Nhật Bản chi nhiều tiền trang bị đến 400 tên lửa hành trình Tomahawk

Nhật Bản đã thông qua thương vụ mua 400 tên lửa hành trình Tomahawk Block IV và V trị giá 2,35 tỷ USD từ Mỹ để tăng cường cho sức mạnh của mình.

Bộ Ngoại giao Mỹ cuối tuần trước đã phê duyệt thương vụ bán 400 tên lửa hành trình Tomahawk trị giá 2,35 tỷ USD cho Nhật Bản.

Thỏa thuận này sẽ cho phép Nhật Bản nhận tới 200 quả Tomahawk Block IV và 200 quả Tomahawk Block V cùng các thiết bị liên quan.

Quyết định cuối cùng được đưa ra sau khi Nhật Bản đã đàm phán với Mỹ để mua dòng tên lửa hành trình tấn công mặt đất tầm xa nhằm tăng cường sức mạnh cho quân đội của mình.

Căng thẳng đang gia tăng ở Thái Bình Dương đã thúc đẩy Nhật Bản trang bị thêm vũ khí hiện đại.

Nhật Bản đang có kế hoạch sử dụng tên lửa hành trình Tomahawk trên các tàu khu trục Aegis của mình, mặc dù các bệ phóng trên mặt đất và tàu ngầm cũng có khả năng phóng được loại tên lửa này.

Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản có 8 tàu khu trục Aegis : 4 tàu lớp Kongō, 2 tàu lớp Atago và 2 tàu khu trục lớp Maya.

Tên lửa hành trình Tomahawks sẽ bổ sung thêm vũ khí tấn công mới cho các tàu này.

Các chiến hạm trên đều được trang bị hệ thống radar mạnh mẽ và nhiều loại tên lửa đất đối không cũng như vũ khí chống hạm và chống ngầm,

Việc có thêm tên lửa hành trình Tomahawk được coi là bước đột phá trong lĩnh vực tấn công trả đũa của chiến hạm Nhật Bản.

Tomahawk Block IV có thể tấn công mục tiêu cách xa gần 1.600 km với đầu đạn đơn nhất nặng 455 kg.

Phiên bản này của tên lửa Tomahawk có khả năng tìm kiếm mục tiêu qua hình ảnh hồng ngoại, từ đó gia tăng khả năng tấn công chính xác.

Trong khi đó biến thể Block V được cải tiến để tăng khả năng sống sót và tấn công các mục tiêu đang di chuyển, đặc biệt là trong vai trò tên lửa chống hạm tầm xa.

Nhật Bản ban đầu dự định mua 400 tên lửa Tomahawk Block V, nhưng sau đó họ lại quyết định mua cả phiên bản Block IV.

Tokyo có kế hoạch sử dụng tên lửa hành trình Tomahawk để lấp đầy những khoảng trống trước mắt, khi mà vũ khí nội địa chưa đáp ứng được nhiệm vụ phòng thủ, lẫn tấn công.

Nhật Bản đã nỗ lực phát triển tên lửa hành trình tấn công mặt đất tầm xa của riêng mình, tuy nhiên có vẻ vẫn chưa đạt được thành công như mong đợi.

Dù vậy sự xuất hiện của tên lửa hành trình Tomahawks sẽ đem lại sức mạnh đáng kể cho lực lượng phòng vệ Nhật Bản.

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/nhat-ban-chi-nhieu-tien-trang-bi-den-400-ten-lua-hanh-trinh-tomahawk-post558663.antd