Nhật - Mỹ hướng tới đạt được thỏa thuận song phương về đàm phán thuế quan

Đàm phán thuế quan cấp bộ trưởng Nhật - Mỹ diễn ra từ ngày 24 - 25/05, hai bên đã đạt được nhiều tiến triển mới. Tối 25/05, Thủ tướng Nhật Bản Ishiba Shigeru cho biết, cuộc đàm phán tiếp theo có thể diễn ra vào cuối tuần này và bày tỏ hy vọng sẽ cùng hướng tới một thỏa thuận song phương.

Theo các phương tiện truyền thông tại Nhật Bản, vào tối qua (25/05), tại Phủ Thủ tướng, nhà lãnh đạo hàng đầu Nhật Bản Ishiba Shigeru đã làm việc trực tiếp với ông Akazawa Ryosei - Bộ trưởng Bộ Phục hồi Kinh tế, người vừa trở về từ Mỹ, sau các cuộc đàm phán với Đại diện Thương mại Mỹ Jamieson Greer và Bộ trưởng Thương mại Howard Rutnick. Trong cuộc làm việc này, cùng với sự tham dự của ông Hayashi Yoshimasa - Chánh Văn phòng Nội các, ông Akazawa đã báo cáo kết quả cuộc đàm phán về thuế quan vừa diễn ra, đồng thời thảo luận về các phản ứng và biện pháp tiếp theo của Nhật Bản trong thời gian tới.

Phát biểu trước báo giới ngay trước đó, ông Ishiba cho biết, cuộc đàm phán tiếp theo giữa Nhật Bản và Mỹ có thể sẽ diễn ra vào cuối tuần này, bày tỏ hy vọng sẽ đạt được những tiến triển mới và cùng hướng tới một thỏa thuận song phương tại Hội nghị thượng đỉnh Nhóm 7 nước công nghiệp phát triển (G7) vào tháng 6 tới tại Canada.

Trong một tuyên bố, ông Ishiba - nhấn mạnh: “Chúng tôi sẽ tiếp tục nỗ lực thúc đẩy các cuộc đàm phán nhằm hướng tới đạt được kết quả tại Hội nghị thượng đỉnh G7 sắp tới”.

Thủ tướng Nhật Bản Ishiba Shigeru cho biết, cuộc đàm phán thuế quan tiếp theo giữa Nhật Bản và Mỹ có thể sẽ diễn ra vào cuối tuần này, nhằm hướng tới một thỏa thuận song phương tại Hội nghị thượng đỉnh G7 vào tháng 6 tới tại Canada - Ảnh: Jiji Press.

Thủ tướng Nhật Bản Ishiba Shigeru cho biết, cuộc đàm phán thuế quan tiếp theo giữa Nhật Bản và Mỹ có thể sẽ diễn ra vào cuối tuần này, nhằm hướng tới một thỏa thuận song phương tại Hội nghị thượng đỉnh G7 vào tháng 6 tới tại Canada - Ảnh: Jiji Press.

Ông Ishiba cũng cho biết, trong cuộc đàm phán vòng ba vừa qua, hai bên đã đạt được nhiều tiến triển, nhất là về thương mại, các biện pháp phi thuế quan và an ninh kinh tế. Chính phủ Nhật Bản đã đề xuất xây dựng “Kế hoạch đóng tàu thời kỳ hoàng kim Nhật - Mỹ” để thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực đóng tàu - lĩnh vực mà chính phủ Nhật Bản đang tích cực triển khai. Cũng theo Thủ tướng Ishiba, phía Mỹ đã bày tỏ quan tâm đến việc sửa chữa các tàu chiến ở nước ngoài và Nhật Bản đang cân nhắc hợp tác trong lĩnh vực này để đổi lấy các điều kiện khác trong đàm phán thuế quan.

Liên quan đến việc Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent đã vắng mặt trong các cuộc đàm phán vừa diễn ra, Bộ trưởng Bộ Phục hồi Kinh tế Nhật Bản Akazawa Ryosei cũng cho biết, đoàn đàm phán Nhật Bản đang xây dựng kế hoạch thảo luận với ông Bessent vào cuối tuần này trong nỗ lực đạt được tiến triển hướng tới một thỏa thuận chung.

“Chúng tôi đã nhất trí với nhau sẽ tổ chức các cuộc thảo luận chuyên sâu từ nửa cuối tháng 5 này trở đi và do đó cuộc thảo luận tiếp theo sẽ diễn ra vào thời điểm thích hợp nhất cho cả hai chúng tôi”, Bộ trưởng Bộ Phục hồi Kinh tế Nhật Bản Akazawa Ryosei nói.

Trong khi đó, phản ứng về kết quả cuộc đàm phán về thuế quan Nhật - Mỹ vừa diễn ra, Chủ tịch đảng Dân chủ Lập hiến đối lập lớn nhất - ông Yoshihiko Noda đã bày tỏ quan điểm mong muốn “các cuộc đàm phán phải diễn ra trên cơ sở thẳng thắn và dứt khoát”; đồng thời cam kết sẽ “cùng nhau làm việc như một đội” với đảng Dân chủ Tự do cầm quyền “để trình bày quan điểm với phía Mỹ, bao gồm cả ngành công nghiệp ô tô” - ngành công nghiệp được đánh giá là ngành then chốt của Nhật Bản.

Ngọc Huân-Tuấn Nhật/VOV-Tokyo

Nguồn VOV: https://vov.vn/kinh-te/nhat-my-huong-toi-dat-duoc-thoa-thuan-song-phuong-ve-dam-phan-thue-quan-post1202196.vov