Nhánh cây bồ đề hơn 2.300 tuổi từ Sri Lanka được rước về trồng tại Việt Nam

Tối 25.3 (tức ngày 4.2 nhuận năm Quý Mão), cây bồ đề được ươm từ hạt của cây bồ đề Vĩ đại cát tường ở thánh tích Mahavihara, Sri Lanka, đã được rước về trồng tại chùa Bái Đính, tỉnh Ninh Bình. Sự kiện này được kỳ vọng làm sâu sắc thêm quan hệ Việt Nam - Sri Lanka.

Cây bồ đề được rước về trồng tại chùa Bái Đính, tỉnh Ninh Bình

Cây bồ đề Vĩ đại cát tường (Jaya Sri Maha Bodhi) được chiết từ nhánh phía Nam của cây bồ đề thiêng ở Bồ đề đạo tràng (Bodh Gaya, Ấn Độ), nơi Đức Phật đã giác ngộ và thành đạo. Năm 236 Phật lịch, Vua A Dục của Ấn Độ đã phái Công chúa Sanghamitta đem sang tặng quốc đảo Sri Lanka, trồng ở cố đô Anuradhapura và được hàng triệu Phật tử trên khắp thế giới tôn kính cho đến ngày nay. Đây hiện là cây bồ đề có tuổi thọ cao nhất thế giới (hơn 2.300 tuổi) và là quốc bảo của Sri Lanka.

Cây bồ đề Vĩ đại cát tường hiện là cây bồ đề có tuổi thọ cao nhất thế giới, hơn 2.300 tuổi, và là quốc bảo của Sri Lanka

Được sự chấp thuận của Chính phủ Sri Lanka, chùa Bomaluwa - nơi trông coi cây bồ đề Vĩ đại cát tường - đồng ý tặng chùa Bái Đính (tỉnh Ninh Bình) một cây bồ đề non được ươm từ cội bồ đề thiêng này. Từ ngày 21 - 25.3, Đoàn công tác của Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Ninh Bình và Phật tử chùa Bái Đính đã hành hương đến Sri Lanka để rước cây bồ đề về Việt Nam.

Trải qua một hành trình dài được bảo quản, vận chuyển cẩn thận, cây bồ đề thiêng đã về Việt Nam an toàn và được trồng tại vườn bồ đề chùa Bái Đính. Theo Thượng tọa Thích Minh Quang, Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Ninh Bình, Phó trụ trì chùa Bái Đính, có được “thắng duyên” này là nhờ sự gia hộ của mười phương Chư Phật; sự giúp đỡ của Chính phủ Sri Lanka, Đại sứ quán Sri Lanka tại Hà Nội và Đại sứ quán Việt Nam tại Sri Lanka.

“Cây bồ đề thiêng sẽ là sợi dây kết nối và lan tỏa tinh thần từ bi, trí tuệ của đức Phật đến với mọi người; đồng thời góp phần thắt chặt mối quan hệ hữu nghị, bền vững giữa hai nước Việt Nam và Sri Lanka”, Thượng tọa Thích Minh Quang nhấn mạnh.

Cây bồ đề được kỳ vọng sẽ góp phần tăng cường, làm sâu sắc hơn quan hệ Việt Nam - Sri Lanka

Là người trực tiếp kết nối, phối hợp tổ chức sự kiện này, Đại sứ Việt Nam tại Sri Lanka Hồ Thị Thanh Trúc cho đây là dấu mốc mới trong quan hệ hai nước Việt Nam - Sri Lanka. “Ngoại giao Nhân dân sẽ góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ Nhà nước Việt Nam - Sri Lanka”.

Đại sứ Sri Lanka tại Việt Nam A. Saj U. Mendis cũng đánh giá cao ý nghĩa và tính biểu tượng của việc rước cây bồ đề thiêng từ Sri Lanka về trồng tại chùa Bái Đính, hy vọng cây bồ đề thiêng sẽ góp phần tăng cường mối quan hệ tốt đẹp giữa hai nước trong mọi lĩnh vực, đặc biệt là tôn giáo và văn hóa.

Thăm Thiền viện Trúc Lâm - ngôi chùa Việt Nam đầu tiên và duy nhất tại Sri Lanka

Đoàn công tác tặng 20.000 USD để mua thuốc điều trị cho bệnh nhi tại Bệnh viện nhi Lady Ridgeway ở Thủ đô Colombo

Trong chuyến công tác tại Sri Lanka, ngoài nhiệm vụ quan trọng nhất là rước nhánh cây bồ đề thiêng về Việt Nam, Đoàn công tác của Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Ninh Bình đã đến chào 2 đức Tăng thống của Phật giáo Sri Lanka; dâng lễ và cầu nguyện hai nước Việt Nam - Sri Lanka quốc thái dân an tại một số thánh tích của Sri Lanka; thăm Thiền viện Trúc Lâm - ngôi chùa Việt Nam đầu tiên và duy nhất tại Sri Lanka; thăm và tặng quà Bệnh viện nhi Lady Ridgeway ở Thủ đô Colombo.

Một số hình ảnh trong hành trình rước cây bồ đề thiêng từ Sri Lanka về Việt Nam:

Lễ rước cây bồ đề được thực hiện theo nghi thức Phật giáo truyền thống

Việc trao tặng cây bồ đề với mong muốn lan tỏa tinh thần từ bi, trí tuệ của đức Phật

Giấy chứng nhận trao tặng cây bồ đề được ươm từ cây bồ đề Vĩ đại cát tường cho chùa Bái Đính

Cây bồ đề được bảo quản, vận chuyển cẩn thận trong suốt hành trình hai chặng bay từ Sri Lanka đến Việt Nam

Lễ bàn giao và tiếp nhận cây bồ đề tại sân bay Nội Bài

Lễ rước cây bồ đề về chùa Bái Đính

Hòa thượng Pallegama Hemarathana (thứ hai, trái sang), trụ trì chùa Bomaluwa, nơi trông coi cây bồ đề Vĩ đại cát tường, trực tiếp tham gia rước cây bồ đề thiêng từ Sri Lanka đến Việt Nam

Thực hiện các nghi lễ tại Điện Tam Thế trước khi trồng cây

Thượng tọa Thích Minh Quang cho biết, cây bồ đề sẽ được chăm sóc để phát triển, bắt rễ sâu vào đất Việt, thể hiện tinh thần gắn kết về văn hóa, tôn giáo giữa Việt Nam và Sri Lanka

Tin và ảnh: Nhật Linh

Nguồn Đại Biểu Nhân Dân: https://daibieunhandan.vn/van-hoa-van-nghe/nhanh-cay-bo-de-2-300-tuoi-tu-sri-lanka-duoc-ruoc-ve-trong-tai-viet-nam-i320257/