Nhiều địa phương tích cực khảo sát định hướng sáp nhập: Hãy để công nghệ hỗ trợ

Những ngày vừa qua, cán bộ cơ sở của TP.HCM và nhiều địa phương khác, đã và đang miệt mài đến từng nhà dân, phát phiếu khảo sát về phương án sáp nhập phường, xã và tỉnh, thành phố.

Thêm một lần nữa, hình ảnh tận tụy của những "công bộc" khiến người dân cảm động. Với các hộ gia đình đi vắng ban ngày, cán bộ phải đến buổi tối, thậm chí tới lui nhiều lần mới gặp được.

Phát huy dân chủ

Tờ giấy A4 được in hai mặt, đủ cả hai nội dung cần khảo sát: sáp nhập cấp xã và tỉnh. Đại diện hộ dân chỉ việc điền thông tin và đánh dấu vào ô đồng ý hoặc không đồng ý. Dĩ nhiên, đây là chủ trương đúng đắn, chiến lược phát triển lâu dài và tất yếu, nên hầu như ai cũng hào hứng chọn ô đồng ý.

Một số phường thì thực hiện “trưng cầu dân ý” bằng hình thức trực tiếp. Nghĩa là mời nhân dân đến trụ sở khu phố hoặc mượn địa điểm trường học, phát phiếu khảo sát tại chỗ và tiến hành bỏ vào thùng phiếu, tương tự như bầu cử chức danh trưởng khu phố năm ngoái. Không khí sôi động tại các điểm bỏ phiếu, như lời khẳng định chắc nịch cho quyền làm chủ của nhân dân.

Sử dụng giấy trắng mực đen có giá trị như một bằng chứng thuyết phục nhất. Tuy nhiên, do là phương pháp thủ công nên phải huy động một lượng lớn giấy mực. Trung bình mỗi khu phố có 500 hộ dân thì cần ít nhất 1 ram giấy A4. Chưa kể công sức của nhiều cán bộ cần mẫn đến từng nhà phát phiếu khảo sát. Sau đó, còn phải tập trung thống kê, tổng hợp kết quả.

Thời gian lưu trữ của hàng triệu tờ khảo sát này dù sao cũng có giới hạn. Vì vậy, hạn chế này sẽ không còn nếu áp dụng công nghệ thông tin, giúp tăng hiệu quả và cũng tiết kiệm hơn. Tờ phiếu dường như chỉ xuất hiện trong những hộ thường trú, hoặc tạm trú nhưng đã có nhà riêng. Còn một lượng khá lớn là các phòng trọ lại chưa được tham gia. Trong khi những đóng góp và tiếng nói của người nhập cư hàng chục năm nay, cho sự phát triển của thành phố rất đáng ghi nhận.

TP.HCM đang phát phiếu khảo sát về phương án sáp nhập phường, xã và tỉnh, thành phố - Ảnh: Hoàng Tuyết/Báo Tin Tức

TP.HCM đang phát phiếu khảo sát về phương án sáp nhập phường, xã và tỉnh, thành phố - Ảnh: Hoàng Tuyết/Báo Tin Tức

Tận dụng thế mạnh công nghệ thông tin

Vì vậy, ứng dụng thế mạnh của công nghệ số vào việc khảo sát sẽ có nhiều lợi ích. Thu hút được đông người tham gia bầu chọn, không phải huy động nhiều sức người sức của. Khâu lưu trữ cũng đơn giản hơn và có khả năng “bảo quản” lâu dài. Hoạt động khảo sát này đã hoàn thành, nhưng vẫn có thể nhìn nhận để rút kinh nghiệm với những chương trình khác trong tương lai gần.

Chính quyền TP.HCM vừa triển khai ứng dụng (app) Công dân số TP.HCM năm 2024. Trước đó, cấp quận, phường đều có app riêng, thậm chí nhiều ban ngành cũng triển khai ứng dụng. Hiện nay, trong mỗi gia đình đều ít nhất có một người sở hữu điện thoại thông minh, nên việc đánh giá, bình chọn, lan tỏa những thông điệp tích cực của các cơ quan quản lý trở nên đơn giản và tiện lợi.

Trước đây mỗi khi có các dự định, ý tưởng của một số ngành, lĩnh vực liên quan đến dân sinh, nhiều bạn đọc cũng chủ động hiến kế và bày tỏ sự đồng thuận trên Tạp chí Một Thế Giới. Từ đó giúp các cơ quan có thẩm quyền thêm một dịp rà soát, đánh giá lại tính khả thi trước khi triển khai đại trà.

Thực tế từ công nghệ 4.0 cho thấy hoàn toàn có thể tổ chức những “Hội nghị Diên hồng online”. Chỉ cần cơ quan chức năng đứng ra khởi xướng, chủ trì và kiểm soát. Chuyển đổi số giờ đây “gõ cửa” từng nhà, học sinh tiểu học trở lên đang được tập huấn làm quen với loại hình công nghệ tiên tiến này. Thế nên, cần phát huy tối đa thế mạnh, để “số hóa” làm thay con người, mang lại nhiều tiện ích hơn nữa trong đời sống xã hội.

Từ kinh nghiệm của đơn vị, cô Bùi Thị Cẩm Mộng - Hiệu trưởng Trường tiểu học Long Thạnh Mỹ chia sẻ: “Chúng tôi cũng đang động viên phụ huynh phát huy tối đa ưu điểm của “số hóa”, trong tuyển sinh vào lớp 1 cho năm học tới. Giúp các bậc cha mẹ tiết kiệm thời gian, công sức, ngành giáo dục cũng thuận lợi hơn trong khâu tiếp nhận”.

Thanh Bình

Nguồn Một Thế Giới: https://1thegioi.vn/nhieu-dia-phuong-tich-cuc-khao-sat-dinh-huong-sap-nhap-hay-de-cong-nghe-ho-tro-231648.html