Mặc dù có nhu cầu lớn và rất cấp bách, nhưng việc phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân còn thấp; hiện mới đạt 5,2/12,5 triệu mét vuông, tương đương khoảng 41,6% mục tiêu theo Chiến lược 'Phát triển nhà ở quốc gia đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030' đã được Thủ tướng Chính phủ ký phê duyệt ngày 30-11-2011. Một câu hỏi đặt ra là, bao giờ cung mới 'đuổi kịp' cầu? Để giải bài toán này, một trong những giải pháp mới nhất là Bộ Xây dựng đã đề xuất Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đứng ra đầu tư thí điểm 5-10 dự án xây dựng nhà ở công nhân.
Hiện nay Hà Nội mới đáp ứng được khoảng 13% nhu cầu về nhà ở xã hội cho công nhân. Trong khi đó, nhu cầu về nhà ở của công nhân rất cao nhưng để triển khai các dự án vẫn còn gặp nhiều khó khăn, vướng mắc.
Theo Viện trưởng Viện Công nhân và Công đoàn Vũ Minh Tiến, kể cả khi có nhà ở xã hội thì với mức lương như hiện nay, công nhân lao động cũng rất khó có thể mua nhà.
Phát triển nhà ở xã hội, nhà ở công nhân là một trong những nội dung quan trọng của chính sách phát triển kinh tế - xã hội, góp phần thực hiện thành công mục tiêu phát triển kinh tế gắn liền với công bằng, tiến bộ xã hội.
Bộ Xây dựng đề xuất cho Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam được thí điểm tham gia đầu tư xây dựng nhà ở xã hội cho đoàn viên công đoàn làm việc tại các khu công nghiệp.
Bộ xây dựng vừa có công văn 1551/BXD-QLN hướng dẫn về xác định danh mục dự án, đối tượng, điều kiện, tiêu chí vay gói tín dụng 120.000 tỷ đồng phát triển nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, cải tạo, xây dựng lại chung cư.
Góp ý vào dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) sáng nay, Phó trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Bình Thuận Nguyễn Hữu Thông đề xuất không thu tiền sử dụng đất đối với đất xây nhà ở xã hội, nhà ở công nhân.
Đề án đặt mục tiêu phát triển nhà ở xã hội, nhà ở công nhân có giá phù hợp với khả năng chi trả của gia đình có thu nhập trung bình, thu nhập thấp khu vực đô thị và của công nhân khu công nghiệp.
Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam là chủ đầu tư nhà ở xã hội, nhà lưu trú cho công nhân. Đây là điểm mới đáng chú ý của dự thảo Luật Nhà ở (sửa đổi) so với luật hiện hành vừa được đưa ra thảo luận tại Phiên họp thứ 21 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội vừa qua.
Ngày 28-3, tại Hội thảo 'Đột phá phát triển nhà ở xã hội' do Báo Người Lao động tổ chức, các chuyên gia, nhà quản lý, doanh nghiệp đã hiến kế nhiều giải pháp giúp phát triển nhà ở xã hội, bảo đảm an cư cho người lao động, người dân thu nhập thấp.
Bộ Xây dựng đề xuất các trường hợp mua, thuê mua nhà ở xã hội thì phải đảm bảo đồng thời 2 điều kiện về nhà ở, về thu nhập.
Nhiều ý kiến đánh giá quy định về nhà ở xã hội trong các dự thảo Luật Đất đai và Nhà ở hiện nay còn rất mờ nhạt. Vì thế, các ban soạn thảo cần 'ngồi với nhau' để thống nhất các quy đinh.
Cả nước đã có hơn 392 khu công nghiệp (KCN) được thành lập, trong đó đã có 286 KCN hoạt động với tổng diện tích đất lên đến hơn 85 nghìn ha, tập trung rất đông lao động. Nhưng theo số liệu của Bộ Xây dựng, các địa phương cũng mới chỉ dành được khoảng 600ha để làm nhà ở cho công nhân các KCN.
Tại hội nghị trực tuyến toàn quốc về tháo gỡ và thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển an toàn, lành mạnh, bền vững mới đây, Bộ Xây dựng đề xuất với Chính phủ, Quốc hội dành gói tín dụng 110 ngàn tỷ đồng cho nhà ở xã hội (NƠXH) và nhà ở công nhân. Nguồn vốn này sẽ được chia làm đôi, 55 ngàn tỷ đồng cho chủ đầu tư vay để đầu tư xây dựng các dự án NƠXH, nhà ở công nhân và 55 ngàn tỷ đồng cho người dân có thu nhập thấp vay mua nhà.
Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam kiến nghị Chính phủ xem xét, lồng ghép phần xây dựng nhà ở trong các các thiết chế công đoàn tại các khu công nghiệp, khu chế xuất vào Đề án xây dựng 1 triệu căn hộ nhà ở cho công nhân, cho người có thu nhập thấp…
Chính phủ đã chỉ đạo các cơ quan bộ, ngành tháo gỡ, tạo điều kiện cho doanh nghiệp xây dựng và tạo điều kiện cho người lao động trong khu công nghiệp có nhà ở.
Theo Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh, doanh nghiệp bất động sản đang gặp khó khăn trong việc phát triển nhà ở xã hội, nhà ở công nhân.
Bộ Xây dựng đề xuất dành gói tín dụng khoảng 110.000 tỷ đồng cấp cho các ngân hàng thương mại để các dự án nhà ở xã hội, nhà ở công nhân vay theo phương thức tái cấp vốn.
Cả nước hiện có khoảng 3,78 triệu lao động đang làm việc tại các khu công nghiệp, khu chế xuất, trong đó có khoảng 1,8 triệu người có nhu cầu về nhà ở. Hiện còn một số lượng lớn công nhân, đặc biệt là công nhân khu công nghiệp, khu chế xuất phải thuê nhà trọ trong các khu dân cư không bảo đảm về hạ tầng xã hội, vệ sinh môi trường, thiếu các thiết chế văn hóa. Vì thế, mong muốn có an cư, mới lạc nghiệp là nhu cầu rất lớn hiện nay.
Việc chăm lo giải quyết nhà ở cho người dân, trong đó có nhà ở dành cho công nhân khu công nghiệp luôn được Ðảng và Nhà nước quan tâm, chỉ đạo và xác định là nhiệm vụ trọng tâm trong phát triển kinh tế-xã hội của đất nước.
Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam kiến nghị Chính phủ xem xét, lồng ghép phần xây dựng nhà ở trong các các thiết chế công đoàn tại các khu công nghiệp, khu chế xuất vào Đề án xây dựng 1 triệu căn hộ nhà ở cho công nhân, cho người có thu nhập thấp…
Từ nhiều năm nay, hình ảnh 3 - 4 công nhân ở chung trong phòng trọ chật hẹp tại vùng lân cận các khu công nghiệp đã rất quen thuộc. Mặc dù, lượng tồn kho các dự án bất động sản năm 2022 còn khá lớn, tuy nhiên, nhà ở cho đối tượng thu nhập thấp vẫn thiếu trầm trọng. Một lao động dẫu có trong tay 500 triệu - 1 tỷ đồng vẫn rất khó để chọn một căn nhà ưng ý tại các dự án nhà ở xã hội vì quá ít lựa chọn.
Tại Hội thảo 'Góp ý cho Dự thảo Luật Nhà ở (sửa đổi)' do Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam phối hợp với Tổng hội Xây dựng Việt Nam tổ chức, nhiều ý kiến xác đáng của các chuyên gia đã được đưa ra.
Tốc độ gia tăng dân số cùng xu hướng đô thị hóa, kinh tế phát triển khiến nhu cầu cải tạo, thay thế, sở hữu nhà ở cũng từ đó tăng cao. Theo Bộ Xây dựng, tỷ lệ dân số đô thị đang ở mức hơn 40% và có chiều hướng tăng lên khoảng 45% vào năm 2030, đặt ra vấn đề mỗi năm cả nước phải tăng thêm khoảng 70 triệu m2 nhà ở đô thị.
Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV, chiều 3/11, Quốc hội tiến hành phiên họp chất vấn và trả lời chất vấn vấn đề thứ nhất thuộc lĩnh vực xây dựng. Đông đảo cử tri tỉnh Bắc Ninh quan tâm theo dõi, đánh giá cao chất lượng phiên chất vấn và trả lời chất vấn, kiến nghị nhiều giải pháp đối với xây dựng nhà ở xã hội.
Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị cho biết, 4 ngân hàng Vietcombank, Vietinbank, Agribank, BIDV mà Nhà nước chỉ định cho vay ưu đãi nhà ở xã hội không được rót vốn để cấp bù lãi suất cho vay nên giai đoạn này không chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội, nhà ở công nhân nào được tiếp cận nguồn vay ưu đãi.
Với khoảng 150 nghìn công nhân đang lưu trú trên địa bàn, thời gian qua, tỉnh Bắc Ninh đã, đang tập trung triển khai các chính sách phát triển nhà ở xã hội. Bên cạnh những cơ chế hỗ trợ đã được ban hành nhằm khuyến khích nhà ở xã hội cho các đối tượng người lao động, người thu nhập thấp khó khăn về nhà ở, cơ quan ban ngành ở trung ương, và địa phương cần tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc về cơ chế, chính sách để phát triển nhà ở xã hội toàn diện hơn.
Trong hai ngày thảo luận về kinh tế - xã hội, các đại biểu Quốc hội cho rằng, bên cạnh thành tích tăng trưởng kinh tế, Chính phủ cần quan tâm nhiều hơn đến công tác an sinh xã hội, trong đó có vấn đề nhà ở cho công nhân.
Bộ Xây dựng cho biết, mục tiêu đến năm 2030 trên địa bàn cả nước hoàn thành đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội dành cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp.
Phó Thủ tướng Lê Văn Thành vừa ký Chỉ thị 13/CT-TTg ngày 29/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ về một số giải pháp thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển an toàn, lành mạnh, bền vững, trong đó có vấn đề phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân.
Bộ Xây dựng vừa có công văn gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc triển khai gói hỗ trợ lãi suất 2% cho nhà ở xã hội và cải tạo chung cư cũ.
Đoàn khảo sát của Ban kinh tế - ngân sách, Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh vừa tiến hành khảo sát Dự án khu nhà ở cho chuyên gia và công nhân Khu công nghiệp Yên Phong; Dự án khu nhà ở và dịch vụ cho cán bộ, công nhân khu công nghiệp Yên Phong do Tổng công ty Viglacera làm chủ đầu tư…
Với các dự án BĐS cao cấp, quy mô lớn và các chủ đầu tư có nhiều dự án vay vốn, UBND TP.HCM kiến nghị cần tăng cường theo dõi, kiểm tra việc cấp tín dụng.
Để tháo gỡ các vướng mắc về phát triển nhà ở xã hội, mới đây, Bộ Xây dựng đã kiến nghị sửa đổi chính sách, điều chỉnh các quy định về ưu đãi cho chủ đầu tư phát triển nhà ở xã hội cho người thu nhập thấp khu vực đô thị và công nhân, người lao động tại khu công nghiệp.