Nhiều bệnh nhân tổn thương phổi sau khi đã điều trị khỏi Covid-19
Thời gian gần đây, phòng khám Di chứng Covid-19 của Bệnh viện Đa khoa Hưng Thịnh đã tiếp nhận nhiều trường hợp bệnh nhân đến khám sau khi mắc Covid-19 và phát hiện tổn thương phổi.

Hình ảnh tổn thương phổi sau khi mắc Covid-19 không triệu chứng 1 tuần ở bệnh nhân nữ 35 tuổi.
Phổi là cơ quan bị ảnh hưởng nặng nhất khi mắc Covid-19 với những biến chứng như viêm phổi, hội chứng suy hô hấp cấp tiến triển và nhiễm khuẩn. Covid-19 có thể gây tổn thương lâu dài cho phổi, biểu hiện qua triệu chứng khó thở. Theo chuyên gia y tế, tình trạng khó thở dai dẳng có thể là phản ứng miễn dịch sau thời gian dài bị nhiễm virus, dẫn đến viêm và tổn thương đường hô hấp. Tuy nhiên nếu được phát hiện, điều trị kịp thời thì có thể cải thiện tổn thương phổi và ngăn ngừa các biến chứng khác có thể xảy ra.

Hình ảnh tổn thương phổi sau Covid-19 1 tuần ở bệnh nhi 2 tháng tuổi.
Tùy vào tình trạng người bệnh, các bác sỹ có thể chỉ định chụp X-quang tim phổi hoặc chụp cắt lớp để chẩn đoán. Vào giai đoạn sớm, hình ảnh X-quang có thể bình thường. Các trường hợp tổn thương thường ở cả nhu mô phổi và tổ chức kẽ; lan tỏa, thùy dưới hai bên, ở vùng ngoại vi, và khi khỏi có thể để lại xơ phổi.

Máy chụp cắt lớp hiện đại có thể giúp phát hiện các tổn thương sau Covid-19.
Theo lời khuyên của bác sỹ, bệnh nhân có thể khắc phục tình trạng khó thở khi bị mắc Covid -19 bằng những bài tập như:
- Ưỡn ngực về trước: Ngồi trong tư thế thẳng lưng, ưỡn ngực về phía trước rồi đặt tay lên đùi, vai thả lỏng. Đây là động tác giúp cho ngực được thả lỏng nên nhờ đó chức năng phổi cũng được cải thiện đáng kể.
- Thở sâu đường bụng: Giúp kiểm soát tình trạng khó thở.
- Thở mím môi: Giúp người bệnh nhanh chóng mở rộng đường thở để hít vào, thở ra dễ dàng và sâu hơn. Kỹ thuật này cũng hỗ trợ loại bỏ những tác nhân, hay tình trạng không khí ứ cặn mắc kẹt trong phổi.
- Thả lỏng cơ thể khi đang ngồi trên ghế giúp thần trí và cả cơ thể được thư giãn, hít thở dễ dàng hơn.