Niềm tin, khát vọng và sức mạnh Việt Nam
Chào đón năm 2026 cùng niềm tin mới và khí thế mới. Bước vào kỷ nguyên vươn mình với khát vọng về một đất nước thịnh vượng, hùng cường - những thông điệp của các đồng chí lãnh đạo cao nhất của Đảng, Nhà nước đã thắp lên ý chí hành động mạnh mẽ trong toàn Đảng, toàn dân, khẳng định bản lĩnh, trí tuệ và sức mạnh của con người Việt Nam.
Tổng Bí thư Tô Lâm: “Không có lý do gì có thể ngăn bước chúng ta vươn tới hòa bình, thịnh vượng”

Tổng Bí thư Tô Lâm đọc diễn văn tại Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9. (Ảnh: Đoàn Bắc)
Phát biểu tại Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (ngày 2/9/1945 - 2/9/2025), Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định: Tổ quốc Việt Nam là kết tinh của truyền thống văn hiến nghìn năm dựng nước và giữ nước; của bản lĩnh kiên cường, trí tuệ, lòng nhân ái và khát vọng vươn lên. Tinh thần ấy đã hun đúc nên sức mạnh vĩ đại của Cách mạng Tháng Tám; của hai cuộc kháng chiến trường kỳ chống thực dân, đế quốc; của công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong hòa bình; của sự nghiệp đổi mới, hội nhập quốc tế và phát triển đất nước. Đó là sức mạnh bắt nguồn từ Nhân dân, thuộc về Nhân dân, vì Nhân dân; sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc dưới ngọn cờ vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện.
Người đứng đầu Đảng ta nhấn mạnh: Chúng ta kiên quyết, kiên trì bảo vệ độc lập, tự do, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc bằng sức mạnh tổng hợp của cả dân tộc: sức mạnh chính trị, kinh tế, văn hóa, khoa học, công nghệ, quân sự, đối ngoại và sức mạnh lòng dân.
Tổng Bí thư nêu rõ, qua chặng đường 80 năm đầy gian khó nhưng hào hùng, chúng ta đã khẳng định chân lý: dưới ngọn cờ vinh quang của Đảng, với ánh sáng tư tưởng Hồ Chí Minh soi đường, dựa vào sức mạnh Nhân dân và khối đại đoàn kết toàn dân tộc, không có khó khăn, thử thách nào mà Nhân dân ta không vượt qua; không có mục tiêu cao đẹp nào mà dân tộc ta không đạt tới. Chính vì vậy, không có lực cản nào, không có lý do gì có thể ngăn bước chúng ta vươn tới hòa bình, thịnh vượng, dân tộc ta trường tồn và phát triển. Hướng tới tương lai, Đảng ta đặt mục tiêu đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước, Việt Nam là quốc gia hùng cường, thịnh vượng, hạnh phúc. Đó là khát vọng của cả dân tộc, là lời thề danh dự trước lịch sử, trước Nhân dân.
Chủ tịch nước Lương Cường: “Việt Nam luôn là thành viên chủ động, tích cực, đối tác tin cậy”

Chủ tịch nước Lương Cường phát biểu khai mạc Lễ mở ký Công ước Hà Nội. (Ảnh: Tuấn Minh)
Tại phiên khai mạc Lễ mở ký Công ước của Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng (ngày 25/10/2025), Chủ tịch nước Lương Cường đã có bài phát biểu chào mừng, khẳng định đây là một sự kiện mang ý nghĩa lịch sử, khởi đầu cho kỷ nguyên hợp tác toàn cầu về không gian mạng. Chủ tịch nước cho biết, đối với Việt Nam, Lễ mở ký Công ước Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng không chỉ là niềm vinh dự mà còn là trách nhiệm với cộng đồng quốc tế. Trong suốt hơn 5 năm qua, Việt Nam luôn đồng hành cùng tiến trình đàm phán, với tinh thần chân thành, xây dựng và trách nhiệm. Với chính sách đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hợp tác và phát triển, đa phương hóa, đa dạng hóa, Việt Nam luôn là thành viên chủ động, tích cực, đối tác tin cậy và có trách nhiệm.
“Chúng tôi tự hào khi Hà Nội - Thủ đô của một đất nước vươn lên từ tro tàn của chiến tranh, được lựa chọn làm nơi khởi đầu kiến tạo không gian mạng hòa bình, hợp tác và tin cậy. Việc Việt Nam đăng cai Lễ mở ký và là nước đầu tiên ký Công ước Hà Nội là minh chứng cho cam kết mạnh mẽ của chúng tôi đối với thượng tôn pháp luật, thực thi đầy đủ nghĩa vụ quốc tế và góp phần củng cố trật tự pháp lý toàn cầu trong không gian mạng” - Chủ tịch nước nhấn mạnh.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính: “Đặt những viên gạch đầu tiên cho những công trình của tương lai”

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tuyên bố khởi công, khánh thành 234 dự án lớn trên cả nước. (Ảnh: Nhật Bắc)
Tiếp nối thành công của 2 buổi lễ khởi công, khánh thành đồng loạt các dự án, công trình hạ tầng lớn, trọng điểm vào dịp kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (ngày 19/4/2025 với 80 công trình, dự án) và 80 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 (ngày 19/8/2025 với 250 công trình, dự án), ngày 19/12/2025, cả nước đã tổ chức lễ khởi công, khánh thành, thông xe kỹ thuật 234 công trình, dự án trọng điểm chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, trong đó, 86 công trình được khánh thành, thông xe kỹ thuật với tổng mức đầu tư trên 378 nghìn tỷ đồng; 148 công trình được khởi công với tổng vốn đầu tư trên 3 triệu tỷ đồng.
Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định: Chúng ta đã khánh thành nhiều công trình quan trọng, chiến lược, những công trình của “ý Đảng, lòng dân”, “không để ai bị bỏ lại phía sau”, trong đó có những công trình “lớn chưa từng có”, những công trình “lần đầu tiên”, những công trình mới có “ý nghĩa lịch sử”. Chúng ta khởi công, đặt những viên gạch đầu tiên cho những công trình của tương lai, với tầm nhìn “vượt thời đại”.
“Đây chính là những tiền đề, nền tảng quan trọng cho hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới; là những “mắt xích” quan trọng góp phần kiến tạo Việt Nam hòa bình - ổn định - hội nhập - giàu mạnh - thịnh vượng - văn minh - phồn vinh - hạnh phúc, vững bước tiến lên chủ nghĩa xã hội”, người đứng đầu Chính phủ khẳng định.
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn: “Quốc hội cố gắng, nỗ lực, quyết tâm cao hơn nữa vì Nhân dân, vì đất nước”

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu bế mạc Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV. (Ảnh: QH)
Sau 40 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Kỳ họp thứ 10, Quốc hội (QH) khóa XV đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra và bế mạc vào ngày 11/12/2025. Phát biểu bế mạc Kỳ họp, Chủ tịch QH Trần Thanh Mẫn nêu rõ, nhiệm kỳ QH khóa XV đã sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp, QH đã chủ động đổi mới tư duy trong xây dựng luật; tích cực, kịp thời thể chế hóa chủ trương của Đảng thành pháp luật, khẳng định vai trò tiên phong đi trước một bước về thể chế. Lần đầu tiên, tổ chức thành công 2 diễn đàn về pháp luật và giám sát. QH đã ban hành nhiều đạo luật quan trọng về hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; tinh gọn tổ chức bộ máy, sắp xếp lại các đơn vị hành chính… tạo nền tảng quan trọng để đất nước ta bước vào kỷ nguyên phát triển mới.
Nhiệm vụ, yêu cầu của đất nước trong giai đoạn phát triển mới đòi hỏi toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta phát huy cao độ tinh thần yêu nước, khát vọng phát triển, sức mạnh của Nhân dân, của khối đại đoàn kết toàn dân tộc; đổi mới mạnh mẽ tư duy; thực hiện đồng bộ, hiệu quả các quyết sách chiến lược. “QH, các cơ quan của QH, các vị đại biểu QH cố gắng, nỗ lực, quyết tâm cao hơn nữa, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì Nhân dân, vì đất nước, góp phần quan trọng để đất nước ta bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, vì một nước Việt Nam giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc” - Chủ tịch QH kỳ vọng.
Nguồn Pháp Luật VN: https://baophapluat.vn/niem-tin-khat-vong-va-suc-manh-viet-nam.html













