Nhiều cơ sở y tế ở TP.HCM bị phạt hàng tỷ đồng vì thuốc giả và mỹ phẩm
TP.HCM mở cao điểm kiểm tra, xử lý hàng giả, hàng kém chất lượng trong lĩnh vực y tế. Hàng loạt cơ sở vi phạm bị xử phạt, nhiều vụ việc bị chuyển điều tra.

Đầu năm nay Công an TP.HCM đã triệt phá đường dây sản xuất thuốc giả quy mô lớn. Ảnh: CACC.
Cuộc chiến chống hàng giả, hàng kém chất lượng trong lĩnh vực y tế tại TP.HCM đang bước vào giai đoạn cao điểm với sự vào cuộc đồng loạt của các sở, ngành chức năng. Chỉ sau 3 tuần ra quân, Sở Y tế TP.HCM đã xử phạt hàng chục cơ sở vi phạm, thu hồi nhiều giấy phép và chuyển hồ sơ một số vụ sang cơ quan điều tra.
Xử lý 41 cơ sở vi phạm, thu phạt hơn 2,2 tỷ đồng
Triển khai chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và UBND TP.HCM, Sở Y tế đã thành lập các đoàn kiểm tra phối hợp với Công an Thành phố, Sở An toàn Thực phẩm và Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, thực phẩm, mỹ phẩm Thành phố.
Từ ngày 15/5 đến nay, các đoàn đã kiểm tra 111 cơ sở, gồm 8 cơ sở mỹ phẩm, 63 cơ sở kinh doanh dược, 21 cơ sở thiết bị y tế và 19 cơ sở khám chữa bệnh. Kết quả, 41 cơ sở bị xử lý với tổng số tiền phạt hơn 2,27 tỷ đồng. Ngoài ra, 122 phiếu tự công bố thiết bị y tế loại AB sai quy định đã bị thu hồi, gần 40 triệu đồng trị giá tang vật vi phạm bị buộc nộp lại. Một số vụ việc nghiêm trọng được chuyển sang cơ quan điều tra.
Trước đó, trong năm 2024, Sở Y tế đã xử phạt 147 cơ sở với tổng số tiền hơn 7 tỷ đồng qua các đợt kiểm tra 518 cơ sở kinh doanh dược và dược liệu. 15 mẫu thuốc trong 413 mẫu kiểm nghiệm không đạt chất lượng. Riêng lĩnh vực quảng cáo mỹ phẩm, 28 cơ sở bị phạt với số tiền hơn 2 tỷ đồng.

Công ty TNHH TM Dược phẩm Minh Sang (quận 10) bị phạt nặng với số tiền 139 triệu đồng, vì kinh doanh thuốc không rõ nguồn gốc. Ảnh: M.S.
Theo Sở Y tế, các hành vi vi phạm chủ yếu trong lĩnh vực dược gồm: kinh doanh thuốc không rõ nguồn gốc, không có giấy phép hoặc ngoài phạm vi được cấp; mua bán với cơ sở không đủ điều kiện.
Trong lĩnh vực mỹ phẩm, nhiều cơ sở quảng cáo không phép, cố tình gây hiểu nhầm giữa mỹ phẩm và thuốc, sản xuất sai công thức công bố. Đối với thiết bị y tế, vi phạm gồm phân loại sai mức độ rủi ro, hồ sơ công bố không hợp pháp và không duy trì hiệu lực giấy tờ liên quan.
Từ 31/5 đến 6/6, Phòng Y tế các quận, huyện và TP Thủ Đức cũng đã kiểm tra 202 cơ sở hành nghề y, dược và xử phạt 8 cơ sở với số tiền hơn 133 triệu đồng.
Kiến nghị tăng chế tài, mở rộng xử lý hình sự
Dù các đợt kiểm tra được triển khai quyết liệt và ghi nhận nhiều kết quả tích cực, Sở Y tế TP.HCM cho biết tình trạng sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng vẫn diễn biến phức tạp với nhiều thủ đoạn tinh vi, bất chấp nỗ lực kiểm tra, xử phạt của lực lượng chức năng.
Theo đánh giá của ngành y tế, nguyên nhân chính là do chế tài hiện hành chưa đủ sức răn đe, trong khi lợi nhuận từ hoạt động này lại rất lớn. Nhiều cơ sở vi phạm sẵn sàng tái phạm hoặc tìm cách lách luật bằng hình thức thay đổi pháp nhân, địa điểm kinh doanh hay chuyển nhượng lòng vòng để né tránh xử lý.
Trước thực trạng trên, Sở Y tế TP.HCM kiến nghị cần sửa đổi, bổ sung một số quy định pháp luật theo hướng tăng mức xử phạt hành chính đối với hành vi buôn bán, sản xuất, quảng cáo hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc trong lĩnh vực y tế.
Đồng thời, cần sửa đổi Bộ luật Hình sự để mở rộng phạm vi xử lý hình sự, bao gồm cả những hành vi tiếp tay, bao che cho hoạt động buôn bán hàng giả. Việc áp dụng chế tài mạnh như truy cứu trách nhiệm hình sự đối với các cơ sở tái phạm, rút giấy phép kinh doanh vĩnh viễn, hoặc xử lý hình sự nếu hàng giả gây tổn hại đến sức khỏe cộng đồng cũng được đề xuất.
Sở Y tế nhấn mạnh sức khỏe nhân dân là ưu tiên hàng đầu. Những hành vi trục lợi trên nỗi đau bệnh tật không chỉ vi phạm pháp luật mà còn là hành vi vô nhân đạo, cần bị xử lý nghiêm khắc. Trong thời gian tới, ngành y tế TP.HCM sẽ tiếp tục rà soát, tổng hợp các bất cập trong thực tiễn quản lý để kiến nghị lên cấp có thẩm quyền, từ đó siết chặt hệ thống kiểm soát và tạo môi trường kinh doanh lành mạnh, an toàn cho người dân.
Đường dây nóng 0989 401 155 và ứng dụng “Y tế trực tuyến” được thiết lập để tiếp nhận phản ánh vi phạm. “Phản ánh kịp thời là cách tốt nhất để ngăn chặn hàng giả len lỏi ra thị trường, bảo vệ sức khỏe cộng đồng”, Sở Y tế kêu gọi.