Nỗ lực làm tốt công tác 'Đền ơn đáp nghĩa'

Là địa phương giàu truyền thống cách mạng, tiếp nối đạo lý 'uống nước nhớ nguồn' của dân tộc, thời gian qua, các cấp, ngành, đoàn thể xã Lộc Hiệp, huyện Lộc Ninh đặc biệt quan tâm đến công tác chăm lo người có công và chăm sóc di tích lịch sử. Những công tác này luôn được địa phương ưu tiên, khẳng định là trách nhiệm của thế hệ hôm nay.

Hiện trên địa bàn xã Lộc Hiệp có 96 người có công, trong đó, số người có công đang hưởng trợ cấp hàng tháng là 48. Ngoài ra, có 68 thân nhân thờ cúng liệt sĩ, 24 người hoạt động kháng chiến có huân huy chương.

Lãnh đạo cùng đại diện các ban, ngành, đoàn thể xã Lộc Hiệp đến thăm, tặng quà cho người có công nhân Ngày thương binh - liệt sĩ

Lãnh đạo cùng đại diện các ban, ngành, đoàn thể xã Lộc Hiệp đến thăm, tặng quà cho người có công nhân Ngày thương binh - liệt sĩ

Hướng đến mục tiêu thực hiện kịp thời, đầy đủ công tác “Đền ơn đáp nghĩa”, địa phương luôn quan tâm, tổ chức thăm hỏi và tặng quà các đối tượng chính sách, gia đình người có công vào các dịp lễ, tết. Nhân Ngày thương binh - liệt sĩ (27-7), UBND xã đã vận động và trao tặng 48 phần quà cho các gia đình người có công đang hưởng trợ cấp hàng tháng với tổng giá trị 25 triệu đồng. Các ban, ngành, đoàn thể xã cũng tổ chức các hoạt động tri ân ý nghĩa, góp phần làm cho các thương binh, bệnh binh, gia đình chính sách thêm ấm lòng, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước và chính quyền địa phương.

Vừa là bệnh binh, vừa nhiễm chất độc hóa học, ông Phạm Lê Độ ở ấp Hiệp Thành Tân, xã Lộc Hiệp rất xúc động trước sự quan tâm của các cấp, ngành. Ông cho biết: “Thường xuyên nhận được sự quan tâm về vật chất và tinh thần từ chính quyền địa phương, tôi và gia đình rất cảm ơn và trân trọng. Mong thế hệ trẻ sẽ cố gắng gìn giữ nền độc lập hôm nay, ra sức xây dựng quê hương giàu đẹp hơn nữa”.

Tuổi trẻ Lộc Hiệp thường xuyên kết hợp với các ban, ngành, đơn vị tại địa phương chăm sóc và thắp hương tri ân tại di tích Địa điểm Căn cứ Cục Hậu cần Quân giải phóng miền Nam Việt Nam

Tuổi trẻ Lộc Hiệp thường xuyên kết hợp với các ban, ngành, đơn vị tại địa phương chăm sóc và thắp hương tri ân tại di tích Địa điểm Căn cứ Cục Hậu cần Quân giải phóng miền Nam Việt Nam

Nếu như các thương binh, bệnh binh, gia đình chính sách là nhân chứng thì các di tích lịch sử chính là chứng tích hào hùng cho tinh thần bất khuất, kiên trung. Chiến tranh đã qua đi nhưng những vết tích vẫn còn in hằn, ghi dấu sự hy sinh của bao lớp người. Do đó, địa phương thường xuyên quan tâm chỉnh trang, tu bổ, không để di tích xuống cấp. Đặc biệt là di tích quốc gia Địa điểm căn cứ Cục Hậu cần Quân giải phóng miền Nam Việt Nam, có diện tích khoảng 1,5 ha, tọa lạc cạnh hồ Cầu Trắng, ấp Hiệp Hoàn, xã Lộc Hiệp.

Anh Nguyễn Phương Hoài Linh, Phó Bí thư Đoàn xã Lộc Hiệp cho biết: Trong những năm qua, tuổi trẻ xã Lộc Hiệp đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa và luôn coi việc quét dọn, chăm sóc di tích Địa điểm Căn cứ Cục Hậu cần Quân giải phóng miền Nam Việt Nam là việc làm mang tính giáo dục cao đối với thế hệ trẻ địa phương. Thông qua các hoạt động này thể hiện lòng biết ơn đối với thế hệ đi trước, từ đó phát huy tinh thần cách mạng, cống hiến xây dựng quê hương ngày càng giàu mạnh của thế hệ trẻ hôm nay.

Ông Nguyễn Viết Hương, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Lộc Hiệp khẳng định, địa phương sẽ tiếp tục đẩy mạnh và tập trung vào một số nhiệm vụ đối với công tác chăm lo người có công, gia đình chính sách, chăm sóc di tích lịch sử. Cùng với đó, tiếp tục đẩy mạnh sâu rộng phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” cũng như kịp thời, chu đáo thực hiện các chính sách, giải quyết tốt các vấn đề tồn đọng.

Chiến tranh qua đi, sự hy sinh của thế hệ cha ông vì độc lập tự do của dân tộc đã tạc vào dáng hình đất nước. Những nỗ lực làm tốt công tác “Đền ơn đáp nghĩa” tại xã Lộc Hiệp nói riêng, trên cả nước nói chung sẽ là động lực góp phần lưu giữ những giá trị truyền thống, nâng cao đời sống các gia đình thương binh liệt sĩ, người có công ngày càng tốt đẹp hơn.

Bích Ngọc - Trương Hiện - Thánh Linh

Nguồn Bình Phước: https://baobinhphuoc.com.vn/news/9/160637/no-luc-lam-tot-cong-tac-den-on-dap-nghia