Dù không thiếu chủ trương phát triển vật liệu xanh, tái chế song các định hướng chưa được cụ thể hóa thành tiêu chí kỹ thuật, quy trình pháp lý và cơ chế để áp dụng thống nhất.
Dự án Luật Quản lý, phát triển vật liệu xây dựng đặt yêu cầu lớn: Hoàn thiện quản lý nhưng không tạo thêm giấy phép, thủ tục và chi phí tuân thủ.
Bộ Xây dựng vừa tổ chức hội nghị Tham vấn chính sách dự án Luật Quản lý, phát triển vật liệu xây dựng, hướng tới hoàn thiện khung pháp lý và thúc đẩy ngành phát triển theo hướng hiện đại, xanh, sử dụng hiệu quả tài nguyên...
Vật liệu xây dựng cần được xác định là ngành công nghiệp nền tảng, phát triển theo hướng hiện đại, xanh, sạch, tiết kiệm tài nguyên và năng lượng; đồng thời đẩy mạnh chế biến sâu, làm chủ công nghệ và tăng sử dụng vật liệu tái chế, vật liệu thay thế.
Chiều 9/9, tại Hà Nội, Bộ Xây dựng tổ chức Hội nghị tham vấn chính sách dự án Luật Quản lý, phát triển vật liệu xây dựng. Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh chủ trì Hội nghị.
Bộ Xây dựng xác định phát triển công trình xanh, giao thông phát thải thấp, đô thị xanh và nâng cao khả năng chống chịu của hạ tầng là những nhiệm vụ trọng tâm giai đoạn 2026-2030.
Ngày 9/9, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh chủ trì hội nghị Tham vấn chính sách dự án Luật Quản lý, phát triển vật liệu xây dựng.
Theo chuyên gia, trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, ngành VLXD cần phát triển hiệu quả, tăng cường sử dụng vật liệu xanh, đáp ứng tốc độ xây dựng kết cấu hạ tầng, đô thị, thúc đẩy quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa.
Nghị định 209/2026/NĐ-CP mở thêm cơ chế ưu đãi, được các doanh nghiệp kỳ vọng tạo động lực thúc đẩy phát triển vật liệu xanh, vật liệu mới.
Vật liệu xây dựng đang đứng trước yêu cầu ngày càng cao về công năng, hiệu quả và khả năng đáp ứng nhu cầu của các công trình. Cùng với việc cải tiến công nghệ, sản phẩm được chú trọng theo hướng phù hợp hơn với yêu cầu sử dụng và xu hướng phát triển của hoạt động xây dựng...
Ngày 24/8, đông đảo cán bộ, đảng viên trong tỉnh Thanh Hóa tham dự hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định, kế hoạch của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng mới ban hành bằng hình thức trực tiếp và trực tuyến.
Thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW, của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, phát triển vật liệu xây dựng trong giai đoạn mới, tỉnh Bắc Ninh đang sử dụng vật liệu xanh trong xây dựng giúp bảo vệ môi trường, giảm chi phí.
Ngành vật liệu xây dựng đang đứng trước bước chuyển lớn khi yêu cầu giảm phát thải, sử dụng hiệu quả tài nguyên và đáp ứng các tiêu chuẩn môi trường ngày càng trở thành yếu tố quyết định năng lực cạnh tranh. Trong kỷ nguyên Net Zero, vật liệu xanh không còn đơn thuần là xu hướng mà đang dần trở thành điều kiện để doanh nghiệp tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu.
Thay mặt Bộ Chính trị, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã ký ban hành Kết luận số 83-KL/TW, ngày 8/8/2026 về phát triển công nghiệp vật liệu Việt Nam.
Trong quá trình phát triển, Thái Nguyên đang từng bước chuyển từ tư duy “tăng trưởng bằng mọi giá” sang mô hình tăng trưởng xanh, trong đó hiệu quả kinh tế phải song hành với bảo vệ môi trường. Từ kiểm soát chặt chẽ các nguồn phát thải tại cơ sở sản xuất hiện hữu đến “xanh hóa” trong thu hút đầu tư, tỉnh đang hướng tới mục tiêu phát triển nhanh, bền vững.
Đoàn Bộ Xây dựng Việt Nam trao đổi với Nhật Bản về kinh nghiệm phát triển vật liệu xây dựng chống chịu thiên tai.
UBND tỉnh Thái Nguyên vừa ban hành Quyết định phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Đề án phát triển vật liệu xây dựng (VLXD) tỉnh Thái Nguyên thời kỳ 2021-2030, định hướng đến năm 2050.
Trong bối cảnh nguồn vật liệu khai thác đang gặp nhiều thách thức, việc chuyển mạnh từ khai thác tài nguyên sang công nghiệp chế biến sâu, xây dựng chuỗi giá trị vật liệu quốc gia gắn với phát triển vật liệu xanh là yêu cầu cấp bách, hướng đến thúc đẩy mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số gắn với phát triển bền vững.
Theo dự thảo Thông tư về dán nhãn năng lượng vật liệu xây dựng, Bộ Xây dựng đề xuất doanh nghiệp tự công bố nhãn năng lượng dựa trên kết quả thử nghiệm của tổ chức đủ điều kiện theo quy định.
Bộ Xây dựng đang dự thảo Thông tư quy định việc dán nhãn năng lượng đối với vật liệu xây dựng thuộc phạm vi quản lý của Bộ, nhằm cụ thể hóa các quy định của Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.
TPHCM đang nghiên cứu cơ chế thử nghiệm sử dụng tro xỉ công nghiệp đã qua xử lý và bùn thải để sản xuất gạch không nung, bê tông xanh nhẹ, vật liệu san lấp, hướng tới giảm chất thải và phát triển ngành vật liệu xây dựng theo hướng tuần hoàn, bền vững.
Biến đổi khí hậu và tốc độ đô thị hóa đặt ra yêu cầu phát triển đô thị theo hướng xanh, bền vững. Theo các chuyên gia, để hiện thực hóa mục tiêu này cần đồng bộ nhiều giải pháp, từ hoàn thiện thể chế, phát triển chuỗi cung ứng vật liệu, ứng dụng công nghệ đến đổi mới quy hoạch, kiến trúc và cảnh quan.
Ngày 16/7, Diễn đàn phát triển bền vững ngành Xây dựng Việt Nam (VSCF 2026) chính thức trở lại tại Hà Nội, quy tụ các hiệp hội nghề, doanh nghiệp xây dựng-vật liệu-bất động sản, cùng các tổ chức tài chính, chuyên gia trong và ngoài nước, cùng nhau hướng tới mục tiêu kiến tạo tương lai bền vững cho ngành xây dựng Việt Nam.
Theo Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh, phát triển giao thông xanh, công trình xanh, vật liệu xanh, thân thiện môi trường không còn là định hướng khuyến khích, mà từng bước đi vào thực tiễn sản xuất, đầu tư xây dựng và thị trường.
Quá trình đô thị hóa với tốc độ cao tại Thành phố Hồ Chí Minh kéo theo nhu cầu rất lớn về vật liệu xây dựng. Trong khi các tài nguyên truyền thống như cát, đá chịu nhiều sức ép về sản lượng khai thác, thì hàng trăm nghìn tấn chất thải xây dựng mỗi ngày vẫn phải xử lý bằng cách san lấp, đổ bỏ.
Nghị định 209/2026/NĐ-CP không chỉ thay thế nghị định cũ, mà còn thiết lập cách tiếp cận quản lý vật liệu xây dựng hiện đại, rõ trách nhiệm và bám sát Luật Xây dựng 2025.
Chính phủ vừa ban hành Nghị định 209/2026, quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xây dựng về quản lý vật liệu xây dựng.
Từ ngày 1/7/2026, việc khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng phải bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả, đúng mục đích. Đáng chú ý, Chính phủ khuyến khích tận dụng đất, đá thải và phế thải phát sinh trong hoạt động khai thác khoáng sản để sản xuất vật liệu xây dựng và sử dụng trong công trình xây dựng.
Giai đoạn 2026 - 2030, tỉnh An Giang đặt mục tiêu giảm từ 7 - 10% mức tiêu hao nguyên, nhiên vật liệu trong các ngành sản xuất chủ lực.
Trong bối cảnh chuyển đổi xanh và phát triển bền vững, việc giảm thiểu tác động môi trường luôn được đặc biệt quan tâm. Thực hiện chương trình phát triển vật liệu xây dựng không nung của Chính phủ, tỉnh Sơn La đã triển khai nhiều chính sách ưu đãi nhằm thúc đẩy sản xuất và sử dụng vật liệu xây dựng thân thiện với môi trường vào các công trình công cộng.
Hàng trăm triệu tấn đất, đá thải phát sinh mỗi năm từ hoạt động khai thác khoáng sản đang đứng trước cơ hội trở thành nguồn nguyên liệu cho ngành vật liệu xây dựng. Nghị định số 209/2026/NĐ-CP vừa được Chính phủ ban hành không chỉ tạo hành lang pháp lý cho việc tận dụng đất đá thải mà còn mở đường cho mô hình kinh tế tuần hoàn, góp phần giảm áp lực tài nguyên, giảm chi phí sản xuất và thúc đẩy tăng trưởng xanh trong lĩnh vực xây dựng.
Kinh tế xanh được hiểu là mô hình phát triển kinh tế gắn với sử dụng hiệu quả tài nguyên, giảm phát thải khí nhà kính, bảo vệ môi trường, bảo tồn hệ sinh thái và nâng cao phúc lợi xã hội. Đây không đơn thuần là câu chuyện môi trường mà là quá trình tái cấu trúc nền kinh tế theo hướng tạo ra nhiều giá trị hơn với lượng tài nguyên và năng lượng ít hơn. Xu hướng này đã được Việt Nam xác định rõ trong Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021-2030 và Kế hoạch hành động quốc gia về tăng trưởng xanh.
Nghị định số 209/2026/NĐ-CP của Chính phủ quy định nhiều cơ chế khuyến khích, ưu đãi đối với hoạt động nghiên cứu, đầu tư phát triển, sản xuất và sử dụng vật liệu xây dựng mới, vật liệu tái chế, vật liệu xanh và vật liệu thân thiện môi trường, kỳ vọng thúc đẩy sử dụng hiệu quả tài nguyên và phát triển ngành vật liệu xây dựng theo hướng bền vững.
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 209/2026/NĐ-CP quy định về quản lý vật liệu xây dựng, trong đó dành một chương quy định về cơ chế, chính sách khuyến khích, ưu đãi đối với hoạt động nghiên cứu, phát triển, sản xuất, sử dụng vật liệu xây dựng mới.
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 209/2026/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xây dựng về quản lý vật liệu xây dựng.
Trên hành trình hướng tới phát thải ròng bằng '0' vào năm 2050, xây dựng được xem là lĩnh vực then chốt cần chuyển đổi mạnh mẽ. Không chỉ quy mô tiêu thụ tài nguyên khổng lồ, mà còn bởi lượng phát thải chiếm tỷ trọng lớn. Những nghiên cứu về vật liệu xây dựng xanh không còn là lựa chọn, mà đã trở thành yêu cầu tất yếu.
Xanh hóa vật liệu cho ngành xây dựng mang lại lợi ích kinh tế, đồng thời là giải pháp hữu hiệu nhằm giảm phát thải, hướng tới nền kinh tế xanh, bền vững. Thời gian qua, các công trình nghiên cứu, thử nghiệm về loại vật liệu này đã cho thấy tính khả thi cao và có nhiều tiềm năng ứng dụng trong thi công.
Phát triển xanh và kinh tế tuần hoàn đang trở thành xu hướng chủ đạo trong chiến lược phát triển bền vững của nhiều quốc gia.
Hưởng ứng xu hướng chuyển đổi xanh và quy định giảm phát thải nhựa của thành phố Hà Nội, nhiều doanh nghiệp bán lẻ đang tích cực triển khai các giải pháp đồng bộ nhằm thay đổi hành vi tiêu dùng và hướng tới phát triển bền vững.Tin liên quan
Không chỉ dừng lại ở những con số cảnh báo, áp lực giảm phát thải đang buộc ngành xây dựng phải tái định nghĩa toàn bộ tư duy phát triển, từ thiết kế, thi công cho đến lựa chọn vật liệu…
Tăng tỷ lệ sử dụng vật liệu xanh được xem là một trong những giải pháp thúc đẩy xây dựng bền vững. Để hiện thực hóa mục tiêu này, cần giải bài toán chi phí và chính sách.
Xây dựng là một trong những ngành công nghiệp sản xuất có hệ số phát thải cao. Việt Nam hướng đến xây dựng bền vững bao gồm việc sử dụng các kỹ thuật xây dựng và vật liệu an toàn, thân thiện nhằm giảm thiểu tác động tiêu cực đến môi trường, giảm phát thải.
Bộ Xây dựng đang chủ trì soạn thảo Nghị định quản lý vật liệu xây dựng thay thế Nghị định số 09/2021/NĐ-CP. Dự thảo Nghị định sẽ được trình Chính phủ ban hành trong tháng 5/2026, với những quan điểm đột phá trong thúc đẩy phát triển vật liệu xanh...
Với định hướng xây dựng đô thị xanh - sinh thái, Đà Nẵng đang từng bước hoàn thiện cơ chế, chính sách, khuyến khích doanh nghiệp đổi mới công nghệ, mở rộng sản xuất các dòng vật liệu xanh, tạo nền tảng cho tăng trưởng bền vững.
Thực hiện chủ trương đẩy mạnh phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, thời gian qua, tỉnh Phú Thọ đã tập trung triển khai nhiều giải pháp đồng bộ trong lĩnh vực vật liệu xây dựng (VLXD). Đây được xác định là một trong những động lực quan trọng nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước, đồng thời thúc đẩy tăng trưởng kinh tế - xã hội theo hướng bền vững.
Theo Bộ Xây dựng, quý IV/2026 dự kiến ban hành thông tư dán nhãn năng lượng cho vật liệu xây dựng. Đây được xem là 'giấy thông hành' để thúc đẩy sản xuất, lưu thông và sử dụng vật liệu xây dựng xanh.
Việt Nam đang đối mặt với thách thức lượng chất thải rắn xây dựng tăng mạnh trong những năm qua, từ 1,9 triệu tấn (năm 2010) lên khoảng 9,6 triệu tấn (năm 2025). Tuy nhiên, điều này mở ra tiềm năng cơ hội xử lý, tái chế; đồng thời đặt ra yêu cầu phát triển các loại vật liệu xanh; khuyến khích sử dụng vật liệu tái chế và tái tạo…
Tái chế tro xỉ, thạch cao công nghiệp để sản xuất vật liệu xanh đang mở hướng đi cho kinh tế tuần hoàn, sản xuất sạch hơn và tiết kiệm năng lượng.
Ngành xây dựng vốn là một trong những ngành tiêu thụ nhiều năng lượng và có lượng phát thải lớn, tiềm ẩn nguy cơ gây tác động tiêu cực đến môi trường. Trong bối cảnh đó, việc sử dụng vật liệu xây dựng xanh, thân thiện với môi trường được xem là giải pháp hiệu quả, mang lại nhiều lợi ích đồng thời.
Dù nỗ lực đổi mới công nghệ, các doanh nghiệp vật liệu xây dựng hiện vẫn đối mặt với nhiều rào cản lớn về chi phí đầu tư và thị trường tiêu thụ trong hành trình chuyển đổi xanh.
Không chỉ phong phú về chủng loại, Triển lãm quốc tế xây dựng đang diễn ra tại Đà Nẵng gia tăng sản phẩm xanh, thân thiện môi trường... góp phần thúc đẩy xu hướng chuyển đổi xanh theo tinh thần Quyết định 527/QĐ-TTg phát triển vật liệu giai đoạn mới.
Trước yêu cầu giảm phát thải và phát triển bền vững, Gia Lai đang từng bước thúc đẩy xanh hóa ngành Xây dựng thông qua phát triển công trình tiết kiệm năng lượng, sử dụng vật liệu thân thiện môi trường và mở rộng hạ tầng kỹ thuật xanh.
Để đạt mục tiêu phát triển bền vững, việc hoàn thiện chính sách, tiêu chuẩn và thay đổi thói quen dùng vật liệu xanh đang được các cơ quan quản lý và giới chuyên gia đặc biệt chú trọng.
Trong khi doanh nghiệp đã chủ động tái cấu trúc theo hướng phát triển vật liệu xây dựng xanh, việc thiếu hệ thống tiêu chuẩn thống nhất, khó tiếp cận tín dụng xanh và chậm dán nhãn đang trở thành rào cản lớn, cần sớm được tháo gỡ để thị trường phát triển minh bạch, bền vững.
Thời gian qua, việc phát triển vật liệu xây dựng xanh, thân thiện môi trường tại Việt Nam đã đạt những kết quả bước đầu tích cực, từ hoàn thiện chính sách đến thúc đẩy sản xuất và ứng dụng thực tiễn…
Chuyển đổi xanh trong ngành vật liệu xây dựng đang trở thành yêu cầu cấp bách, khi sức ép về tài nguyên, môi trường và cam kết phát thải ngày càng lớn. Những con số được đưa ra tại hội thảo 'Vật liệu xây dựng xanh - xu thế phát triển bền vững' do Bộ Xây dựng tổ chức ngày 5-5 tại Hà Nội cho thấy, Việt Nam đã vào cuộc.
Việt Nam đang đối mặt với lượng chất thải rắn xây dựng gia tăng nhanh chóng, chiếm 10-12% tổng lượng chất thải đô thị (với khoảng 60.000 tấn/ngày), thậm chí lên tới 20-25% tại các đô thị lớn.
Điều thị trường vật liệu xây dựng cần lúc này không chỉ là nỗ lực đơn lẻ của từng doanh nghiệp, mà là một khung thể chế mới đủ sức dẫn dắt đầu tư, định hướng tiêu dùng và sàng lọc công nghệ, sản phẩm mới nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển bền vững.