Những sự thật đáng kinh ngạc về nền văn minh Ai Cập cổ đại

Ai Cập cổ đại được cho là một trong những nền văn minh tiên tiến nhất trên thế giới trong gần 3.000 năm. Thời kỳ này đã tạo ra một nền văn hóa vô cùng phong phú và rực rỡ, để lại nhiều 'kho báu' cho loài người khám phá. Trong khi nghệ thuật, kiến trúc và cách ướp xác của người Ai Cập từ lâu đã trở thành đối tượng nghiên cứu của các nhà khoa học, giới khảo cổ, thì nhiều người có lẽ vẫn chưa biết đến những sự thật vô cùng kinh ngạc về nền văn minh cổ đại này.

Bên cạnh vua Tut, hình ảnh Nữ hoàng Cleopartra xinh đẹp luôn gắn liền với những câu chuyện về Ai Cập cổ đại. Tuy nhiên ít ai biết rằng vị nữ hoàng quyền lực này lại không phải là người gốc Ai Cập. Mặc dù không phải là người Ai Cập chính thống nhưng Cleopatra vẫn tiếp nhận nhiều phong tục cổ xưa của đất nước này và là thành viên đầu tiên trong gia tộc Ptolemy học tiếng Ai Cập.

Cả nam giới và nữ giới ở thời Ai Cập cổ đại đều có thói quen trang điểm rực rỡ. Họ tin rằng, điều này sẽ đem lại sự bảo vệ từ vị thần Horus và thần Ra, hai vị thần linh thiêng trong văn hóa Ai Cập. Người Ai Cập cổ đại trang điểm xung quanh vùng mắt bằng các đồ dùng làm từ gỗ, xương và ngà voi. Trong khi đó, phụ nữ Ai Cập cổ đại sẽ bôi cả sơn đỏ lên má và dùng mực henna để tô màu cho ngón tay và bàn tay.

Các Pharaoh Ai Cập có cách đuổi ruồi khá độc đáo, đó là bôi mật ong lên cơ thể những người nô lệ đứng gần mình. Ruồi bị mật ong thu hút nên sẽ bâu đầy vào người nô lệ đó và không làm phiền các Pharaoh.

Trẻ em Ai Cập cổ đại không mặc quần áo cho tới khi chúng đến tuổi vị thành niên, khoảng 12 – 13 tuổi. Theo quan niệm của người Ai Cập cổ, trẻ em chẳng cần phải che đạy cơ thể. Và một lí do quan trọng nữa là vì thời tiết ở Ai cập quá nóng.

Rất ít người từng nhìn thấy mái tóc thật của Pharaoh. Chỉ có những người rất thân thiết trong gia đình mới được chiêm ngưỡng. Các Pharaoh không bao giờ để lộ tóc thật trước công chúng. Các vị vua Ai cập luôn đeo mặt nạ cho tóc và những chiếc mặt nạ tóc đều được làm từ vàng ròng.

Vào thời Ai Cập cổ đại, nhìn vào kiểu tóc có thể biết được địa vị xã hội của mỗi người. Người giàu thường đội tóc giả trong khi những tầng lớp khác để tóc dài tự nhiên hoặc tết đuôi sam phía sau.

Xét về địa vị xã hội, phụ nữ Ai Cập được cho là có vị thế thấp hơn người đàn ông. Tuy nhiên, họ vẫn được thừa nhận quyền bình đẳng và được tôn trọng về mặt tài chính và pháp luật.

Trong số các thú cưng, mèo là loài mà người Ai Cập sùng bái nhất. Khi một chú mèo chết, cả gia đình chủ nhân sẽ đưa tang như đưa tang người thân, đồng thời cạo lông mày để tưởng niệm tới linh hồn con vật.

Vật dụng không thể thiếu đối với giấc ngủ của người Ai Cập cổ đại chính là chiếc gối làm từ đá. Chiếc gối này khá cao và chắc chắn chả êm đềm gì.

Người Ai Cập coi động vật là hiện thân của các vị thần và là một trong những nền văn minh đầu tiên nuôi thú cưng trong nhà. Người Ai Cập đặc biệt yêu thích mèo, loài vật có liên quan đến nữ thần Bastet, nhưng họ cũng tôn kính các loài vật khác như diều hâu, chó, sư tử và khỉ đầu chó.

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/nhung-su-that-dang-kinh-ngac-ve-nen-van-minh-ai-cap-co-dai-post576262.antd