Chiều 11/6 tại Hà Nội, Tổng Bí thư Tô Lâm tới thăm và chủ trì buổi làm việc với Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương về tình hình thực hiện nhiệm vụ sau hợp nhất đến nay.
Sáng 11-6, tại Hà Nội, Đảng bộ Cơ quan Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.
Ngày 11-6, tại Hà Nội đã diễn ra Đại hội đại biểu Đảng bộ cơ quan Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.
Sáng 11/6, Đảng bộ Cơ quan Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Bí thư Đảng bộ các cơ quan Đảng Trung ương Trần Cầm Tú dự và chỉ đạo Đại hội.
Sáng 11/6, tại Hà Nội, Đảng bộ cơ quan Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ cơ quan lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Bí thư Đảng bộ các cơ quan Đảng Trung ương dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội.
Sáng 11/6, tại Hà Nội, Đảng bộ cơ quan Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ 1, nhiệm kỳ 2025-2030.
Với vai trò 'đi trước mở đường', Đảng bộ Cơ quan Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương đã đạt nhiều thành tựu quan trọng trong nhiệm kỳ 2020-2025, đặc biệt trong bảo vệ nền tảng tư tưởng, củng cố niềm tin xã hội.
Chiều 10/6, tại Hà Nội, với phương châm 'Đoàn kết - Kỷ cương - Gương mẫu - Sáng tạo', Đảng bộ Cơ quan Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương tổ chức phiên trù bị Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.
Nhiệm kỳ 2020 - 2025, đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, đặt ra những yêu cầu ngày càng cao đối với công tác xây dựng Đảng.
Chủ đề của đại hội là: 'Đổi mới tư duy nhận thức, hành động, nâng cao chất lượng tham mưu chiến lược bảo đảm hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả trên lĩnh vực Tuyên giáo và Dân vận; xây dựng Đảng bộ cơ quan trong sạch, vững mạnh toàn diện'.
Chiều 10/6, tại Hà Nội, Đại hội đại biểu Đảng bộ Cơ quan Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 tổ chức phiên trù bị. Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương dự Đại hội.
Chiều 10/6, tại Hà Nội, Đại hội đại biểu Đảng bộ Cơ quan Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đã tiến hành Phiên trù bị. Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương dự Đại hội.
Chiều 10/6, tại Hà Nội, Đại hội đại biểu Đảng bộ Cơ quan Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương lần thứ I, nhiệm kỳ 2025- 2030 đã long trọng khai mạc Đại hội phiên trù bị. Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương đã tới dự.
Sách ảnh '100 năm Báo chí Cách mạng Việt Nam (1925 - 2025)' được ra mắt đúng dịp kỷ niệm trọng đại của báo chí cách mạng Việt Nam.
'100 năm Báo chí cách mạng Việt Nam (1925-2025)' là cuốn sách ảnh đầu tiên về lịch sử Báo chí cách mạng Việt Nam, với những bài viết cô đọng cùng hơn 1.000 bức ảnh, tư liệu quý hiếm được khai thác, chọn lọc công phu từ nhiều nguồn trong cả nước.
Nhân kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, thực hiện chỉ đạo của Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương và Thông tấn xã Việt Nam, Nhà xuất bản Thông tấn đã biên soạn, xuất bản sách ảnh '100 năm Báo chí Cách mạng Việt Nam (1925 - 2025)'.
Nhân dịp đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Đảng ta sang thăm Sri Lanka, Đại sứ quán Việt Nam tại Sri Lanka đã phối hợp với Đảng Cộng sản Sri Lanka và Hội Đoàn kết Sri Lanka-Việt Nam tổ chức Hội thảo quốc tế với chủ đề 'Chủ tịch Hồ Chí Minh và quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam-Sri Lanka'.
Ấn Độ mong muốn mở rộng hợp tác với Việt Nam trong xây dựng hạ tầng thông tin, công nghệ số và công nghiệp giải trí.
Trong các ngày 5 và 6-6, Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam do đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, dẫn đầu đã triển khai chương trình làm việc tại Ấn Độ.
Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam do đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, dẫn đầu đã thăm và làm việc tại Ấn Độ nhằm tăng cường quan hệ Việt Nam-Ấn Độ trên các lĩnh vực.
Dấu ấn Chủ tịch Hồ Chí Minh hiện diện tại nhiều địa phương Ấn Độ, thể hiện mối liên hệ tình cảm sâu sắc giữa nhân dân hai nước.
Ngày 4/6, trong khuôn khổ chuyến thăm làm việc tại Ấn Độ, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, đã chủ trì cuộc Hội thảo quốc tế 'Chủ tịch Hồ Chí Minh và tình hữu nghị, đoàn kết Việt Nam-Ấn Độ' tại Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ.
Trong hai ngày 5-6/6, đoàn đại biểu ĐCS Việt Nam do Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa dẫn đầu đã có nhiều cuộc làm việc; thăm và nói chuyện với cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam và đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Ấn Độ.
* Chủ trì Hội thảo quốc tế 'Chủ tịch Hồ Chí Minh và tình hữu nghị, đoàn kết Việt Nam - Ấn Độ'
Theo phóng viên TTXVN tại New Delhi, trong khuôn khổ chuyến thăm làm việc tại Ấn Độ từ ngày 4 - 7/6, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và dân vận trung ương, đã chủ trì Hội thảo quốc tế 'Chủ tịch Hồ Chí Minh và tình hữu nghị, đoàn kết Việt Nam - Ấn Độ' tại Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ.
Trong khuôn khổ chuyến thăm làm việc tại Ấn Độ, ngày 4/6, tại thủ đô New Delhi, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa chủ trì cuộc Hội thảo quốc tế với chủ đề 'Chủ tịch Hồ Chí Minh và tình hữu nghị, đoàn kết Việt Nam - Ấn Độ'.
Chiều 5/6, tại trụ sở cơ quan, đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng VKSND tối cao đã có buổi tiếp ngài Pernando Miguel, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Ăng-gô-la tại Việt Nam.
Tiêu chuẩn để xét tặng thưởng là các bài viết, công trình có giá trị khoa học, có đóng góp về lý luận và thực tiễn; được dư luận đánh giá tốt; có tác dụng tích cực, kịp thời trước những vấn đề xã hội quan tâm; có tính thời sự trong đời sống văn học, nghệ thuật.
Thủ tướng Harini Amarasuriya khẳng định Sri Lanka mong muốn và sẵn sàng tạo điều kiện để các doanh nghiệp Việt Nam sang đầu tư trực tiếp hoặc lập liên doanh tại Sri Lanka.
Tại cuộc hội kiến với Thủ tướng Sri Lanka, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương khẳng định, Việt Nam và Sri Lanka có quan hệ truyền thống hữu nghị đặc biệt, hợp tác giữa hai nước đang phát triển tốt đẹp trên nhiều lĩnh vực.
Tiếp tục chương trình thăm và làm việc tại Sri Lanka, Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam do đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương dẫn đầu đã hội kiến Thủ tướng Harini Amarasuriya, gặp Tổng Bí thư Đảng Mặt trận Giải phóng Nhân dân cầm quyền T. Silva, thăm, nói chuyện với cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam và đại diện cộng đồng người Việt tại Sri Lanka.
Theo phóng viên TTXVN tại New Delhi, thực hiện Chương trình đối ngoại năm 2025, đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam do Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa dẫn đầu, đã thăm, làm việc tại Sri Lanka từ ngày 1-4/6.
Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú khẳng định, qua 100 năm xây dựng và phát triển, nền Báo chí cách mạng Việt Nam đã có những bước phát triển mạnh mẽ cả về số lượng, chất lượng, chương trình, nội dung ấn phẩm, bước đầu đã làm chủ công nghệ truyền thông hiện đại.
Đảng Cộng sản Việt Nam mong muốn thúc đẩy quan hệ với các chính đảng tại Sri Lanka nhằm tiếp tục củng cố nền tảng quan hệ chính trị tốt đẹp, truyền thống đoàn kết hữu nghị giữa hai Đảng, hai nước.
Khẩn trương hoàn thiện hành lang pháp lý, trọng tâm là sửa đổi, bổ sung Luật Báo chí năm 2016 và các văn bản hướng dẫn thi hành; quá trình sửa đổi cần quán triệt tinh thần 'không phải để cấm mà là để kiến tạo cho sự phát triển của báo chí'. Đồng thời, cập nhật, thể chế hóa các quan điểm, chủ trương mới của Đảng, đặc biệt là tinh thần Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị; thúc đẩy mạnh mẽ ứng dụng công nghệ số vào hoạt động báo chí.
Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam do đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương dẫn đầu đã thăm, làm việc tại Sri Lanka ngày 2/6.
Từ ngày 1- 4/6, đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam do Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa dẫn đầu đã thăm, làm việc tại Sri Lanka.
Chiều 2/6, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Tháp tổ chức hội nghị công bố quyết định thành lập Báo và Đài Phát thanh Truyền hình Đồng Tháp.
Báo và Đài PT-TH Đồng Tháp sẽ tiếp tục quan tâm, hỗ trợ giải quyết các vấn đề về mặt chính sách, quy trình, chuẩn bị cho việc sáp nhập với Tiền Giang
Phát biểu chỉ đạo tại Hội thảo khoa học quốc gia '100 năm Báo chí cách mạng Việt Nam đồng hành cùng sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và dân tộc', Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đánh giá cao vai trò, đóng góp của báo chí cách mạng trong suốt 100 năm qua, đồng thời nhấn mạnh: Đảng và Nhà nước luôn đặt kỳ vọng cao và tạo điều kiện thuận lợi nhất để báo chí thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ.
Chiều 30/5 tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phối hợp với nhiều cơ quan chủ lực trong lĩnh vực báo chí – truyền thông tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia với chủ đề '100 năm Báo chí cách mạng Việt Nam đồng hành cùng sự nghiệp vẻ vang của Đảng và dân tộc'. Đây là một trong những hoạt động trọng điểm hướng tới kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 – 21/6/2025), thu hút sự quan tâm sâu rộng của giới báo chí, học giả và đông đảo công chúng.
Tại Hội thảo khoa học quốc gia kỷ niệm 100 năm Báo chí cách mạng Việt Nam (1925 - 2025), ông Nguyễn Trọng Nghĩa - Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương nhấn mạnh yêu cầu cấp thiết: Báo chí phải mạnh dạn phát triển các mô hình kinh doanh mới, phù hợp với bối cảnh chuyển đổi số và xu thế truyền thông hiện đại.
Các cơ quan báo chí cần tích cực, quyết liệt tiến hành đổi mới, sắp xếp hệ thống cơ quan báo chí theo hướng tinh - gọn - mạnh; tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, tính hấp dẫn, sức thuyết phục trong công tác thông tin, tuyên truyền của hệ thống báo chí.
Ngày 30-5, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương chủ trì, phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Hội Nhà báo Việt Nam, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Báo Nhân Dân, Tạp chí Cộng sản, Thông tấn xã Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia '100 năm báo chí cách mạng Việt Nam đồng hành cùng sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và dân tộc (21-6-1925 / 21-6-2025)'.
Tác động từ nền kinh tế thị trường và mở rộng hợp tác quốc tế đã và đang tác động không nhỏ đến đời sống báo chí, đội ngũ những người làm báo. Nó vừa mang đến cơ hội nhưng cũng đặt ra nhiều thử thách.