Nhiều ca bệnh đã khỏi và xuất viện

Theo báo cáo của Trung tâm Y tế (TP. Bắc Kạn), đến chiều ngày (24/9) đã có 48/82 trẻ của Trường Tiểu học và THCS Nông Thượng (TP. Bắc Kạn) đã khỏi bệnh, xuất viện (25 ca mắc đang theo dõi, chăm sóc và 23 ca điều trị tại bệnh viện); số ca còn lại đang điều trị tại các bệnh viện cũng dần ổn định, không có trường hợp diễn biến nặng.

 Ngành chức năng tiếp tục điều tra, giám sát, xét nghiệm để xác định nguyên nhân các trường hợp mắc bệnh.

Ngành chức năng tiếp tục điều tra, giám sát, xét nghiệm để xác định nguyên nhân các trường hợp mắc bệnh.

Để chủ động phòng, chống dịch bệnh và các hậu quả về sức khỏe cho Nhân dân, Sở Y tế tỉnh Bắc Kạn đã có công văn gửi các cơ quan, đơn vị trực thuộc tiếp tục thực hiện nghiêm túc về việc tập trung phòng chống dịch và tiếp đón, cấp cứu, khám chữa bệnh, đối với các trường hợp bệnh tại Trường Tiểu học và THCS xã Nông Thượng, TP. Bắc Kạn. Đồng thời triển khai một số nội dung cụ thể như sau:

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bắc Kạn, tiếp tục điều tra, giám sát, xét nghiệm để xác định nguyên nhân các trường hợp mắc bệnh, đặc biệt là học sinh Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Nông Thượng. Phát hiện sớm các trường hợp bệnh để hướng dẫn đến cơ sở y tế khám, điều trị. Tăng cường công tác truyền thông, giáo dục sức khỏe để người dân tích cực, chủ động theo dõi sức khỏe và đến cơ sở y tế kịp thời khi có biểu hiện bệnh.

Đảm bảo hóa chất khử khuẩn, cấp phát cho các đơn vị và hướng dẫn sử dụng cho người dân tiến hành khử khuẩn đúng cách để phòng lây lan. Tăng cường truyền thông tập trung vào các biện pháp phòng, chống bệnh lây truyền qua đường tiêu hóa; khuyến cáo để người dân không hoang mang lo sợ nhưng cũng không lơ là, mất cảnh giác, thực hiện triệt để hướng dẫn của ngành Y tế để phòng bệnh. Đối với Bệnh viện Đa khoa tỉnh đảm bảo nhân lực trực 24/24 giờ tổ chức tiếp đón, điều trị, theo dõi chặt chẽ các trường hợp bệnh tại đơn vị.

Đảm bảo giường bệnh, thuốc, dịch truyền, thiết bị y tế, vật tư, hóa chất… đáp ứng phục vụ công tác chuyên môn. Chủ động tiên lượng các ca bệnh nặng để có phương án điều trị kịp thời, không để tử vong trong công tác điều trị. Tập trung chỉ đạo đội ngũ nhân viên y tế tổ chức tuyên truyền về các biện pháp phòng bệnh, phun khử khuẩn tránh lây chéo trong bệnh viện.

Đối với Trung tâm Y tế thành phố Bắc Kạn, đảm bảo nhân lực trực 24/24 giờ phục vụ chăm sóc sức khỏe Nhân dân; tiếp tục tổ chức tiếp đón, điều trị, theo dõi chặt chẽ các trường hợp bệnh; phối hợp với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh tiếp tục giám sát, điều tra dịch tễ và các yếu tố liên quan, tổ chức lấy mẫu xét nghiệm theo quy định.

Đảm bảo thuốc, dịch truyền, nhân lực, giường bệnh, vật tư y tế, phương tiện phòng hộ cá nhân để tiếp đón, điều trị, hạn chế đến mức thấp nhất các trường hợp biến chứng nặng, không để tử vong. Cách ly và điều trị sớm, tránh để ảnh hưởng đến sức khỏe người bệnh và nguy cơ lây lan ra cộng đồng.

Tham mưu cho Ban Chỉ đạo chăm sóc sức khỏe nhân dân thành phố Bắc Kạn các văn bản chỉ đạo về công tác phòng, chống dịch và bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm trên địa bàn. Tăng cường truyền thông tập trung vào các biện pháp phòng, chống bệnh lây truyền qua đường tiêu hóa, tuyên truyền để người dân không hoang mang lo sợ nhưng cũng không lơ là, mất cảnh giác, thực hiện triệt để hướng dẫn của ngành Y tế để phòng bệnh.

Đối với các đơn vị khác trực thuộc Sở Y tế, căn cứ theo chức năng, nhiệm vụ được giao tổ chức truyền thông giáo dục sức khỏe cho Nhân dân đặc biệt là học sinh về phòng, chống dịch bệnh; giám sát phát hiện các trường hợp bệnh để điều trị kịp thời; đảm bảo cơ sở vật chất, nhân lực, thuốc,vật tư xét nghiệm và hóa chất khử khuẩn phòng, chống dịch bệnh và chủ động tham mưu văn bản, báo cáo Sở Y tế các nội dung theo thẩm quyền./.

Lý Dũng

Nguồn Bắc Kạn: https://baobackan.vn/nhieu-ca-benh-da-khoi-va-xuat-vien-post66202.html