Mô hình kiểm tra mới có thể tiết kiệm gần 9,3 nghìn tỷ đồng/năm

Đây là thông tin đáng chú ý được đưa ra tại họp báo giới thiệu Đề án 'Cải cách mô hình kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa nhập khẩu' diễn ra chiều 24/9 dưới sự chủ trì của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Nguyễn Văn Cẩn.

Cải cách kiểm tra chất lượng, an toàn thực phẩm, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp

Chiều 24/9, tại họp báo giới thiệu Đề án 'Cải cách mô hình kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa nhập khẩu', Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan (TCHQ) Nguyễn Văn Cẩn cho biết: Đề án sẽ tạo bước đột phá trong công tác kiểm tra chuyên ngành (KTCN), từ đó tạo thuận lợi đầu tư, thương mại.

Cải cách kiểm tra chất lượng hàng nhập khẩu giúp tiết kiệm hơn 9.000 tỷ đồng/năm

Theo tính toán, việc kiểm tra chất lượng, an toàn thực phẩm đối với hàng hóa nhập khẩu theo mô hình mới sẽ tiết kiệm cho nền kinh tế tới 9.285 tỷ đồng (xấp xỉ 399 triệu USD) mỗi năm.

Hải quan đề nghị 'kiêm' luôn kiểm tra an toàn thực phẩm

Tại cuộc họp báo chiều 24-9 ở Hà Nội, Tổng cục Hải quan đã công bố đề án cải cách theo hướng hải quan sẽ làm đầu mối trong kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa nhập khẩu.

T.S Nguyễn Minh Phong: Lợi ích thiết thực với cả nền kinh tế và doanh nghiệp

Đề án Cải cách mô hình kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa nhập khẩu như Bộ Tài chính xây dựng và trình Chính phủ đã cải cách toàn diện công tác kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa nhập khẩu.