháng 12 năm ngoái, ISIS được cho là đang hồi sinh.

Chỉ huy Abdi cho biết các nhóm IS đã hoạt động ở một số thành phố của Syria, bao gồm cả Damascus. Một nhóm chiến binh thánh chiến nước ngoài từng chiến đấu với chế độ Syria đã gia nhập hàng ngũ của nhóm này. Ông cho biết IS đã tịch thu vũ khí và đạn dược từ các kho vũ khí của chính quyền Syria trong tình trạng hỗn loạn sau khi chế độ Assad sụp đổ.

Một số quan chức người Kurd nói với Reuters rằng gần đây, IS đã bắt đầu di chuyển công khai hơn quanh các căn cứ đã đóng cửa của Mỹ, bao gồm gần các thành phố Deir Ezzor và Raqqa, nơi từng là thành trì của nhóm khủng bố cực đoan này.

Tại các khu vực do SDF kiểm soát ở phía Đông sông Euphrates, IS đã tiến hành một loạt các cuộc tấn công và giết chết ít nhất 10 chiến binh SDF và lực lượng an ninh. Các cuộc tấn công bao gồm đánh bom ven đường nhắm vào một đoàn xe chở dầu trên một con đường gần căn cứ của Mỹ.

Bảo Hà/Báo Tin tức và Dân tộc

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/the-gioi/noi-lo-is-troi-day-tro-lai-khi-my-rut-them-quan-khoi-can-cu-syria-20250618104846680.htm