Bệnh nhân 61 tuổi thoát khỏi uốn ván toàn thể sau điều trị tích cực tại Thanh Hóa, nhấn mạnh tầm quan trọng của tiêm phòng và xử lý đúng cách.
Những người dân đang chịu thiệt hại nặng nề do bão lũ tại miền trung-Tây Nguyên và cán bộ, chiến sĩ, lực lượng vũ trang bị thương trong hỗ trợ, cứu trợ bão lũ sẽ được tiêm miễn phí vaccine uốn ván hấp phụ (TT) và huyết thanh kháng uốn ván (SAT).
Bộ Y tế bổ sung 3 bệnh vào danh mục bệnh truyền nhiễm nhóm A, gồm: Bệnh do virus cúm A (H5N6); Bệnh do virus cúm A (H9N2); Bệnh do virus Nipah.
Bộ Y tế vừa ban hành Quyết định 3644/QĐ-BYT về việc bổ sung một số bệnh vào danh mục bệnh truyền nhiễm nhóm A, B của Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm.
PGS.TS Nguyễn Thị Liên Hương - Thứ trưởng Bộ Y tế vừa ký ban hành Quyết định 3644/QĐ-BYT về việc bổ sung một số bệnh vào danh mục bệnh truyền nhiễm nhóm A, B của Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm.
Đối với người tuổi hoặc những người làm việc thường xuyên tiếp xúc với kim loại, đất… nên tiêm nhắc lại vắc xin uốn ván mỗi 10 năm để duy trì hiệu quả bảo vệ.
Sau khi bổ sung, các hoạt động phòng, chống các bệnh này sẽ thực hiện theo quy định của Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm đối với bệnh truyền nhiễm thuộc các nhóm A, B tương ứng...
Bộ Y tế cũng chỉ đạo các đơn vị trực thuộc sẵn sàng chi viện cho các địa phương bị ảnh hưởng để ổn định công tác khám, chữa bệnh.
Các lực lượng y tế từ Viện Pasteur Tp.HCM đang khẩn trương chi viện cho Gia Lai và Lâm Đồng tăng cường giám sát và phòng chống dịch bệnh sau mưa lũ.
Trong bối cảnh nhiều loại dịch bệnh truyền nhiễm có xu hướng gia tăng, ngành y tế luôn khuyến cáo người dân chủ động tiêm vaccine đúng và đủ liều.
Triển khai chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Y tế tại công văn số 8147/BYT-PB, các đoàn công tác của các Viện Pastuer, Vệ sinh dịch tễ đầu ngành đã, đang tổ chức các hoạt động hỗ trợ chuyên môn, kỹ thuật cho các địa phương bị ảnh hưởng mưa lũ phòng chống dịch, bệnh, vệ sinh môi trường, đảm bảo không để dịch bệnh lớn xảy ra...
Chiều 22/11, Bộ Y tế cho biết đã triển khai nhiều biện pháp kịp thời hỗ trợ các tỉnh Khánh Hòa, Gia Lai và Đắk Lắk trong công tác ứng phó và khắc phục hậu quả mưa lũ thông qua việc huy động nguồn lực và cung cấp vật tư y tế thiết yếu.
Sau ca mổ ổ bụng, người phụ nữ bất ngờ co cứng toàn thân, rơi vào nguy kịch vì một nguyên nhân hiếm gặp trong y khoa.
Các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa vừa điều trị thành công một trường hợp uốn ván toàn thể xuất hiện sau phẫu thuật tắc ruột do hoại tử ruột non, một bệnh rất hiếm gặp nhưng có thể đe dọa tính mạng người bệnh.
Thực hiện Chương trình Tiêm chủng mở rộng năm 2025, toàn tỉnh Bắc Ninh sẽ triển khai chiến dịch tiêm vắc-xin Uốn ván - Bạch hầu (Td) cho 54.717 trẻ em 7 tuổi, bao gồm cả học sinh lớp 2 năm học 2025 - 2026 và trẻ không đi học đang sinh sống tại cộng đồng.
Các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa điều trị thành công một trường hợp uốn ván toàn thể sau phẫu thuật tắc ruột do hoại tử ruột non, một thể bệnh rất hiếm gặp.
Trường hợp này cho thấy tính phức tạp của bệnh uốn ván. Dù quy trình phẫu thuật và chăm sóc được đảm bảo nghiêm ngặt, vi khuẩn nội sinh vẫn có thể phát triển.
Sau bão, khi nước rút, người dân khẩn trương dọn dẹp, khôi phục cuộc sống - cũng là lúc nguy cơ bệnh uốn ván âm thầm rình rập. Chỉ một vết xước nhỏ trong bùn lũ cũng có thể trở thành cửa ngõ cho vi khuẩn tấn công, đe dọa tính mạng nếu không được phòng ngừa đúng cách.
Nước rút, nhưng nỗi lo về dịch bệnh vẫn còn đó. Phòng ngừa đúng cách chính là 'lá chắn' để bảo vệ sức khỏe cộng đồng sau mưa lũ.
Sau những ngày mưa bão, ngập úng kéo dài, nhiều khu vực trên địa bàn tỉnh bị ảnh hưởng nặng nề, bùn đất, xác động vật và rác thải ứ đọng tiềm ẩn nguy cơ dịch bệnh. Cùng với nỗ lực khắc phục hậu quả thiên tai, các cơ sở y tế trong tỉnh đã chủ động vào cuộc, triển khai đồng bộ nhiều biện pháp dự phòng, trong đó, nổi bật là chương trình tiêm miễn phí vaccine và trợ giá huyết thanh kháng uốn ván, góp phần bảo vệ sức khỏe cộng đồng, ngăn chặn nguy cơ dịch bệnh bùng phát sau lũ.
Sau mưa bão, ngập lụt, người dân thường phải dọn dẹp rác thải, bùn đất, khắc phục hậu quả. Tuy nhiên, chỉ một vết trầy xước nhỏ khi giẫm phải đinh gỉ, mảnh sành hay vật sắc nhọn cũng có thể khiến vi khuẩn uốn ván xâm nhập, đe dọa tính mạng nếu không được xử lý và tiêm phòng kịp thời.
Bệnh uốn ván dễ lây qua vết thương hở sau lũ, cần vệ sinh sạch sẽ và tiêm phòng đúng lịch để tránh biến chứng nguy hiểm.
Từ ngày 12/10, trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Thái Nguyên tổ chức tư vấn, tiêm vaccine uốn ván (VAT) và huyết thanh kháng uốn ván (SAT) cho người dân trên địa bàn tỉnh bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 11.
Hàng nghìn mũi tiêm phòng uốn ván miễn phí đã được thực hiện tiêm cho người dân tỉnh Thái Nguyên ngay sau khi nước lũ vừa rút.
Từ ngày 12-10, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Thái Nguyên tổ chức tư vấn, tiêm miễn phí vắc-xin phòng bệnh uốn ván (VAT) và huyết thanh kháng uốn ván (SAT) cho người dân trên địa bàn tỉnh bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 11. Nguồn vắc-xin và huyết thanh do Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương cấp, với 10.000 liều vắc-xin uốn ván và 10.000 liều huyết thanh chống uốn ván.
Sau lũ, lụt rất nhiều bùn lầy, đất, cát và vô số chất thải từ con người đến các loại động vật làm cho môi trường hết sức bị ô nhiễm kèm theo sức đề kháng của con người cũng bị giảm sút do dinh dưỡng thiếu hụt làm cho bệnh tật xuất hiện.
Trước nguy cơ bệnh uốn ván bùng phát sau mưa bão, hàng loạt cơ sở y tế tại Thái Nguyên đã tổ chức tiêm miễn phí huyết thanh và vắc xin SAT cho người dân trên địa bàn, nhằm tạo lá chắn bảo vệ sức khỏe, ngăn chặn dịch bệnh.
Trong lúc dọn dẹp, khắc phục hậu quả bão lũ, người dân không tránh khỏi những va chạm, tay, chân rất dễ bị các vết xây xát, vết cứa của những vật sắc nhọn, dẫm phải các vật gỉ. Những vết thương tưởng chừng nhỏ này lại tiềm ẩn nguy cơ nhiễm vi khuẩn uốn ván, có thể đe dọa tính mạng nếu không xử trí kịp thời.
Việc tiêm vaccine uốn ván hấp phụ (TT) và huyết thanh kháng uốn ván (SAT) kịp thời sẽ giúp giảm thiểu tối đa nguy cơ nhiễm khuẩn và các biến chứng nguy hiểm từ thương tích do lũ lụt gây ra.
Dù không có vết thương ngoài da, chỉ đau răng và loét miệng, người đàn ông 57 tuổi (ở Phú Thọ) bất ngờ phát bệnh uốn ván.
Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương vừa tiếp nhận và điều trị cho một người đàn ông 57 tuổi (ở Phú Thọ) bất ngờ phát bệnh uốn ván, được chuyển đến bệnh viện trong tình trạng tăng trương lực cơ nhẹ toàn thân.
Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng cứng hàm, miệng há chỉ 1 cm, lưỡi khó vận động, cùng tình trạng tăng trương lực cơ nhẹ toàn thân.
Dù không hề có vết thương ngoài da, chỉ đau răng và loét miệng, một người đàn ông 57 tuổi bất ngờ phát bệnh uốn ván.
Một người đàn ông 57 tuổi ở Phú Thọ bất ngờ phát bệnh uốn ván từ chiếc răng sâu. Đây là căn bệnh nguy hiểm, tiến triển nhanh và khó lường.
Chiều 26-9, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương thông tin về trường hợp bệnh nhân nghi mắc uốn ván từ chiếc răng sâu chưa điều trị.
Dù không có vết thương ngoài da, chỉ bị đau răng và loét miệng, một người đàn ông 57 tuổi ở Phú Thọ đã bất ngờ mắc bệnh uốn ván. Đây là một căn bệnh nguy hiểm, tiến triển nhanh và khó lường.
Dù không hề có vết thương ngoài da, chỉ đau răng và loét miệng, một người đàn ông 57 tuổi (ở Phú Thọ) bất ngờ phát bệnh uốn ván. Đây là căn bệnh nguy hiểm, tiến triển nhanh và khó lường.
Đây cũng là ca uốn ván sơ sinh hiếm hoi ghi nhận những năm qua, do Việt Nam đã loại trừ bệnh uốn ván sơ sinh từ năm 2005.
Tôi vừa ngã xe và bị chảy máu một vài chỗ. Tôi được khuyên nên tiêm vaccine uốn ván để phòng ngừa. Tuy nhiên, tôi đã tiêm đủ 3 mũi uốn ván hồi nhỏ, vậy có cần tiêm lại không?
Các bác sĩ cảnh báo, những tổn thương da dù nhỏ nếu không xử trí đúng cách vẫn có thể gây nhiễm trùng nặng.
Bị cành cây đâm trúng khi đang dọn dẹp, người phụ nữ tự sơ cứu, chăm sóc vết thương tại nhà. 10 ngày sau bà có biểu hiện cứng hàm liên tục, tăng dần, lan ra cơ vùng cổ, gáy, lưng, bụng phải đi cấp cứu.
Bị thương ở 1/3 dưới cẳng tay phải khi bẻ cành cây nhưng tự sơ cứu, chăm sóc vết thương ở nhà, một bệnh nhân phải thở máy, seduxen liều cao và truyền huyết thanh kháng độc.
Uốn ván là bệnh nhiễm trùng cấp tính, đe dọa tính mạng do độc tố của trực khuẩn Clostridium tetani gây co cứng cơ, dẫn đến suy hô hấp ngừng tuần hoàn.
Khoa Hồi sức truyền nhiễm, Viện Lâm sàng các bệnh truyền nhiễm, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 vừa tiếp nhận và điều trị thành công người bệnh nữ 77 tuổi với chẩn đoán uốn ván ngoại khoa cửa vào từ vết thương 1/3 dưới cẳng tay phải, giai đoạn toàn phát mức độ nặng.
Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), chỉ cần cơ thể có những vết thương hở, xước, dù rất nhỏ, ấu trùng uốn ván sẽ xâm nhập và nhanh chóng sinh sôi.
Những tuần đầu đời, trẻ sơ sinh rất dễ mắc các bệnh nguy hiểm như vàng da, nhiễm khuẩn mắt, nhiễm khuẩn rốn… Nếu cha mẹ nhận biết sớm và xử trí đúng cách sẽ giúp bảo vệ sức khỏe, hạn chế rủi ro cho con.
Khoa Hồi sức tích cực – Chống độc, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ vừa tiếp nhận liên tiếp ba ca bệnh uốn ván nguy kịch. Nguyên nhân chung là người bệnh đều chủ quan, tự xử lý các vết thương hở ngoài da tại nhà, không đến cơ sở y tế để kiểm tra và tiêm phòng uốn ván.
Vi khuẩn uốn ván tồn tại phổ biến trong môi trường, ảnh hưởng đến toàn bộ cơ thể, làm tổn thương não và hệ thần kinh trung ương dẫn đến cứng cơ gây tử vong.