'Nhiều bất ngờ mới': Tình báo Ukraine công bố video mới nhất về chiến dịch 'Mạng nhện'
SBU trong hôm 11/6 đã công bố video chi tiết chiến dịch UAV 'Mạng nhện' tấn công không quân chiến lược Nga.

Một máy bay không người lái của Ukraine cất cánh từ một chiếc xe tải ở Nga trong cuộc tấn công vào các căn cứ không quân của Nga vào ngày 1/6. ảnh: SBU.
Ngày 11/6, Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) đã công bố một đoạn video mới mô tả chi tiết quá trình tiến hành cuộc tấn công bằng máy bay không người lái quy mô lớn nhằm vào lực lượng không quân chiến lược của Nga đầu tháng này.
Chiến dịch mang tên “Mạng nhện” (Operation Spiderweb), được thực hiện vào ngày 1/6, huy động 117 UAV ẩn trong các xe tải trên lãnh thổ Nga, nhắm vào 4 căn cứ không quân chiến lược cách biên giới Ukraine hàng nghìn km.
Theo SBU, cuộc tấn công đã làm hư hại 41 máy bay, bao gồm các oanh tạc cơ Tu-95, Tu-22M3 và Tu-160, máy bay trinh sát A-50 hiếm hoi, cùng máy bay vận tải An-12 và Il-78, gây thiệt hại ước tính hơn 7 tỷ USD.
Trong đoạn video, các xe tải – được quay tại một địa điểm không được tiết lộ – đã chở UAV loại điều khiển góc nhìn thứ nhất (FPV) và các cabin gỗ vào Nga. Tại thành phố Chelyabinsk (Nga), cách không xa văn phòng Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB), các cabin này được gắn UAV vào trước khi xe tải tiếp tục di chuyển.
Sau đó, các xe tải tỏa đi nhiều khu vực gồm các thành phố Ivanovo, Ryazan, cũng như các tỉnh Murmansk, Irkutsk và Amur. Vào thời điểm phát động tấn công, các cabin được mở ra từ xa, phóng UAV nhắm thẳng vào các máy bay Nga tại các căn cứ Belaya, Olenya, Dyagilevo và Ivanovo.
Mục tiêu còn có cả căn cứ không quân Ukrainka ở tỉnh Amur, nhưng phần này của chiến dịch đã không thành công.
Theo một nguồn tin từ SBU tiết lộ với Kyiv Independent, các UAV được sử dụng trong chiến dịch này do chính các chuyên gia của SBU thiết kế để có thể tấn công sâu trong hậu phương đối phương. Điểm đặc biệt là chúng có khả năng điều khiển từ xa theo thời gian thực từ khoảng cách hàng nghìn km.
“Thiết kế độc đáo này giúp các UAV vượt qua được hệ thống phòng thủ của Nga và tấn công hiệu quả vào lực lượng không quân chiến lược của họ”, nguồn tin cho biết.

Những chiếc UAV được sử dụng trong chiến dịch "Mạng nhện". Ảnh: SBU.
Giám đốc SBU, ông Vasyl Maliuk, người trực tiếp chỉ đạo chiến dịch, nhấn mạnh rằng mục tiêu tấn công hoàn toàn là “hợp pháp”: các sân bay quân sự và máy bay Nga dùng để tấn công vào các thành phố của Ukraine.
“SBU sẽ tiếp tục đánh vào nơi Nga cho là bất khả xâm phạm!”, ông Maliuk tuyên bố. “Chúng tôi đang chuẩn bị những ‘món quà’ mới, không kém phần đau đớn so với Mạng nhện”.

Bản đồ chiến dịch "Mạng nhện" cùng các mục tiêu quân sự. Ảnh: SBU.
Cuộc tấn công được giới lãnh đạo Ukraine và các đối tác phương Tây đánh giá cao. Đô đốc NATO Pierre Vandier ví chiến dịch này như một phiên bản hiện đại của “con ngựa thành Troy” với sự “sáng tạo vượt bậc về kỹ thuật và công nghiệp.”
Ảnh vệ tinh sau cuộc tấn công cho thấy khoảng một chục máy bay Nga đã bị phá hủy. NATO ước tính có từ 10 đến 13 chiếc bị tiêu diệt hoàn toàn, số khác bị hư hại nặng.
Về phía Nga, chính quyền thừa nhận có thiệt hại nhưng khẳng định toàn bộ máy bay sẽ được “phục hồi”. Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố một nửa trong số 41 máy bay bị tấn công đã hư hỏng không thể sửa chữa.