Nhiều bất cập khi đổi sách giáo khoa mới tại Cần Thơ

Tỷ lệ giáo viên chưa đạt chuẩn, cơ sở vật chất còn thiếu là những vấn đề Cần Thơ gặp phải trong quá trình đổi sách giáo khoa mới.

Thực hiện chương trình giám sát của Quốc hội, ngày 14/7, Đoàn Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) TP Cần Thơ, do ông Nguyễn Thanh Xuân, Phó trưởng Đoàn chuyên trách ĐBQH thành phố, làm trưởng đoàn, đã có buổi giám sát về “Tình hình thực hiện Nghị quyết số 88 năm 2014 và Nghị quyết số 51 năm 2017 của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa phổ thông” trên địa bàn.

Ông Nguyễn Thanh Xuân, Phó trưởng Đoàn chuyên trách ĐBQH thành phố Cần Thơ, tại buổi giám sát. Ảnh: VOV.

Theo báo cáo từ Sở GD&ĐT TP Cần Thơ, việc triển khai đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông giai đoạn 2015-2020 đang thực hiện theo đúng lộ trình của Bộ GD&ĐT, tuy nhiên vẫn còn một số hạn chế như tỷ lệ giáo viên chưa đạt chuẩn đào tạo khá cao.

Một số vùng nông thôn chưa đáp ứng cho học sinh học 2 buổi/ngày, do cơ sở vật chất còn thiếu, chưa đủ phòng học (thống kê thành phố còn thiếu gần 400 phòng học phục vụ cho 2 buổi trên ngày); kinh phí mua sắm trang thiết bị còn thiếu...

Tại buổi giám sát, các đại biểu cũng đề nghị Sở GD&ĐT Cần Thơ đưa ra giải pháp về tình hình thiếu giáo viên, giáo viên chưa đạt chuẩn, cơ sở vật chất trường lớp…, làm sao thực hiện tốt chương trình đổi mới giáo dục phổ thông trên địa bàn.

Song song đó, còn nhiều ý kiến cho rằng thay đổi sách giáo khoa cần đưa vào chương trình mục tiêu quốc gia, có lộ trình cụ thể, tránh lãng phí và xây dựng kỹ năng cho học sinh.

Hồng Phương / VOV

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/nhieu-bat-cap-khi-doi-sach-giao-khoa-moi-tai-can-tho-post1106897.html