Nhà có việc, cứ dựng rạp giữa đường: Đúng hay sai?
Bạn đọc cho rằng việc dựng rạp giữa đường để tổ chức tiệc sẽ tiềm ẩn tai nạn giao thông, chính quyền địa phương cần có giải pháp xử lý.
Trong tuần qua, thông tin về việc một hộ dân dựng rạp cưới trên đường song hành Xa lộ Hà Nội, phường Linh Trung, TP Thủ Đức, TP.HCM, gây cản trở giao thông và bị xử phạt vì lấn chiếm lòng lề đường đã thu hút sự quan tâm của bạn đọc.
Một số bạn đọc cho rằng việc tổ chức tiệc cưới và dựng rạp dưới lòng đường là rất nguy hiểm và tiềm ẩn tai nạn giao thông. Vì thế, chính quyền địa phương nên có giải pháp để hạn chế hoặc cấm hẳn tình trạng này. Riêng đối với việc dựng rạp để tổ chức đám tang thì chấp nhận nhưng địa phương phải hỗ trợ điều tiết giao thông.

Việc dựng rạp giữa đường để tổ chức tiệc sẽ tiềm ẩn tai nạn giao thông. Ảnh: TTX
Không thể du di rồi tạo tiền lệ xấu
Bạn đọc Thanh An bình luận: “Tôi thỉnh thoảng cũng bắt gặp tình trạng dựng rạp giữa đường để tổ chức tiệc cưới. Tôi thấy việc dựng rạp giữa đường tiềm ẩn tai nạn giao thông rất cao, bởi nếu người lưu thông không chú ý thì dễ tông vào đám tiệc bày dưới lòng đường. Cũng bởi lâu nay chính quyền địa phương không xử lý, du di bỏ qua nên mọi người cứ nghĩ đây là việc rất bình thường. Vì thế, nếu cứ du di bỏ qua thì nó trở thành tiền lệ xấu khiến nhiều vỉa hè, lòng đường bị chiếm dụng để tổ chức tiệc cưới ngày càng nhiều. Chính vì thế, theo tôi không nên dựng rạp giữa đường để tổ chức tiệc tùng hỷ sự. Ngoại trừ đám tang là nghĩa tận thì có thể thông cảm”.
“Hiện nay, pháp luật đã có quy định cụ thể về mức xử phạt đối với hành vi dựng rạp lấn chiếm lòng đường, thế nhưng trước giờ chính quyền một số nơi chưa xử lý mạnh tay nên nhiều người dân vẫn cố tình vi phạm. Luật đã có, đề nghị các cơ quan chức năng cứ thế mà xử lý, không thể du di cho qua. Ngoài ra, hiện nay có rất nhiều nơi có dịch vụ tổ chức tiệc nên người dân có thể tổ chức tiệc ở nhà hàng” - bạn đọc Trần Mạnh nêu.
Bạn đọc Hồng Liên có ý kiến: “Chính quyền địa phương cần tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật đến người dân để nâng cao ý thức chấp hành pháp luật. Ngoài ra, cần tăng cường trách nhiệm của cán bộ, công chức trong việc quản lý địa bàn. Đồng thời, có thể xem xét đến trách nhiệm của những người kinh doanh tổ chức dịch vụ tiệc dựng rạp ở nơi không được phép. Hy vọng sự vào cuộc kịp thời và xử lý nghiêm minh của chính quyền địa phương sẽ giúp bảo đảm trật tự đô thị và an toàn giao thông, cũng như tạo mỹ quan đô thị sạch đẹp”.
Đối với trường hợp dựng rạp ở lòng lề đường gây tai nạn nghiêm trọng thì sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự về các tội xâm phạm an toàn giao thông.
Cán bộ vận động trước khi gia chủ mở tiệc
Trao đổi với PV, ông Phùng Quốc Việt, Chủ tịch UBND xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh, cho biết trước đây ở địa phương phát hiện có trường hợp một hộ dân chuẩn bị dựng rạp cưới ra đường tổ chức tiệc. Tuy nhiên, sau đó lực lượng ấp xuống vận động, người dân không tổ chức nữa.
Cũng theo ông Việt, rút kinh nghiệm từ những địa phương khác nên lâu nay xã không cho phép cho các tổ chức, cá nhân dựng rạp ở lòng lề đường để phục vụ mục đích cá nhân. Ngoài ra, xã cũng đã chỉ đạo xuống các ấp thường xuyên tuyên truyền, vận động người dân không tổ chức tiệc ngoài đường. Đồng thời, nếu phát hiện có trường hợp chuẩn bị dựng rạp ngoài đường thì phải gặp chủ nhà vận động, nếu diện tích nhà không đủ thì nên tìm những địa điểm khác tổ chức để không vi phạm pháp luật.
“Đối với những trường hợp đám tang, UBND xã tìm một nơi đất trống, thương lượng với chủ đất cho tổ chức đám tang. Ngoài ra, đối với trường hợp gia chủ không kịp chuẩn bị, UBND xã vẫn tạo điều kiện tổ chức đám tang nhưng sẽ có hướng dẫn để không làm ảnh hưởng đến việc lưu thông qua lại của người dân” - ông Việt chia sẻ.
Ông Ngô Xuân Bình, Chủ tịch UBND phường 3, quận Gò Vấp, thông tin: Tại địa phương, thông thường đối với những gia đình có tiệc cưới, thôi nôi thì người dân đều chọn những nhà hàng trong khu vực để tổ chức. Riêng những gia đình có đám tang, nhà nhỏ phải dựng rạp ngoài đường thì khi gia đình đến làm giấy báo tử, cán bộ phường cũng có chia sẻ và nhắc nhở dựng rạp thật gọn để bảo đảm lối đi lại cho các xe lưu thông. Đồng thời, phường cũng phân lực lượng bảo vệ dân phố xuống giữ xe cho người đi viếng và điều tiết giao thông tại khu vực có đám tang”.•
Mức phạt khi sử dụng trái phép lòng đường, hè phố
Việc quản lý và sử dụng tạm thời một phần lòng đường, hè phố trên địa bàn TP.HCM có quy định tại Quyết định 32/2023 của UBND TP.HCM.
Theo đó, các trường hợp sử dụng tạm thời một phần hè phố không phải cấp phép sử dụng như tổ chức đám cưới, đám tang và điểm giữ xe phục vụ đám cưới, đám tang. Thời gian sử dụng: Không quá 48 giờ. Trường hợp đặc biệt không được quá 72 giờ đối với đám tang. Ngoài ra, tổ chức, cá nhân có nhu cầu sử dụng tạm thời một phần hè phố tổ chức đám cưới, đám tang phải thông báo cho UBND cấp xã nơi cư trú để được hỗ trợ giải quyết. Lòng đường, hè phố được sử dụng tạm thời cũng phải bảo đảm việc lưu thông qua lại.
Tại khoản 5 Điều 12 Nghị định 100/2019 có quy định về xử phạt các hành vi vi phạm quy định về sử dụng, khai thác trong phạm vi đất dành cho đường bộ.
Cụ thể, phạt tiền 2-3 triệu đồng đối với cá nhân, 4-6 triệu đồng đối với tổ chức thực hiện một trong các hành vi vi phạm như sử dụng trái phép lòng đường đô thị, hè phố để họp chợ, kinh doanh dịch vụ ăn uống; bày bán hàng hóa; sửa chữa phương tiện, máy móc, thiết bị; rửa xe; đặt, treo biển hiệu, biển quảng cáo; xây, đặt bục bệ; làm mái che hoặc thực hiện các hoạt động khác gây cản trở giao thông…
Ngoài ra, người vi phạm còn buộc phải khôi phục lại tình trạng ban đầu. Đối với trường hợp dựng rạp ở lòng lề đường gây tai nạn nghiêm trọng thì sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự về các tội xâm phạm an toàn giao thông.
Nguồn PLO: https://plo.vn/nha-co-viec-cu-dung-rap-giua-duong-dung-hay-sai-post757550.html