Những cái tên đáng chờ đợi ở mùa giải mới

Như vậy là chỉ còn một tuần nữa, mùa giải mới sẽ chính thức bắt đầu trên các sân cỏ Châu Âu. Không sai khi nói rằng đây sẽ là một mùa giải của những sự đổi thay, một mùa giải sẽ chứng kiến rất nhiều cái tên mới được chờ đợi sẽ tỏa sáng không chỉ trong màu áo cấp độ CLB mà còn ở cấp độ ĐTQG. Vậy, cái tên nào đáng xem nhất ở mùa giải năm nay? Dưới đây sẽ là câu trả lời cho thắc mắc đó.

Jude Bellingham (Real Madrid)

Với việc chuyển đến Real Madrid hồi tháng 6 năm nay, Jude Bellingham chính thức bước vào một trang mới trong sự nghiệp của mình. Tuy nhiên, điều đáng chú ý nhất ở chàng trai này đó là Jude Bellingham làm được điều đó khi chỉ mới 19 tuổi.

Kể từ khi chuyển đến Bundesliga vào năm 2020, Bellingham đã nhanh chóng trở thành cầu thủ chính của đội hình Borussia Dortmund, đặc biệt là ở mùa giải vừa qua, một mùa giải mà đội bóng áo sọc vàng-đen đã ở rất gàn chức vô địch.

Giờ đây, khi đã trở thành một cầu thủ trưởng thành và giàu kinh nghiệm, Bellingham sẽ trở thành cái tên thứ 6 tới từ Đảo quốc sương mù gia nhập đội chủ sân Santiago Bernabeu. Trước đó là những Laurence Cunningham, Steve McManaman, Michael Owen, Jonathan Woodgate và David Beckham.

Với việc ghi bàn vào lưới ĐT Iran, Jude Bellingham chính thức trở thành cầu thủ trẻ thứ hai của Tam sư ghi bàn ở một trận đấu World Cup. Nguồn: Independent.

Mùa trước ở Bundesliga, Bellingham tạo được 34 cơ hội, có được 4 pha kiến tạo thành bàn, cùng với đó là 8 bàn thắng. Tuy nhiên, một điều cần phải ghi nhớ đó là 33 trong số 34 cơ hội anh tạo ra đều đến từ các tình huống bóng sống. Nếu xét ở mọi đấu trường mùa trước, Bellingham có tổng cộng 14 bàn thắng, 6 pha kiến tạo và tạo ra 44 cơ hội.

Ở giữa mùa trước, cầu thủ người Anh cũng đóng một vai trò quan trọng trong màu áo đội tuyển Anh ở kỳ World Cup trên đất Qatar, nơi anh trở thành cầu thủ trẻ thứ hai ghi bàn trong màu áo đội tuyển Anh ở World Cup (19 tuổi, 145 ngày) sau khi ghi bàn trong trận đấu gặp tuyển Iran. Cho đến nay, người trẻ tuổi nhất vẫn là Michael Owen khi làm được điều này ở tuổi 18, 190 ngày vào năm 1998.

Thống kê về vị trí chạm bóng từ tình huống bóng sống của Jude Bellingham mùa trước ở Bundesliga. Nguồn: Opta Analyst.

Có thể nói, với việc đem về Jude Bellingham, Real Madrid không chỉ đem về một tiền vệ tài năng, mà còn đem về một cầu thủ đa năng có thể hoạt động ở mọi vị trí của hàng tiền vệ. Anh có thể ghi bàn, vừa có thể kiến tạo bàn thắng, thực hiện các đường chuyền chính xác và giàu cơ hội. Nhưng trên hết, đó là khả năng đi bóng thượng thừa. Ở mùa trước, anh là cầu thủ hàng đầu ở Bundesliga về mặt hoàn thành các đường đi bóng với 88 pha đi bóng được hoàn thành. Ngoài ra, anh còn thực hiện được 76 pha tắc bóng và 35 pha can thiệp theo thống kê của Opta Joe, điều này cho thấy anh có thể đóng góp cho Real Madrid rất nhiều ở các pha xử lý không bóng.

Bellingham thực sự là một viên ngọc quý với bóng đá Châu Âu, một cầu thủ khó có thể được định nghĩa. Anh là “kẻ thống trị” ở rất nhiều khâu trong trận đấu, tới mức không ai có thể tìm ra được điểm mạnh thực sự của anh. Dù chỉ mới 20 tuổi, nhưng Bellingham đã có thể đá ở vị trí số 6, số 8, thậm chí là số 20. Tựu chung lại, anh là một cầu thủ đa năng và là một “món hời” của Real Madrid ở kỳ chuyển nhượng hè năm nay.

Edoardo Bove (AS Roma)

Tháng 5, năm 2023. Trong trận đấu bán kết Europa League giữa Roma và Bayer Leverkusen, đội bóng tới từ Italia là chủ nhà ở trận lượt đi, sân Olimpico ngày hôm đó vì vậy chật cứng.

Ở phần cuối của hiệp 1, trận đấu vẫn chưa có bàn thắng. Paulo Dybala, nhân tố chính giúp Roma có được tấm vé vào vòng bán kết, không thể vào sân vì vấn đề thể lực. Hai tiền đạo còn lại, Andrea Belotti và Tammy Abraham, vẫn chưa thể tìm được khoảng trống thích hợp để xuyên phá vào hàng phòng ngự Bayer Leverkusen. Trong khi đó, các cầu thủ đội khách lại tỏ ra nguy hiểm ở các tình huống phản công nhanh. Cả hai bên giằng co cho tới phút thứ 63, thời điểm Edoardo Bove, cầu thủ sẽ ăn mừng sinh nhật thứ 21 của mình 2 ngày trước trận lượt về, thực hiện một pha can thiệp bóng rồi bứt tốc lên tuyến trên.

Đường nhả bóng của cầu thủ người Italia đến chân Tammy Abraham. Khi cú sút của Tammy Abraham bị đẩy ra, chính Bove là người đã chớp thời cơ để ghi bàn thắng vào lưới đội bóng tới từ Đức. Sau đó, ở trận lượt về, Roma đã tử thủ hết mình trên sân BaArena để giúp họ có được tấm vé vào chơi trận chung kết, tất cả đều nhờ công của Edoardo Bove.

Thống kê của hai đội bóng Roma và Bayer Leverkusen ở trận bán kết lượt đi Europa League mùa trước. Nguồn: Opta Analyst.

Với việc ghi bàn trong trận bán kết Europa League, cầu thủ người Italia trở thành cầu thủ trẻ thứ 3 ghi bàn trong một trận đấu ở Cup Châu Âu cho Roma, và là cầu thủ trẻ nhất trong lịch sử CLB ghi bàn ở một trận bán kết cấp độ Châu Âu. Cũng ở Europa League mùa trước, anh là cầu thủ trẻ nhất ra sân ít nhất 10 trận cho CLB.

“Il Bambino”, hay “cậu nhóc” trong tiếng Ittalia, được ra sân lần đầu 2 năm trước đó trong trận gặp Crotone. Thời điểm này, cầu thủ người Italia vẫn đang là người của học viện AS Roma. Tuy nhiên, việc các cầu thủ đàn anh liên tiếp gặp chấn thương, cùng với đó là những bản hợp đồng mới ký kết chưa thực sự “vào phom”, đã khiến anh có được cơ hội ở đội một. Kể từ đó, Jose Mourinho dần tin tưởng anh hơn. HLV người Italia thậm chí còn đứng ra bảo vệ Bove khi anh gặp phải những sự trêu chọc của các CĐV đội nhà vì thực hiện một đường chuyền hỏng.

Edoardo Bove được trông đợi sẽ trở thành một Daniele De Rossi mới của sân Olimpico trong tương lai. Nguồn: RomaPress.

Ở mùa giải 2022-2023, Roma là đội bóng Châu Âu duy nhất có 3 cầu thủ sinh sau năm 2002 có được bàn thắng, đó là Bove, Cristian Volpato và Nicola Zalewski, một minh chứng cho thấy Jose Mourinho cũng rất “mát tay” với các cầu thủ trẻ.

Tuy nhiên, cầu thủ người Italia vẫn còn một khuyết điểm, đó là anh vẫn nhiệt tình quá mức. Dù vậy, sự nhiệt tình này của Bove vẫn được đón nhận một cách nồng nhiệt bởi NHM Roma, bởi nó phần nào khiến họ nhớ đến Daniele De Rossi, một trong những nguồn cảm hứng thi đấu lớn nhất của Bove.

Folarin Balogun (Arsenal)

Trong một thời điểm tiền mùa giải có thể được xem là sôi động nhất của Pháo thủ, vẫn có một vài câu hỏi cần được đặt ra về chất lượng đội hình của họ, đặc biệt là ở hàng tiền đạo. Tuy nhiên, với việc Folarin Balogun sẽ trở lại từ giải VĐQG Pháp, HLV người Tây Ban Nha sẽ phải nhanh chóng đưa ra quyết định.

Balogun ở mùa giải trước thi đấu cho CLB Reims của Pháp. Có thể nói, khi cầu thủ người Mỹ quyết định thực hiện thương vụ này, ít ai nghĩ anh có thể tìm được một suất đá chính khi trở lại Arsenal, nhất là khi Gabriel Jesus vừa mới gia nhập CLB. Tuy nhiên, với 21 bàn thắng ở Ligue 1, cao thứ 4 ở giải VĐQG Pháp mùa trước, cùng với đó là một phong độ ổn định xuyên suốt mùa giải trong đội hình của Will Still với 3.013 phút ra sân, thậm chí là 3.420 phút, tức 88,1% thời lượng mùa giải, Balogun thực sự là một con quái vật khi trở lại thành London. Có thể nói, anh xứng đáng có được một suất đá chính trong đội hình Arsenal. Tuy nhiên, việc Balogun có quyết định ở lại Arsenal hay sẽ rời khỏi sân Emirates vẫn là một câu hỏi còn bỏ ngỏ.

Dù chỉ thi đấu cho một đội bóng tầm trung, nhưng những con số của Folarin Balogun lại không “tầm trung” một chút nào. Nguồn: Sky Sports.

Thống kê ở mùa trước của Opta cho thấy chỉ có Kylian Mbappe với 0,84 bàn thắng kỳ vọng là có tỷ lệ bàn thắng kỳ vọng trung bình một trận ở Ligue 1 cao hơn Balogun, người có được 0,79 bàn thắng kỳ vọng. Điều đó cho thấy Balogun thực sự là một mối đe dọa ở cả mặt kiến tạo lẫn mặt luân chuyển trạng thái. Một điểm khác cũng khiến Balogun trở nên đặc biệt đó là khả năng tận dụng khoảng trống. Các thống kê cũng cho thấy chỉ có 5 cầu thủ thực hiện nhiều cú sút từ các tình huống phản công nhiều hơn con số 8 cú sút của anh. Thêm vào đó, Balogun còn đứng ở Top 20 cầu thủ tốt nhất ở mặt kiểm soát bóng trong khu vực 1/3 cuối sân đối phương dù chỉ thi đấu cho một đội bóng tầm trung. Ngoài ra, anh còn đứng thứ 4 ở các pha cầm bóng dẫn đến cú sút với 32 pha bóng như thế ở mùa trước.

Thống kê về số pha đi bóng dẫn đến cơ hội của Folarin Balogun ở mùa trước cho Stade Reims. Nguồn: Opta Analyst.

Câu hỏi hiện tại về tương lai của Balogun ở Arsenal đó là anh sẽ phù hợp với lối chơi chung của Arteta tới mức nào. Thống kê cho thấy anh chỉ đứng sau Mbappe về số lần sút bóng sau khi tự mình thực hiện các pha bóng dẫn tới cú sut, một điều có phần khá giống với Gabriel Jesus, một tiền đạo cũng có khả năng xây dựng lối chơi cực tốt. Tuy nhiên, với khả năng ngoặt trái cực tốt, Balogun chắc chắn sẽ là một sự hỗ trợ hữu hiệu cho một tiền vệ cánh trái có thiên hướng thực hiện các pha chạy chỗ trực diện như Gabriel Martinelli.

Khó có chuyện Arteta sẽ giữ cả Balogun và Eddie Nketiah ở mùa tới, kể cả khi HLV người Tây Ban Nha làm điều đó, Balogun chắc chắn sẽ khó có thể chấp nhận việc ngồi ghế dự bị thường xuyên. Dù thế nào đi nữa, anh vẫn sẽ là cái tên đáng chờ đợi nhất trong đội hình Arsenal ở mùa giải tới.

KDNX

Nguồn ảnh, tư liệu: Opta Analyst, Sky Sports, Internet...

Nguồn Thanh Hóa: http://baothanhhoa.vn/the-thao-quoc-te/nhung-cai-ten-dang-cho-doi-o-mua-giai-moi/192064.htm