Nhiều đoàn của Bộ Y tế hỗ trợ miền Trung,Tây Nguyên ứng phó, khắc phục mưa lũ
Bộ Y tế cũng chỉ đạo các đơn vị trực thuộc sẵn sàng chi viện cho các địa phương bị ảnh hưởng để ổn định công tác khám, chữa bệnh.
Các viện vệ sinh dịch tễ đầu ngành đều xông pha vào vùng lũ
Triển khai chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Y tế tại công văn số 8147/BYT-PB, các đoàn công tác của các Viện Pastuer, Vệ sinh dịch tễ đầu ngành, Sở Y tế nhiều tỉnh, thành phố đã, đang tổ chức các hoạt động hỗ trợ chuyên môn, kỹ thuật cho các địa phương bị ảnh hưởng mưa lũ phòng chống dịch, bệnh, vệ sinh môi trường, đảm bảo không để dịch bệnh lớn xảy ra.
Theo đó, ngày 23/11, Ban Giám đốc Viện Pasteur TP.HCM đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc khẩn trương chuẩn bị nhân lực, vật tư, phương tiện chuyên môn và thành lập các đoàn công tác đến vùng lũ. Đoàn công tác do PGS.TS.BS.CKII Nguyễn Vũ Trung – Viện trưởng – dẫn đầu hỗ trợ tỉnh Gia Lai; đoàn thứ hai do PGS.TS Nguyễn Vũ Thượng, Phó Viện trưởng – phụ trách hỗ trợ tỉnh Lâm Đồng, tập trung vào công tác phòng chống dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe cộng đồng và kiểm soát nguy cơ dịch sau lũ.
Tại buổi làm việc với Sở Y tế Gia Lai và Lâm Đồng, các đoàn ghi nhận nguy cơ bùng phát các bệnh truyền nhiễm như tiêu chảy, sốt xuất huyết, sởi, tay chân miệng, bệnh da liễu, hô hấp… do điều kiện sau lũ; công tác giám sát vector và đánh giá nguy cơ còn hạn chế. Một số bệnh viện tại Gia Lai vẫn đang ngập lụt; tại Lâm Đồng, nước rút chậm, vật tư y tế chưa đủ, đặc biệt thiếu Cloramin B 250 mg phục vụ khử khuẩn sau thiên tai.

Sáng 25/11, Viện Pasteur TP.HCM đã trao tặng Sở Y tế Gia Lai 4.000 liều vắc xin VAT (uốn ván – bạch hầu) và 2.000 liều SAT (huyết thanh kháng độc tố uốn ván) nhằm bảo vệ người dân và lực lượng cứu hộ trước nguy cơ chấn thương, nhiễm bẩn vết thương – yếu tố có thể dẫn đến uốn ván.
PGS.TS.BS.CKII Nguyễn Vũ Trung cho biết việc hỗ trợ vaccine và huyết thanh giúp các cơ sở y tế chủ động xử trí các trường hợp bị thương, đồng thời tăng cường bảo vệ cho người dân và lực lượng cứu hộ tại các khu vực khó tiếp cận dịch vụ y tế, thể hiện tinh thần trách nhiệm của ngành y tế đối với đồng bào vùng lũ.
Viện Pasteur TP.HCM tiếp tục tăng cường lực lượng, hỗ trợ xét nghiệm, giám sát dịch tễ, đánh giá nguy cơ và truyền thông phòng bệnh, phối hợp chặt chẽ với hệ thống y tế địa phương để ngăn chặn nguy cơ hình thành ổ dịch và không để dịch bệnh lan rộng.

Tại chương trình, đoàn trao tặng 250 phần quà vệ sinh cá nhân và vệ sinh nhà cửa để hỗ trợ bà con ổn định cuộc sống sau thiên tai; đồng thời đội ngũ cán bộ y tế của Viện trực tiếp tư vấn, hướng dẫn bà con các biện pháp chăm sóc sức khỏe, phòng tránh bệnh tật thường gặp sau bão, lũ.
Sáng 24/11/2025, Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương chủ trì cuộc họp trực tuyến với 3 tỉnh được yêu cầu hỗ trợ là Quảng Trị, Huế và Đà Nẵng nhằm rà soát các hoạt động đã hỗ trợ để tiếp tục triển khai hỗ trợ các hoạt động của y tế nói chung, y tế dự phòng, đặc biệt công tác phòng, chống dịch bệnh trong, sau lũ lụt phù hợp. Đặc biệt lưu ý các địa phương trong triển khai hoạt động y tế sau mưa lũ không được để gián đoạn công tác tiêm chủng, cùng đó chú trọng phòng, chống các bệnh về đường tiêu hóa, có vắc xin dự phòng, bệnh ngoài da…
Cùng với đó, 3 đoàn công tác của Viện Vệ sinh dịch tễ đã lên đường đến các địa phương trên để cùng ngành Y tế các tỉnh trên triển khai các công tác hỗ trợ. Tham gia đoàn có cả cán bộ của Viện Sức khỏe nghề nghiệp và môi trường để cùng hỗ trợ chuyên môn, kỹ thuật về vệ sinh môi trường sau mưa lũ.
Sáng 24/11/2025, Viện Vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên thành lập hai đoàn công tác do các Phó Viện trưởng làm trường đoàn đến đông Đắk Lắk mang theo hóa chất diệt muỗi, cloramin B để đồng hành cùng ngành y tế tỉnh phòng, chống dịch, vệ sinh môi trường sau mưa lũ.
Tiếp đó, ngày 25/11, có hai đoàn công tác tiếp theo của Viện, một đoàn đi đông Đắk Lắk do Viện trưởng làm trưởng đoàn, một đoàn đi tây Đắk Lắk do Phó Viện trưởng đoàn sẽ tiếp tục mang theo hóa chất để cùng ngành Y tế địa phương triển khai các hoạt động phòng, chống dịch.
Sáng 24/11/2025, đoàn công tác của Viện Pasteur Nha Trang phối hợp cùng Sở Y tế và CDC Khánh Hòa đi kiểm tra công tác phòng, chống dịch sau bão lũ.
Từ ngày 24/11 - hết ngày 6/12, Viện Vắc xin và Sinh phẩm Y tế (IVAC) triển khai tiêm miễn phí huyết thanh kháng độc tố uốn ván tinh chế và vắc xin uốn ván hấp phụ cho người dân vùng lũ tỉnh Khánh Hòa và lực lượng cứu hộ.
Địa điểm tiêm chủng được thực hiện tại hai nơi: Phòng tiêm chủng SAFPO Nha Trang, địa chỉ: số 8 Pasteur, phường Nha Trang; Phòng tiêm chủng SAFPO Suối Dầu, địa chỉ: Quốc lộ 1A, xã Suối Dầu, tỉnh Khánh Hòa. Buổi sáng từ 7 giờ 15 phút đến 11 giờ 30 phút; buổi chiều: 13 giờ 30 phút đến 16 giờ 30 phút.
Theo lãnh đạo Viện Vắc xin và Sinh phẩm Y tế, trước tình hình mưa lũ kéo dài tại tỉnh Khánh Hòa, nhiều khu vực bị ngập sâu, người dân và lực lượng cứu hộ trong quá trình tác nghiệp có thể bị thương dẫn đến nguy cơ mắc bệnh uốn ván. Vì thế, viện tổ chức hoạt động trên nhằm chung tay cùng chính quyền, ngành Y tế chăm sóc và bảo vệ sức khỏe cộng đồng.

Nhiều bác sĩ tình nguyện trực tiếp vào vùng lũ hỗ trợ
Ngày 23/11, Sở Y tế TPHCM cho biết có 50 bác sĩ, nhân viên y tế từ nhiều bệnh viện trên địa bàn tình nguyện lên đường đến Khánh Hòa mang theo 10.000 “túi thuốc gia đình” hỗ trợ chăm sóc sức khỏe người dân vùng lũ.
Đoàn công tác của Bệnh viện Thống Nhất mang theo nhiều cơ số thuốc, vật tư y tế và trang thiết bị thiết yếu, ưu tiên các thuốc điều trị bệnh lý hay gặp sau lũ như bệnh đường hô hấp, tiêu hóa, bệnh ngoài da, các bệnh mãn tính bị gián đoạn điều trị… để chăm sóc bà con một cách tốt nhất.
Không chỉ Bệnh viện Thống Nhất, 38 bác sĩ khác từ Bệnh viện Nhân dân 115, Bệnh viện Quân y 175, Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình, Bệnh viện Phục hồi chức năng và Bệnh nghề nghiệp, Bệnh viện An Bình cũng đã nhanh chóng đến Khánh Hòa.
Các bác sĩ được phân bổ trực tiếp hỗ trợ tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa và tăng cường khám chữa bệnh lưu động tại những khu vực bị ảnh hưởng nặng như huyện Khánh Vĩnh và huyện Diên Khánh nơi nhiều khu dân cư vẫn còn bị chia cắt, điều kiện y tế còn thiếu thốn.
Trước những thiệt hại nặng nề do mưa lũ tại tỉnh Lâm Đồng, ngành Y tế Quảng Ninh đã triển khai đợt huy động nhân lực và vật tư y tế quy mô lớn nhất từ trước đến nay để kịp thời chi viện cho tỉnh bạn. Toàn bộ vật tư khoảng 3.000kg Cloramin B từ các bệnh viện và trung tâm y tế trên địa bàn; 30.000 viên Aquatabs, 500kg phèn, 100 áo phao, 50 bộ áo mưa và 300 đôi ủng chuyên dụng đã sẵn sàng chuyển tới vùng lũ theo chỉ đạo.
Sở Y tế Hải Phòng chuẩn bị thuốc, vật tư y tế, nhân lực sẵn sàng hỗ trợ Đắk Lắk trong công tác phòng chống dịch bệnh, chăm sóc, điều trị, bảo vệ sức khỏe người dân. Sở Y tế huy động đầy đủ các nguồn nhân lực, vật lực để chuyển vào hỗ trợ ngành y tế Đắk Lắk khắc phục hậu quả bão lũ. Cụ thể, ngành Y tế huy động được 2,5 tấn Cloramin, 400.000 viên thuốc khử trùng nước, cùng các loại thuốc phục vụ xử lý sau bão lụt.
Bộ Y tế chỉ đạo các đơn vị trực thuộc sẵn sàng chi viện cho các địa phương
Trước đó, vào lúc 7h ngày 23/11 (theo giờ Hà Nội, tức 2h cùng ngày theo giờ Nam Phi), từ thành phố Johannesburg, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chủ trì cuộc họp khẩn trực tuyến về tình hình mưa lũ và công tác tiếp tục ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai tại các tỉnh miền Trung.
Báo cáo với Thủ tướng tại cuộc họp khẩn trực tuyến về tình hình mưa lũ và công tác ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai tại các tỉnh miền Trung, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan cho biết Bộ Y tế đã ban hành hai Công điện chỉ đạo các Sở Y tế chủ động triển khai các biện pháp ứng phó. Bộ Y tế yêu cầu tổ chức trực chuyên môn, trực cấp cứu 24/24; sẵn sàng thu dung, cấp cứu người bị nạn; phối hợp với các lực lượng địa phương để tiếp cận các khu dân cư bị ngập sâu, chia cắt nhằm hỗ trợ y tế kịp thời; bảo đảm an toàn tuyệt đối cho nhân viên y tế trong quá trình tham gia ứng phó thiên tai.
Ngành Y tế chủ động triển khai công tác vệ sinh môi trường, phòng, chống dịch bệnh ngay sau khi lũ rút theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ; tuyệt đối không để dịch bệnh bùng phát sau mưa lũ. Đồng thời tuyên truyền, hướng dẫn người dân xử lý nước sinh hoạt, bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm; không sử dụng thực phẩm không an toàn, nguồn nước ô nhiễm.
Bộ Y tế cũng chỉ đạo các đơn vị trực thuộc sẵn sàng chi viện cho các địa phương bị ảnh hưởng để ổn định công tác khám, chữa bệnh; phối hợp tiếp cận các khu vực bị chia cắt nhằm hỗ trợ y tế khi có yêu cầu.
Với tinh thần đoàn kết, trách nhiệm và nhân ái, toàn ngành Y tế đặt mục tiêu hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần cùng cả nước hỗ trợ bà con vùng lũ sớm ổn định đời sống và hạn chế thấp nhất dịch bệnh phát sinh sau lũ rút.














