Rau diếp cá được xem là loại dược liệu dân gian có công dụng đặc biệt hiệu quả trong phòng và điều trị bệnh trĩ.
Bệnh nhân nhập viện với nhiều vết rách phức tạp ở trực tràng, máu chảy nhiều từ hậu môn.
Bệnh trĩ là bệnh phổ biến ở Việt Nam, dễ tái phát dù đã được phẫu thuật cắt bỏ búi trĩ. Chảy máu khi đi vệ sinh, sờ thấy khối nhỏ lồi ra ở hậu môn là dấu hiệu rõ rệt nhất của bệnh.
Với tâm lý bệnh ở vùng kín và không nguy hiểm nên người dân thường ngần ngại, chủ quan không đi thăm khám, đến khi đau đớn trầm trọng mới tìm đến bác sĩ bệnh đã diễn biến phức tạp, khiến cho quá trình điều trị khó khăn, kéo dài và tốn kém.
Trong gần 100 người tới khám, tư vấn miễn phí đại trực tràng, tầng sinh môn sáng 21/11 tại BV Hữu nghị Việt Đức, nhiều người trong số đó có thói quen ngồi nhiều giờ trên máy tính hoặc chơi game trên điện thoại nên dễ mắc bệnh trĩ.
Căn bệnh khó nói nhưng có tới một nửa dân số Việt mắc phải, nhiều người còn không biết mình mắc bệnh.
'Khi bệnh nhân tìm đến chúng tôi, bệnh ung thư đã ở giai đoạn rất muộn. Thời gian sống của họ chỉ còn tính bằng tháng', PGS.TS Nguyễn Xuân Hùng nói.
Rò hậu môn là bệnh lý tế nhị, nhiều người mắc. Bệnh có thể dẫn đến biến chứng rất nguy hiểm nếu không biết và điều trị kịp thời.
Áp xe và rò hậu môn không phải bệnh hiếm gặp và nguy hiểm tới tính mạng. Song, bệnh gây nhiều phiền toái, khiến người bệnh mất tự tin trong cuộc sống.
Ngày càng nhiều người mắc bệnh trĩ, một nửa số người mắc có độ tuổi từ 30 trở lên. Nếu không điều trị kịp thời, bệnh sẽ gây nhiều biến chứng cho cơ thể.
Điện thoại thông minh đã trở thành vật bất ly thân với nhiều người. Nhưng chính thói quen không rời nó ngay cả khi đi vệ sinh khiến nguy cơ mắc trĩ gia tăng.
Thấy người mệt mỏi nên đến viện khám, anh Hiếu Trương không thể ngờ mình đã mắc ung thư ruột, đau đớn hơn khi cô con 8 tuổi của anh cũng mắc bệnh ung thư giống mình.
Các bậc cha mẹ cần chú ý tới vấn đề vệ sinh của con, nếu có dấu hiệu bất thường như: táo bón, chướng bụng, ói mửa, đại tiện khó khăn…, cần đưa bé đến ngay các trung tâm y tế uy tín có chuyên khoa...
Những loại thực phẩm sau đây tuyệt đối không nên sử dụng khi bạn đang mắc phải căn bệnh trĩ bởi có thể khiến bệnh nặng thêm, thậm chí dẫn đến nhiều biến chứng nguy hiểm.
Vệ sinh hàng ngày rất quan trọng trong việc duy trì sức khỏe tốt. Tuy nhiên, không ít người trong chúng ta mắc phải những sai lầm khi đi vệ sinh có thể ảnh hưởng tiêu cực tới sức khỏe, thậm chí khiến bạn mắc bệnh.
Bệnh trĩ có những biến chứng rất nguy hiểm nhưng không phải ai cũng ý thức được điều này. Do vậy, chúng ta cần biết những dấu hiệu cảnh báo bệnh trĩ để chủ động hơn trong việc phát hiện và chữa trị.
Theo thông tin từ Bệnh viện (BV) Đa khoa tỉnh Phú Thọ, mới đây, chỉ trong một ngày 18/9, BV đã phẫu thuật cắt trĩ cho 2 trường hợp bị hoại tử hậu môn sau khi đắp thuốc nam điều trị bệnh trĩ.
Những bệnh nghề nghiệp của tài xế sẽ khiến họ gặp phiền toái, thậm chí nguy hiểm khi làm việc.
Trong phần lớn trường hợp, táo bón vô hại. Nhưng một số trường hợp hiếm hoi, táo bón có thể khiến bạn phải nhập viện hoặc dẫn tới những biến chứng đe dọa mạng sống.
Táo bón lâu ngày có thể gây những biến chứng đáng sợ cho trẻ nhưng nhiều cha mẹ không chú trọng việc chữa trị. Song bên cạnh những gia đình đánh giá thấp việc chữa táo bón cho con, lại có người quá nhạy cảm, thấy con 'đi khó' là xăng xái tìm cách chữa, nhưng lại không biết là phải chữa từ đâu.
Hoa hòe là một cây thuốc quý từ bao đời nay nhưng ít ai biết rằng, loài hoa này còn chữa được căn bệnh trĩ dù nặng tới mấy, dù trĩ nội hay trĩ ngoại.
Sữa, bánh mì, đồ chiên rán hay trái cây chưa chín là những thực phẩm khiến bệnh trĩ tăng nặng.
Bỏ ra hàng chục triệu đồng để mổ trĩ tại Phòng khám MAYO, nhưng sau hai lần mổ không hết bệnh, anh Phạm Đức Hoàn đã khởi kiện phòng khám này ra TAND quận 10, TP Hồ Chí Minh.
Trĩ là bệnh lý khá phổ biến ở phụ nữ mang thai. Tuy không gây tử vong nhưng bệnh ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng sống, khiến nhiều chị em ăn không ngon, ngủ không yên. Để thoát khỏi nỗi khổ của căn bệnh này, bạn có thể tham khảo ý kiến của chuyên gia dưới đây.
Việc ép trẻ nhịn đi ngoài trong vụ cô giáo đánh vào đầu trẻ tại một trường mầm non ở HN có thể để lại hậu quả cực kỳ nguy hiểm với sức khỏe tính mạng của trẻ.
Trĩ là bệnh vùng hậu môn - trực tràng với các biểu hiện khó đi ngoài, chảy máu hậu môn, sa búi trĩ..., ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống của người bệnh. Điều trị bằng cách nào, có phẫu thuật hay không... là điều nhiều người bệnh phải suy tính, cân nhắc.
Đa số bệnh trĩ ở giai đoạn sớm (độ I, II) có thể duy trì hoặc điều trị khỏi nhờ chế độ ăn uống và sinh hoạt, lao động hợp lý và dùng thuốc đúng cách. Trái lại bệnh tiến triển nặng hơn kèm theo có các biến chứng như chảy máu dữ dội, hoại tử búi trĩ, tắc mạch búi trĩ đòi hỏi phải mổ cấp cứu.
Táo bón là một triệu chứng thường gặp ở trẻ em. Bệnh khiến trẻ khó chịu, bị đầy bụng, kém ăn, đau hậu môn khi đi cầu, đau bụng, nứt rách hậu môn. Nếu táo bón kéo dài còn gây chán ăn, chậm lớn, chướng bụng và có thể bán tắc ruột.