Nhóm OPlus ngỏ ý mời các nghệ sĩ hợp tác trong dự án '#VN1945'
Không gói gọn trong phạm vi 1 album, dự án làm mới nhạc Cách mạng '#VN1945' vừa được nhóm OPlus trình làng có 'cái kết' mở với ý định nối dài với các ca khúc tiếp theo, sẵn sàng hợp tác với bất kỳ nghệ sĩ nào có cùng chung chí hướng.

Cận kề dịp kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, các thành viên của nhóm OPlus hào hứng ra mắt dự án âm nhạc mang tên "#VN1945" làm mới dòng nhạc Cách mạng hay còn được gọi là "nhạc đỏ” theo hướng hiện đại, tích cực.
Chia sẻ về "#VN1945", đại diện nhóm OPlus khẳng định đây không phải là sản phẩm âm nhạc đóng khung mà là một dự án có điểm mở đầu nhưng không giới hạn điểm cuối cùng. Cụ thể, nhóm dự định sẽ kéo dài và mở rộng dự án này như một sứ mệnh lan tỏa đến với khán giả và cả những nghệ sĩ, những người làm văn hóa trẻ tuổi.
"#VN1945 sẽ là một playlist mở, có thể bổ sung thêm các tác phẩm tiếp theo. OPlus muốn gửi lời mời đến tất cả các anh chị em nghệ sĩ, tất cả các ca sĩ muốn tham gia sẽ làm sản phẩm cùng với chúng tôi, theo hình thức thể hiện riêng hoặc chung đều được, nhưng sẽ là một playlist mở để mọi người cùng tham gia." - thành viên nhóm OPlus bày tỏ.

Mở đầu dự án ý nghĩa này là 7 ca khúc, trong đó có 5 bài hát cực kỳ nổi tiếng và quen thuộc với rất nhiều thế hệ khán giả: "Đoàn Vệ quốc quân" (Phan Huỳnh Điểu), "Tiếng chày trên Sóc Bom Bo" (Xuân Hồng), "Tình ca" (Hoàng Việt), "Nơi đảo xa" (Thế Song), "Bài ca Hồ Chí Minh" (Ewan MacColl, nhạc sĩ Phú Ân viết lời Việt) cùng 2 ca khúc mới do chính OPlus sáng tác là "Những chiến binh Lạc Hồng" và "Người là ánh sáng". Trong 7 bài hát này có ca khúc "Đoàn Vệ quốc quân" được hát theo phong cách Acapella mới lạ, ấn tượng. Và ca khúc "Người là ánh sáng" được một thành viên trong nhóm sáng tác với niềm xúc động, tự hào và biết ơn người thanh niên yêu nước Nguyễn Ái Quốc, Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị cha già vĩ đại của dân tộc.
Nói thêm về việc lựa chọn 7 ca khúc trên, nhóm OPlus cho biết, đây đều là những ca khúc mà nhóm từng có cơ hội biểu diễn tại nhiều sự kiện và được mọi người đón nhận tích cực. Với "#VN1945", các chàng trai của OPlus mong muốn truyền tải thông điệp rằng "nhạc đỏ" không chỉ thuộc về quá khứ mà còn đại diện cho lòng yêu nước nồng nàn và bất kỳ thế hệ nào cũng tự hào, hạnh phúc khi nghe. Bằng những bản phối và cách hát mang hơi thở hiện đại, truyền tải cảm nhận của thế hệ nối tiếp, OPlus hy vọng góp phần giữ gìn nhạc đỏ một cách gần gũi, mới mẻ và đầy tự hào. Qua đó nhóm mong muốn "#VN1945" sẽ trở thành sợi dây kết nối giữa thế hệ sinh ra trong thời chiến, thời hậu chiến và thế hệ gen Z ngày nay.

OPlus gồm 4 thành viên đều sinh năm 1988, 1989, đây là thế hệ cuối cùng của thế kỷ 20, sinh ra trong thời kỳ đất nước bắt đầu đổi mới, và chỉ còn đúng một thập niên là bước sang thế kỷ 21, thế nên lứa này được gọi là thế hệ gen Y. Một thế hệ sinh ra trong hòa bình, đúng thời kỳ đổi mới của đất nước, và lớn lên cùng những bỡ ngỡ ban đầu về nền công nghệ số, vừa “không có” sự hào hùng của thế hệ cha ông, lại vừa không cập nhật, làm chủ về công nghệ từ sớm như “thế hệ số” gen Z, chính vì thế, nhiều người cho rằng gen Y là một thế hệ bị thiệt thòi.
Cũng theo đại diện nhóm OPlus, gen Y chính là thế hệ “bản lề”, bước chân qua hai thế kỷ, nên lại có sứ mệnh kết nối giữa “xưa” và “nay”, một sự kết nối đầy sự thấu hiểu. Vì vậy khi bắt tay vào thực hiện dự án "#VN1945", cả nhóm đều tâm niệm đứng trước những bài hát huyền thoại ấy cần phải khoác lên mỗi ca khúc một tấm áo mới, một tinh thần mới, một nhịp điệu mới và mang đậm hơi thở của thế hệ số. Và đó chính là sự kết nối giữa hai thế hệ được thể hiện một cách chân thật, gần gũi và rất tinh tế.

Sự kết nối của dự án "#VN1945" không chỉ là âm nhạc, mà ngay cả hình thức nhận diện của dự án cũng được thực hiện theo ý tưởng chiếc tem bưu chính - một thời là biểu tượng của đường dây thông tin liên lạc, lấy dấu mốc từ 1945, năm Cách mạng Tháng Tám thành công và cũng là năm khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, đánh dấu cột mốc độc lập tự do đối với đất nước. Với ý tưởng đó, dự án "#VN1945" được OPlus xây dựng như một hệ thống bưu chính xuyên thời gian, nơi mỗi ca khúc là một "bưu kiện lịch sử" mang theo ký ức của dân tộc. Khi mở album, khán giả như đang mở một bức thư có dấu bưu ấn từ năm 1945 - một lời nhắn nhủ từ quá khứ gửi đến hiện tại.
Bắt đầu Dự án bằng 7 ca khúc, OPlus sẽ tiếp tục mở rộng dự án, bằng những bài hát nổi tiếng tiếp theo, hoặc những ca khúc mới, đó chính là điều đặc biệt của Dự án âm nhạc này.
Không chỉ là nghệ sĩ trình diễn, thông qua dự án âm nhạc này, OPlus mong muốn lan tỏa tinh thần yêu nước qua các hoạt động cộng đồng và sự kiện giao lưu văn hóa mang ý nghĩa lịch sử. Với giọng hát hòa quyện và phong cách trình diễn đầy cảm xúc, nhóm đã đạt được nhiều thành công với những phiên bản mới của các ca khúc kinh điển thuộc nhiều dòng nhạc, và đặc biệt là dòng nhạc Đỏ, góp phần gìn giữ và làm sống dậy những giá trị âm nhạc vượt thời gian.
Ca khúc "Người là ánh sáng" do nhóm OPlus sáng tác và thể hiện trong dự án "#VN1945"