Nhiều cam kết mạnh mẽ nhằm bảo vệ sức khỏe cộng đồng
Hội nghị toàn cầu lần thứ 2 của WHO về ô nhiễm không khí và sức khỏe đã kết thúc với những cam kết quan trọng từ hơn 50 quốc gia, thành phố và tổ chức, nhằm sẵn sàng giải quyết tình trạng ô nhiễm không khí và bảo vệ sức khỏe cộng đồng.

Nhiều thành phố lớn trên thế giới đối mặt với tình trạng ô nhiễm không khí nghiêm trọng. Ảnh: EPA/NLD
Được WHO phối hợp tổ chức với Chính phủ Colombia, hội nghị đã quy tụ hơn 700 đại biểu tham dự từ 100 quốc gia, bao gồm các đại diện chính phủ, các cơ quan của Liên hợp quốc, các nhà khoa học và các tổ chức y tế, nhằm đẩy nhanh hành động về ô nhiễm không khí và sức khỏe cộng đồng.
Một trong những mục tiêu chung đã được thống nhất tại hội nghị là giảm 50% các tác động đến sức khỏe do ô nhiễm vào năm 2040, nhằm cứu sống hàng triệu người mỗi năm. Ngoài ra, nhiều cam kết tài trợ và các chính sách mới cũng đã được đề xuất tại sự kiện này.
Tham dự hội nghị, Tiến sĩ Tedros Adhanom Ghebreyesus - Tổng giám đốc WHO nhấn mạnh rằng, để đạt được mục tiêu không khí sạch, “chúng ta cần hành động khẩn cấp trên mọi mặt trận: đầu tư tài chính vào các giải pháp bền vững - chẳng hạn như năng lượng sạch và giao thông bền vững, triển khai các hướng dẫn về chất lượng không khí toàn cầu của WHO, và cam kết xã hội bảo vệ những người dễ bị tổn thương nhất ở những khu vực ô nhiễm nhất”.
Đáp lại lời kêu gọi của Tổng giám đốc WHO, Bộ trưởng Môi trường và Phát triển bền vững của Colombia – bà Lena Yanina Estrada Anõkazi, đã cam kết tăng cường các nỗ lực trên mọi lĩnh vực để giải quyết ô nhiễm không khí thông qua các hệ thống giám sát và y tế công cộng. Quốc gia này sẽ hỗ trợ các sáng kiến cải thiện chất lượng không khí, thúc đẩy quá trình chuyển đổi năng lượng sạch bằng cách thúc đẩy các công nghệ sạch trong công nghiệp và giao thông vận tải, đồng thời phát triển các hệ thống cảnh báo sớm để phòng ngừa và giảm thiểu cháy rừng.
Trong khi đó, Tây Ban Nha cam kết đạt được hệ thống chăm sóc sức khỏe trung hòa carbon vào năm 2050 thông qua việc giảm phát thải, hợp tác đa ngành và thúc đẩy đổi mới.
Thay mặt cho các đồng chủ tịch của các thành phố C40 (C40 Cities - đại diện cho gần 100 thành phố lớn nhất thế giới), bà Mete Coban - Phó thị trưởng London, cam kết giảm ô nhiễm không khí và ủng hộ mục tiêu cũng như lộ trình năm 2040 của WHO, đồng thời kêu gọi chính phủ các quốc gia khác mở rộng đầu tư vào các giải pháp không khí sạch, tăng cường hệ thống giám sát chất lượng không khí và công nhận các thành phố là đối tác chính trong việc phát triển và triển khai các chiến lược không khí sạch.
Cũng tại hội nghị, Quỹ Không khí Sạch (CAF) cam kết tiếp tục hỗ trợ WHO và sẽ phân bổ thêm 90 triệu USD trong 2 năm tới cho các nỗ lực về khí hậu và sức khỏe.
“Những cam kết được đưa ra tại hội nghị này cho thấy động lực toàn cầu trong việc giải quyết ô nhiễm không khí như một vấn đề sức khỏe cộng đồng quan trọng”, Tiến sĩ Maria Neira - Giám đốc chương trình Môi trường, Biến đổi khí hậu và Sức khỏe của WHO khẳng định.