Nổi bật tuần qua: Chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình thành công tốt đẹp
Trong tuần từ ngày 13 - 20/4, trong nước diễn ra một số sự kiện nổi bật: Chuyến thăm Việt Nam của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình thành công tốt đẹp; Hội nghị thượng đỉnh Đối tác vì tăng trưởng xanh và mục tiêu toàn cầu 2030; Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ khởi công, khánh thành loạt công trình hạ tầng; Lễ hợp luyện diễu binh, diễu hành chào mừng Kỷ niệm 50 giải phòng miền Nam, thống nhất đất nước; Giá vàng giảm mạnh sau chỉ đạo của Chính phủ; Bắt gọn đối tượng Bùi Đình Khánh, kẻ nổ súng khiến Thiếu tá công an hy sinh.

Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN
Chuyến thăm Việt Nam của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình thành công tốt đẹp
Nhận lời mời của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm, Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Lương Cường, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình đã thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 15/4/2025.
Theo Thứ trưởng thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ, chuyến thăm cấp Nhà nước đến Việt Nam của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình đã thành công tốt đẹp trên mọi phương diện.

Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ tiễn Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình tại Sân bay quốc tế Nội Bài. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN
Chuyến thăm là sự kiện chính trị đối ngoại quan trọng nhất đối với quan hệ song phương Việt Nam – Trung Quốc trong năm 2025 và càng có ý nghĩa đặc biệt hơn khi diễn ra trong Năm giao lưu nhân văn, kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước (1950 - 2025). Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam đã dành cho Đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước Trung Quốc sự đón tiếp trọng thị, chu đáo, thể hiện tình cảm hữu nghị, chân thành, sự coi trọng cao độ đối với quan hệ song phương và cá nhân đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.
Chuyến thăm đã đạt được những văn kiện thành quả với số lượng lớn nhất, lĩnh vực phong phú nhất từ trước đến nay, bao gồm Tuyên bố chung và 45 văn kiện hợp tác giữa các bộ, ngành, cơ quan, địa phương của hai nước.
Hội nghị thượng đỉnh Đối tác vì tăng trưởng xanh và mục tiêu toàn cầu 2030

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại Lễ khai mạc Hội nghị. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN
Hội nghị thượng đỉnh Đối tác vì tăng trưởng xanh và mục tiêu toàn cầu 2030 (P4G) lần thứ tư, đã diễn ra tại Hà Nội ngày 16/4.
Tham dự và phát biểu tại Hội nghị, Tổng Bí thư Tô Lâm cho biết, Việt Nam đang chuẩn bị tốt nhất cho quá trình phát triển “vừa nhanh, vừa xanh”, bao trùm và bền vững, chuyển hóa các cam kết chính trị thành hành động. Tuy nhiên, Việt Nam cũng đứng trước nhiều thách thức về nguồn lực tài chính, công nghệ, nhân lực, khả năng chống chịu trước tác động của biến đổi khí hậu và về những biến động địa chính trị trên toàn cầu…

Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đại biểu tham dự lễ bế mạc. Ảnh: Dương Giang/TTXVN
Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh, vì vậy, các cam kết chính trị của Việt Nam sẽ được chuyển hóa thành hành động thực tiễn, tạo động lực cho doanh nghiệp toàn xã hội tham gia phát triển kinh tế xanh. Trong đó, thể chế xanh là nền tảng quyết định, công nghệ xanh là động lực đột phá và nguồn nhân lực xanh có vai trò then chốt. Các bộ, ngành, địa phương của Việt Nam đang tập trung vào cải cách, khơi thông điểm nghẽn, giải phóng mọi nguồn lực phát triển, tạo điều kiện để các thành phần kinh tế cùng phát triển, đặc biệt là khối kinh tế tư nhân.
Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ khởi công, khánh thành loạt công trình hạ tầng trọng điểm

Lễ khởi công, khánh thành dự án trọng điểm Quốc gia tại điểm cầu Nhà ga T3 Cảng hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất, Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: Dương Giang/TTXVN
Ngày 19/4, tại điểm cầu Nhà ga T3 Cảng hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất (TP Hồ Chí Minh), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã chủ trì lễ khởi công, khánh thành các công trình, dự án trọng điểm quốc gia và các công trình lớn nhân dịp kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025). Lễ khởi công, khánh thành các dự án được tổ chức theo chỉ đạo của Chính phủ, với hình thức trực tiếp, trực tuyến tại 34 tỉnh, thành phố ở 3 miền Bắc - Trung – Nam.
Theo đại diện Bộ Xây dựng, dịp này có 80 dự án được tổ chức khởi công, khánh thành, với tổng vốn đầu tư hơn 445.000 tỷ đồng. Trong đó, có 40 dự án thuộc lĩnh vực giao thông, 12 dự án xây dựng công nghiệp và dân dụng, 12 dự án giáo dục, 9 dự án văn hóa xã hội, 5 dự án y tế cộng đồng và 2 dự án công trình thủy lợi.
Phát biểu tại sự kiện, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, các công trình trọng điểm kinh tế xã hội được khởi công, khánh thành dịp này đều là những dự án quan trọng, có ý nghĩa chiến lược, thể hiện ý chí, quyết tâm của Đảng, Nhà nước, các bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp trong việc kiến tạo những không gian phát triển mới, tạo nền tảng để thúc đẩy tăng trưởng và phát triển kinh tế xã hội của đất nước, bảo đảm an sinh xã hội, an ninh quốc phòng, không ngừng cải thiện đời sống người dân, là nền tảng vững chắc để đất nước tiến vào kỷ nguyên vươn mình phát triển mạnh mẽ, góp phần định vị hình ảnh Việt Nam "Độc lập - Hòa bình - Thống nhất – Tự cường - Hạnh phúc - Ấm no – Văn minh – Thịnh vượng" trên bản đồ thế giới.
Lễ hợp luyện diễu binh, diễu hành chào mừng Kỷ niệm 50 giải phòng miền nam, thống nhất đất nước

Lực lượng quân đội tham gia hợp luyện diễu binh, diễu hành tại Biên Hòa, Đồng Nai. Ảnh: Dương Giang/TTXVN
Cũng trong tuần qua, tại trục đường Lê Duẩn, quận 1, TP Hồ Chí Minh, Tiểu ban diễu binh, diễu hành trong Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước đã tổ chức lễ tổng hợp luyện lần đầu tiên của tất cả các lực lượng quân đội, công an, dân quân tự vệ… để chuẩn bị tham gia diễu binh, diễu hành trong Lễ kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025).
Tham gia tổng hợp luyện có 38 khối của lực lượng vũ trang nhân dân (gồm 25 khối quân đội và lực lượng dân quân tự vệ, 13 khối công an) và 12 khối diễu hành đại diện cho các tổ chức quần chúng. Lễ diễu binh, diễu hành sẽ diễn ra lúc 6 giờ 30 phút ngày 30/4/2025, với sự tham gia khoảng 13.000 người.

Lực lượng quân đội tham gia hợp luyện diễu binh, diễu hành tại Biên Hòa, Đồng Nai. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Người dân Đồng Nai trong trang phục áo dài truyền thống với hình ngôi sao vàng nổi bật, kết hợp cùng nón lá trong buổi xếp hình bản đồ Việt Nam. Ảnh: TTXVN
Giá vàng giảm mạnh sau chỉ đạo của Chính phủ

Rất đông người dân xếp hàng chờ giao dịch tại cửa hàng Bảo Tín Minh Châu (Trần Nhân Tông, Hà Nội). Ảnh: Trần Việt/TTXVN
Trong phiên cuối tuần qua, giá vàng SJC giảm mạnh sau chỉ đạo của Chính phủ về kiểm soát thị trường vàng. Đến ngày cuối tuần, giá vàng miếng trên thị trường được niêm yết ở mức 113,5 triệu đồng/lượng mua vào và 117,5 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 3,5 triệu đồng ở chiều mua vào và 2,5 triệu đồng ở chiều bán ra so với phiên trước. Mức giảm nhanh khiến thị trường vàng rơi vào trạng thái giằng co. Giới phân tích dự báo, giá vàng trong nước sẽ giảm tiếp với hiệu ứng từ chỉ đạo nóng của Chính phủ.
Cụ thể, Chính phủ yêu cầu Ngân hàng Nhà nước Việt Nam theo dõi sát tình hình và diễn biến thị trường tài chính, tiền tệ, ngoại hối, thị trường vàng trong nước và quốc tế để khẩn trương thực hiện ngay các giải pháp theo quy định ổn định thị trường vàng; tăng cường thanh tra, kiểm tra và xử lý nghiêm các vi phạm theo quy định, không để xảy ra việc trục lợi, thao túng, làm giá, đầu cơ trên thị trường vàng.
Bắt gọn đối tượng Bùi Đình Khánh nổ súng khiến thiếu tá công an hy sinh

Đối tượng Bùi Đình Khánh bị lực lượng chức năng bắt giữ vào tối 18/4. Ảnh: TTXVN
Ngày 18/4, lực lượng Công an các địa phương đã phối hợp bắt gọn đối tượng Bùi Đình Khánh, nghi phạm chính trong nhóm tội phạm ma túy nổ súng chống trả tại Quảng Ninh, sau khi lực lượng phòng chống ma túy phát hiện, bắt giữ, khiến Thiếu tá Nguyễn Đăng Khải hy sinh.
Trước đó, ngày 17/4, tại khu vực gần Chung cư Dragon Castel (TP Hạ Long), lực lượng công an đã bắt đối tượng cầm đầu trong đường dây ma túy là Nguyễn Hữu Đằng (sinh năm 1967, trú tại phường Hùng Thắng, TP Hạ Long), thu giữ 16 bánh heroin. Ngay sau đó, các mũi trinh sát tiếp tục triển khai vây bắt các đối tượng liên quan trong đường dây, trong đó có một nhóm đối tượng người Phú Thọ di chuyển đến Quảng Ninh để giao dịch ma túy.
Trong quá trình tổ chức truy bắt tại khu vực gần trạm thu phí Đại Yên, tổ công tác phát hiện và bắt giữ đối tượng Hà Thương Hải (sinh năm 1994, trú tại Trung tâm 2 Thu Cúc, huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ). Tuy nhiên, các đối tượng còn lại trên xe đã chống trả quyết liệt bằng súng AK, nhằm giải cứu đồng bọn; làm bị thương Thượng úy Nguyễn Đăng Khải (sinh năm 1996, cán bộ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Quảng Ninh) và Thiếu tá Vũ Văn Hoàn. Do vết thương quá nặng, mặc dù được đồng đội khẩn trương đưa đi cấp cứu, nhưng Thượng úy Nguyễn Đăng Khải đã không qua khỏi, anh dũng hy sinh trong khi đang làm nhiệm vụ…