Nhiều hoạt động chào mừng kỷ niệm 80 năm Ngày Khởi nghĩa Ba Tơ
Hướng đến kỷ niệm 80 năm Ngày Khởi nghĩa Ba Tơ (11/3/1945 - 11/3/2025) và 50 năm Ngày Giải phóng tỉnh Quảng Ngãi (24/3/1975 - 24/3/2025), các cấp, ngành của tỉnh và huyện Ba Tơ đã và đang tổ chức nhiều hoạt động sôi nổi để chào mừng các sự kiện trọng đại này.
Gấp rút hoàn thành các phần việc
Kỷ niệm 80 năm Ngày Khởi nghĩa Ba Tơ là sự kiện có ý nghĩa chính trị sâu sắc đối với huyện Ba Tơ trong năm 2025. Do đó, huyện đã ban hành kế hoạch tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 80 năm Ngày Khởi nghĩa Ba Tơ như: Phát động đợt thi đua cao điểm lập thành tích chào mừng các sự kiện chính trị của tỉnh, của huyện; tổ chức Cuộc thi viết tìm hiểu về Cuộc khởi nghĩa Ba Tơ; thăm, tặng quà gia đình các đồng chí nguyên là lãnh đạo Đội Du kích Ba Tơ ở trong tỉnh... Cùng với đó là, phối hợp với các địa phương trong tỉnh tổ chức trưng bày sản phẩm nông nghiệp, sản phẩm OCOP tại huyện Ba Tơ và các hoạt động cắm trại chào mừng kỷ niệm 80 năm Ngày Khởi Nghĩa Ba Tơ, từ ngày 9 - 11/3.
![Học sinh tham quan Bia lưu niệm nơi thành lập Đội du kích Ba Tơ.](https://photo-baomoi.bmcdn.me/w700_r1/2025_02_13_449_51464137/4df1508760c98997d0d8.jpg)
Học sinh tham quan Bia lưu niệm nơi thành lập Đội du kích Ba Tơ.
Hiện nay, nhiều tuyến đường chính được trang trí băng rôn, phướn, cờ Tổ quốc. Trong đó, điểm nhấn là tập trung tại thị trấn Ba Tơ từ ngày 1/3 - 24/3/2025. Ngoài ra, huyện phối hợp với Sở VH-TT&DL tổ chức Giải Việt dã tỉnh Quảng Ngãi năm 2025 kết hợp với Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân huyện Ba Tơ năm 2025. Đặc biệt là, để nêu bật tầm quan trọng và ý nghĩa của sự kiện trọng đại này, UBND huyện giao Phòng VH&TT huyện tham mưu tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, với các bài hát có chủ đề, nội dung về Ba Tơ phục vụ đời sống văn hóa, tinh thần cho nhân dân trên địa bàn. Trong đó, UBND huyện làm việc với Cục chính trị Quân khu 5 về việc cử Đoàn Văn công của Quân khu 5 về huyện Ba Tơ biểu diễn.
Một trong những công trình thiết thực chào mừng kỷ niệm 80 năm Ngày Khởi nghĩa Ba Tơ là chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát. Tính đến nay, Ba Tơ đã hoàn thành xây mới 220 nhà và số nhà đã, đang sửa chữa, thi công 172 nhà.
Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, ông Phạm Văn Hiếu, ở thôn Tân Long (xã Ba Động) được về ở trong ngôi nhà mới khang trang. Nhiều năm sống trong căn nhà cũ xiêu vẹo, dột nát, cuộc sống khó khăn nên ông không dám nghĩ đến việc xây nhà mới. Ông Hiếu chia sẻ, được các cấp, ngành hỗ trợ xây nhà mới, gia đình tôi rất phấn khởi, vui mừng. Ngôi nhà như một giấc mơ, nay đã trở thành hiện thực!
![Các lực lượng ở xã Ba Tô (Ba Tơ) tham gia hỗ trợ người dân xóa nhà tạm, nhà dột nát.](https://photo-baomoi.bmcdn.me/w700_r1/2025_02_13_449_51464137/fe61d817e85901075848.jpg)
Các lực lượng ở xã Ba Tô (Ba Tơ) tham gia hỗ trợ người dân xóa nhà tạm, nhà dột nát.
Xã Ba Động có 5 nhà được hỗ trợ xây mới và 5 nhà sửa chữa. Hiện đã có 4 nhà hoàn thành, các nhà còn lại sẽ hoàn thành trong tháng 2 này. Bí thư Đảng ủy xã Ba Động Nguyễn Hữu Tuyến cho biết, chúng tôi chỉ đạo thành lập Tổ xung kích tình nguyện để giúp nhân dân trong việc xóa nhà tạm, nhà dột nát gồm 20 thành viên. Vì những nhà được hỗ trợ đều là đối tượng già yếu, neo đơn nên xã phải huy động cả hệ thống chính trị cùng tham gia và chỉ đạo sát sao để giúp các hộ, như tháo dỡ nhà, vận chuyển vật liệu... Nhờ đó, quá trình xây mới, sửa chữa nhà hoàn thành vượt tiến độ đề ra.
Để đảm bảo tiến độ hoàn thành trước ngày 11/3, huyện Ba Tơ yêu cầu lãnh đạo các địa phương cần quyết tâm hơn nữa trong công tác thực hiện xóa nhà tạm, nhà dột nát. Đồng thời, tiếp tục rà soát về đất đai của các đối tượng thụ hưởng để phê duyệt; làm việc cụ thể với từng gia đình để trao đổi, tháo gỡ khó khăn vướng mắc, xác định rõ thời gian hoàn thành. Đặc biệt là, các tổ xung kích ở các xã, thị trấn đang nỗ lực giúp các hộ dân làm nhà. Bí thư Huyện ủy Ba Tơ Đinh Ngọc Vỹ cho biết, việc xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn huyện Ba Tơ có ý nghĩa rất lớn, không chỉ đảm bảo an sinh xã hội, mà còn là sự tri ân đối với đồng bào, đồng chí của vùng đất đã làm nên Cuộc khởi nghĩa Ba Tơ lịch sử. Qua đó động viên, khích lệ cán bộ, đảng viên và nhân dân vững tin vào sự lãnh đạo của Đảng, sự điều hành của chính quyền; phấn đấu vươn lên xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc.
Phát huy truyền thống cách mạng
Sau khi tiếp nhận Bảo tàng Khởi nghĩa Ba Tơ từ Sở VH-TT&DL, huyện Ba Tơ tiến hành khảo sát, sửa chữa các hạng mục tại nhà trưng bày, khuôn viên bảo tàng. Đồng thời, chỉnh trang, sắp xếp, bổ sung tư liệu về Cuộc khởi nghĩa Ba Tơ; sửa chữa các điểm di tích thuộc quần thể Di tích Quốc gia đặc biệt Địa điểm về Cuộc khởi nghĩa Ba Tơ; chỉnh trang trục đường Phạm Văn Đồng và Quảng trường 11/3...
![Học sinh tìm hiểu về Cuộc khởi nghĩa Ba Tơ oanh liệt, hào hùng tại Bảo tàng Khởi nghĩa Ba Tơ.](https://photo-baomoi.bmcdn.me/w700_r1/2025_02_13_449_51464137/e3b3cec5fe8b17d54e9a.jpg)
Học sinh tìm hiểu về Cuộc khởi nghĩa Ba Tơ oanh liệt, hào hùng tại Bảo tàng Khởi nghĩa Ba Tơ.
Đặc biệt, huyện phối hợp với các đơn vị có liên quan đẩy nhanh tiến độ thi công, hoàn thiện cơ sở hạ tầng, lắp đặt trang thiết bị, nguồn tài nguyên số... để tạo thư viện điện tử tại Trung tâm Văn hóa và Giáo dục cộng đồng huyện, phấn đấu hoàn thành trước ngày 8/3/2025. Tổ chức trưng bày chuyên đề “Cuộc khởi nghĩa Ba Tơ - Những con người làm nên lịch sử” tại Bảo tàng Khởi nghĩa Ba Tơ, từ ngày 10 - 15/3 và ảnh, hiện vật tại Trung tâm Văn hóa và Giáo dục cộng đồng huyện - nơi diễn ra Hội thảo khoa học kỷ niệm 80 năm Ngày Khởi nghĩa Ba Tơ. Bên cạnh đó, UBND huyện chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn chỉnh trang trụ sở cơ quan, huy động cán bộ và nhân dân tham gia vệ sinh môi trường trên địa bàn và tại các khu vực diễn ra hoạt động chào mừng lễ kỷ niệm.
Theo Chủ tịch UBND huyện Ba Tơ Phạm Giang Nam, việc tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm nhằm ôn lại truyền thống cách mạng, ý nghĩa lịch sử của Cuộc khởi nghĩa Ba Tơ ngày 11/3/1945, ý chí kiên cường, bất khuất của Đảng bộ, quân và dân các dân tộc huyện Ba Tơ nói riêng và tỉnh Quảng Ngãi nói chung trong cuộc đấu tranh chống thực dân, đế quốc xâm lược, giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước. Qua đó, phát huy, khơi dậy lòng tự hào dân tộc, ý chí tự lực tự cường, phát huy truyền thống yêu nước và cách mạng trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ quê hương đất nước; cổ vũ, động viên, phát huy những kết quả đạt được trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đây còn là dịp tưởng nhớ, tri ân các anh hùng, liệt sĩ, thương binh, cán bộ, chiến sĩ và nhân dân đã cống hiến, anh dũng chiến đấu làm nên Cuộc khởi nghĩa Ba Tơ oanh liệt, hào hùng. Các hoạt động kỷ niệm sẽ được tổ chức chu đáo, với nội dung thiết thực, phù hợp, thể hiện đậm nét bản sắc văn hóa của huyện; gắn các hoạt động văn hóa với quảng bá, giới thiệu tiềm năng du lịch của huyện nhằm thu hút du khách đến với Ba Tơ.