Những 'cầu nối' tuyên truyền bầu cử

PTĐT - Không khí của ngày bầu cử đã đến gần, hiện nay, mọi công tác chuẩn bị cho ngày cử tri đi bỏ phiếu đã hoàn tất theo đúng quy định của pháp luật về bầu cử.

Già làng Đặng Văn Hòa giới thiệu thông tin các ứng cử viên tham gia ĐBQH, đại biểu HĐND các cấp cho cử tri trẻ lần đầu tham gia bỏ phiếu tại khu Tân Hồi, xã Kim Thượng, huyện Tân Sơn.

PTĐT - Không khí của ngày bầu cử đã đến gần, hiện nay, mọi công tác chuẩn bị cho ngày cử tri đi bỏ phiếu đã hoàn tất theo đúng quy định của pháp luật về bầu cử. Đóng góp không nhỏ trong công tác tuyên truyền, vận động cử tri tham gia ngày hội lớn phải kể đến vai trò của các già làng, trưởng bản, người có uy tín trong cộng đồng; các chức sắc, chức việc, tín hữu, tín đồ các tôn giáo trên địa bàn tỉnh. Với sự nhiệt tình, trách nhiệm, tâm huyết và tinh thần nêu gương, họ như những “cầu nối” trong công tác tuyên truyền về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV, Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp, nhiệm kỳ 2021- 2026.

Với đồng bào dân tộc Dao Tiền ở khu Tân Hồi, xã Kim Thượng (huyện Tân Sơn), hình ảnh già làng Đặng Văn Hòa luôn gần gũi, thân quen với mỗi gia đình, từng người dân. Sát cánh cùng chính quyền, đoàn thể ở khu dân cư khẩn trương thực hiện các phần việc cho ngày bầu cử như ng già làng Đặng Văn Hòa không quên dành thời gian gặp gỡ cử tri để tuyên truyền, vận động, hướng dẫn họ tích cực tham gia ngày hội toàn dân. Ông cùng Bí thư chi bộ, Trưởng khu dân cư, thành viên Ban công tác mặt trận, các chi hội đoàn thể tích cực nắm bắt tình hình địa bàn; rà soát danh sách cử tri; trực tiếp phổ biến các thông tin về cuộc bầu cử cho 68 hộ, 183 cử tri cũng như kịp thời hỗ trợ, giải thích các thắc mắc của cử tri tại khu Tân Hồi.
Khéo léo, linh hoạt, thông qua trò chuyện cùng các nhóm gia đình, khu dân cư, công tác tuyên truyền về cuộc bầu cử đã được già làng Đặng Văn Hòa thực hiện. Thấu hiểu cuộc sống của đồng bào mình, họ chỉ tin khi nhìn thấy kết quả nên già làng Đặng Văn Hòa đã đưa ra những dẫn chứng đời thường gần gũi nhất, so sánh chính đời sống của đồng bào giai đoạn trước và hiện tại. Có được cuộc sống ấm ho, hạnh phúc là nhờ các chính sách quan tâm đầu tư, hỗ trợ của Đảng, Nhà nước, vì vậy, người dân hiểu được lợi ích sát sườn trong việc lựa chọn, bầu ra những vị đại biểu đủ tâm, tầm với những quyết sách quan trọng hỗ trợ đồng bào các DTTS phát triển; qua đó phát huy quyền, nghĩa vụ công dân trong việc tham gia bỏ phiếu. Đồng thời, ông cũng nhắc nhở cử tri cảnh giác với những thông tin, chiêu trò của các thế lực thù địch nhằm phá hoại cuộc bầu cử, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc. Song song với nhiệm vụ trước ngày bầu cử, trong điều kiện dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp, nắm rõ địa bàn có vị trí giáp ranh với tỉnh bạn, ông tích cực vận động người dân thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch để đảm bảo ngày bầu cử diễn ra thành công, an toàn.

Người uy tín Hà Văn Cồ, khu Mật 2, xã Văn Miếu, huyện Thanh Sơn (đứng đầu tiên, đeo kính) tuyên truyền bầu cử cho các cử tri thông qua hình thức trực quan.

Những ngày này, ông Hà Văn Cồ - người có uy tín trong đồng bào dân tộc Mường khu Mật 2, xã Văn Miếu (huyện Thanh Sơn) cùng với lãnh đạo khu dân cư tạm gác lại công việc gia đình, tích cực vận động người dân tham gia trang trí khánh tiết tại khu vực bỏ phiếu để ngày hội 23/5 diễn ra trang trọng, thành công.
Là người có uy tín, ông Hà Văn Cồ lúc nào cũng đau đáu mong muốn quê hương phát triển, đời sống người dân được nâng lên. Vì vậy, công tác bầu cử được ông đặc biệt quan tâm, cũng như tích cực giáo dục con cái, vận động, tuyên truyền người dân tham gia tìm hiểu thông tin về cuộc bầu cử, về ứng cử viên để sáng suốt, cân nhắc, lựa chọn những đại biểu xứng đáng, đại diện nói lên mong muốn, nguyện vọng của nhân dân. Ông chia sẻ: Khu Mật 2 có 125 hộ dân với 530 nhân khẩu, trong đó 99% là đồng bào dân tộc Mường. Qua nắm bắt, chúng tôi nhận thấy người dân đồng tình, ủng hộ cao với các ứng cử viên. Đối với những thắc mắc của cử tri, trước khi giải thích, tôi đều cố gắng tìm hiểu nguyên nhân qua nhiều “kênh” để có “lời giải” tối ưu nhất; trong đó tập trung tuyên truyền, giải thích, hướng dẫn chi tiết, cụ thể để người dân hiểu.Không chỉ vậy, ông Cồ còn cùng với đại diện khu dân cư bàn bạc, soạn thảo các nội dung trình bày, phát biểu tại các hội nghị đảm bảo đúng, đủ, ngắn gọn những tâm tư, nguyện vọng, mong muốn của người dân đối với các ứng cử viên về các chính sách hỗ trợ đồng bào DTTS phát triển kinh tế trên chính mảnh đất quê hương. Để ngày hội diễn ra thuận lợi, an toàn, ông Cồ vận động các hộ dân có con em, thành viên trong gia đình đi học hay làm ăn xa trở về tham gia bỏ phiếu trong điều kiện đảm bảo các yếu tố phòng, chống dịch bệnh COVID -19. Trên địa bàn khu hiện có 3 gia đình với 6 cử tri thuộc diện cách ly tại nhà theo quy định, ông cùng tổ bầu cử xây dựng phương án để các cử cử tri đảm bảo thực hiện quyền, nghĩa vụ công dân trong bầu cử nhưng vẫn tuân thủ công tác phòng, chống dịch bệnh…Đây chỉ là hai trong số hơn 600 già làng, trưởng bản, người có uy tín trong cộng đồng DTTS trên địa bàn tỉnh đã và đang phát huy tiếng nói, uy tín của mình trong công tác tuyên truyền về bầu cử. Với sự hiểu biết, tinh thần trách nhiệm cùng những hình thức tuyên truyền, vận động, giải thích khéo léo, mỗi già làng, trưởng bản, người có uy tín đã thực sự trở thành những “cầu nối” quan trọng, tạo sự đồng thuận để mọi cử tri sẵn sàng thực hiện quyền làm chủ của mình trong ngày hội non sông, góp phần xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân.

Hoàng Oanh

Nguồn Phú Thọ: http://baophutho.vn/dan-toc-mien-nui/202105/nhung-cau-noi-tuyen-truyen-bau-cu-177193