Nhật Bản hủy kế hoạch sửa đổi Hiến pháp trong kỳ họp Quốc hội đang diễn ra

Đảng Dân chủ Tự do (LDP) cầm quyền của Nhật Bản đã từ bỏ kế hoạch đệ trình dự thảo sửa đổi Hiến pháp trong phiên họp Quốc hội hiện tại, dự kiến kết thúc vào ngày 23.6.

Các thành viên LDP phát biểu tại Ủy ban Hiến pháp Hạ viện cuối tuần trước. Ảnh: Japan Times/JIJI

Các thành viên LDP phát biểu tại Ủy ban Hiến pháp Hạ viện cuối tuần trước. Ảnh: Japan Times/JIJI

LDP cho biết, nếu họ tiếp tục đệ trình dự luật bất chấp sự phản đối của đảng Dân chủ Lập hiến Nhật Bản (CDP) đối lập và các đảng khác, điều đó sẽ ảnh hưởng đến các cuộc thảo luận về dự luật sửa đổi Luật Kiểm soát quỹ chính trị, được thúc đẩy sau vụ bê bối quỹ đen liên quan đến LDP.

Quyết định này trên thực tế đã đặt dấu chấm hết cho mong muốn của Thủ tướng Fumio Kishida sửa đổi Hiến pháp trước khi nhiệm kỳ Chủ tịch LDP của ông kết thúc vào tháng 9. Phe bảo thủ trong đảng của ông có thể sẽ không hài lòng với quyết định này và do đó, có thể ảnh hưởng đến nỗ lực tái tranh cử chức Chủ tịch LDP của ông.

Để có thể thúc đẩy sửa đổi Hiến pháp vào tháng 9, đảng LDP sẽ phải trình dự thảo luật sửa đổi tại phiên họp Quốc hội đang diễn ra. Dự thảo này cần được hai viện Quốc hội thông qua với đa số 2/3, sau đó dự thảo luật sẽ được đưa ra trưng cầu dân ý.

LDP đã làm việc với các đảng đối tác bao gồm đảng Komeito, và các đảng đối lập Nippon Ishin no Kai và đảng Dân chủ vì Nhân dân tại Ủy ban Hiến pháp của Hạ viện, để đề xuất thành lập một Ủy ban soạn thảo dự luật sửa đổi Hiến pháp, trong đó có điều khoản cho phép Quốc hội kéo dài nhiệm kỳ trong trường hợp khẩn cấp, chẳng hạn thảm họa đặc biệt nguy hiểm như đại dịch Covid-19 hoặc các tình huống khẩn cấp khác.

Nhưng nỗ lực này của LDP vấp phải sự phản đối của CDP và một số đảng khác. CDP ám chỉ sẽ không thảo luận về dự luật sửa đổi Luật Kiểm soát quỹ chính trị nếu LDP kiên quyết thúc đẩy sửa đổi Hiến pháp.

Tuần trước, LDP đã đệ trình lên Ủy ban Hiến pháp một tài liệu có nội dung phác thảo về điều khoản khẩn cấp này. LDP kêu gọi CDP và những đảng khác tham gia soạn thảo điều khoản, nhưng CDP trả lời rằng còn quá sớm cho những động thái như vậy.

Trong phiên họp Quốc hội hiện tại, ngày 20.6 là ngày cuối cùng để Ủy ban Hiến pháp nhóm họp. Nhưng cho đến nay, dự thảo sửa đổi Hiến pháp vẫn chưa được trình lên Ủy ban. Trong khi một số nghị sĩ LDP hy vọng có thể tổ chức các cuộc họp ngoài phiên họp Quốc hội để đưa ra dự thảo sửa đổi, một nguồn tin của LDP cho biết Thủ tướng Kishida đã từ bỏ nỗ lực này để đổi lấy sự ủng hộ của CDP cho dự thảo sửa đổi Luật Kiểm soát quỹ chính trị.

Quỳnh Vũ (Theo Japan Times)

Nguồn Đại Biểu Nhân Dân: https://daibieunhandan.vn/the-gioi-24h/nhat-ban-huy-ke-hoach-sua-doi-hien-phap-trong-ky-hop-quoc-hoi-dang-dien-ra-i375872/