'Thắp sáng' những ký ức vô giá trong nền báo chí Việt Nam

Nhân kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, thực hiện chỉ đạo của Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương và Thông tấn xã Việt Nam, Nhà xuất bản Thông tấn đã biên soạn, xuất bản sách ảnh '100 năm Báo chí Cách mạng Việt Nam (1925 - 2025)'.

Lễ ra mắt sách ảnh đầu tiên về lịch sử Báo chí Cách mạng Việt Nam.

Lễ ra mắt sách ảnh đầu tiên về lịch sử Báo chí Cách mạng Việt Nam.

Phát biểu tại lễ ra mắt, Giám đốc, Tổng biên tập Nhà xuất bản Thông tấn Phùng Thị Mỹ cho biết, cuốn sách ảnh "100 năm Báo chí Cách mạng Việt Nam (1925 - 2025)" vinh dự được đồng chí Tô Lâm, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam dành Lời chúc mừng trong phần đầu cuốn sách. Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương cũng có những trang viết tâm huyết đề dẫn cho cuốn sách. Đây là vinh dự và sự động viên lớn đối với Nhà xuất bản Thông tấn nói riêng và Thông tấn xã Việt Nam nói chung.

Trải qua các giai đoạn cách mạng, báo chí không chỉ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ cung cấp thông tin, phản ánh kịp thời, sinh động thực tiễn đất nước, mà còn góp phần quan trọng giáo dục tư tưởng, định hướng dư luận, đấu tranh phản bác, ngăn chặn các luận điệu sai trái, thù địch, nâng cao ý thức chính trị cho người dân, đồng thời báo chí còn là diễn đàn của nhân dân, để người dân phản ánh tâm tư, tình cảm, nguyện vọng, góp ý với Đảng, Nhà nước về các chủ trương, đường lối, chính sách, giúp cho chủ trương đường lối của Đảng đi vào cuộc sống, phục vụ nhân dân.

Sách ảnh "100 năm Báo chí Cách mạng Việt Nam (1925 - 2025)".

Sách ảnh "100 năm Báo chí Cách mạng Việt Nam (1925 - 2025)".

Giám đốc, Tổng biên tập Nhà xuất bản Thông tấn Phùng Thị Mỹ phát biểu tại lễ ra mắt.

Giám đốc, Tổng biên tập Nhà xuất bản Thông tấn Phùng Thị Mỹ phát biểu tại lễ ra mắt.

Nội dung cuốn sách được chia làm 6 phần: Báo chí Cách mạng Việt Nam giai đoạn 1925 - 1945: Tuyên truyền, giác ngộ, cổ động, tập hợp, tổ chức lực lượng đấu tranh giành độc lập, tự do; báo chí Cách mạng Việt Nam giai đoạn 1945 - 1954: Phục vụ nhiệm vụ kháng chiến, kiến quốc; báo chí Cách mạng Việt Nam giai đoạn 1954 - 1975: Phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ miền Bắc xã hội chủ nghĩa, chi viện cho miền Nam, thống nhất đất nước; báo chí Cách mạng Việt Nam giai đoạn 1975 - 1986: Với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ đất nước; báo chí Cách mạng Việt Nam giai đoạn 1986 - 2000: Phục vụ sự nghiệp đổi mới toàn diện đất nước; báo chí Cách mạng Việt Nam giai đoạn 2001 - 2025: Phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, tạo tiền đề đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

“Cuốn sách là sự tri ân sâu sắc đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhà báo cách mạng vĩ đại, người sáng lập nền Báo chí Cách mạng Việt Nam và các thế hệ người làm báo cách mạng Việt Nam, đặc biệt là những nhà báo, liệt sĩ đã ngã xuống để nền báo chí cách mạng phát triển rực rỡ như ngày hôm nay; đồng thời là niềm tin, niềm tự hào, cổ vũ, động viên các thế hệ nhà báo trẻ hôm nay và mai sau vững bước trên con đường đồng hành cùng dân tộc”, bà Phùng Thị Mỹ nhấn mạnh.

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân Lê Quốc Minh chia sẻ tại buổi lễ.

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân Lê Quốc Minh chia sẻ tại buổi lễ.

Chia sẻ về ý nghĩa và tầm quan trọng của cuốn sách, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân Lê Quốc Minh cho biết: “Khi xem cuốn sách, chúng ta có thể nhìn lại một cách hệ thống chặng đường 100 năm phát triển của Báo chí Cách mạng Việt Nam, từ những ngày đầu gian khó cho đến hiện tại. Cuốn sách được biên soạn và phát hành dưới hình thức song ngữ, không chỉ giúp người Việt hiểu rõ hơn về lịch sử báo chí nước nhà, mà còn giới thiệu đến bạn bè quốc tế một cách sinh động về hành trình phát triển đầy tự hào của báo chí cách mạng Việt Nam. Trong quá trình chuẩn bị cho Hội báo Toàn quốc và Lễ trao Giải Báo chí Quốc gia, tôi đã xin phép chị Mỹ chuyển cuốn sách này để tham khảo. Chúng tôi cũng đã xây dựng một kịch bản chương trình với nhiều nội dung xúc động, được trích từ chính những câu chuyện chân thực trong cuốn sách ảnh quý giá này”.

Nhà sưu tầm sách báo, tạp chí nhiều nhất Việt Nam Nguyễn Phi Dũng chia sẻ tại sự kiện.

Nhà sưu tầm sách báo, tạp chí nhiều nhất Việt Nam Nguyễn Phi Dũng chia sẻ tại sự kiện.

Tham dự sự kiện còn có nhà sưu tầm Nguyễn Phi Dũng, người đã có nhiều tư liệu đóng góp cho cuốn sách. Từ năm 2016 đến nay, ông Nguyễn Phi Dũng đã miệt mài sưu tầm sách, báo, tạp chí và hiện sở hữu khối lượng đồ sộ khoảng 23 tấn tư liệu in ấn. Ông Nguyễn Phi Dũng chia sẻ: “Cho đến nay, tôi đã sưu tầm được khoảng 23 tấn. Nhiều người ngạc nhiên, thậm chí không hiểu tại sao một người không phải nhà báo, không phải cán bộ lưu trữ, lại tự bỏ tiền bạc, công sức, không ít lần lặn lội khắp nơi… chỉ để gom góp lại một thứ mà chưa chắc biết rõ sẽ làm gì với nó. Nhưng với tôi, báo giấy là những nhân chứng lịch sử tại thời điểm phát hành. Từng trang báo lưu lại hơi thở của thời đại, kể lại câu chuyện mà cha ông ta đã sống, đã chiến đấu, bảo vệ đất nước. Tôi muốn những tư liệu này được gìn giữ cho các thế hệ mai sau, để con cháu chúng ta biết rằng quá khứ đã hiện hữu sống động ra sao qua từng mặt báo”.

Không chỉ dừng lại ở việc lưu trữ, từ tháng 3/2025, với sự hỗ trợ của một người bạn, ông Dũng đã bắt đầu triển khai công tác số hóa toàn bộ kho sách báo, tạp chí của mình, với mong muốn lan tỏa giá trị lịch sử đến cộng đồng và góp phần khơi gợi ý thức bảo tồn di sản tư liệu in ấn đang dần mai một.

Các đại biểu thảo luận về cuốn sách ảnh về lịch sử 100 năm Báo chí Cách mạng Việt Nam.

Các đại biểu thảo luận về cuốn sách ảnh về lịch sử 100 năm Báo chí Cách mạng Việt Nam.

Đại biểu chăm chú xem cuốn sách ảnh với nhiều tư liệu quý giá về hành trình 100 năm báo chí cách mạng Việt Nam.

Đại biểu chăm chú xem cuốn sách ảnh với nhiều tư liệu quý giá về hành trình 100 năm báo chí cách mạng Việt Nam.

Ông Nguyễn Văn Huê, thành viên nhóm biên soạn chia sẻ, cuốn sách ảnh “100 năm Báo chí Cách mạng Việt Nam” được khai thác, chọn lọc công phu từ nhiều nguồn trong cả nước như: Ban biên tập Ảnh và Trung tâm Thông tin tư liệu - Đồ họa (Thông tấn xã Việt Nam), Bảo tàng Báo chí Việt Nam, Trung tâm Bồi dưỡng Nghiệp vụ Báo chí (Hội Nhà báo Việt Nam), Bảo tàng Lịch sử quốc gia, Cục Lưu trữ Văn phòng Trung ương Đảng, Thư viện Quốc gia, Thư viện Hà Nội, báo Nhân Dân, Tạp chí Cộng sản, Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, báo Quân đội nhân dân, báo Công an nhân dân, báo Lao động, báo Tiền phong, báo Văn nghệ, Khoa Nhiếp ảnh - Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội, các cơ quan báo chí ở Trung ương, địa phương, một số nhà sưu tầm báo chí và các phóng viên ảnh khác…

Hồng Phượng/Báo Tin tức và Dân tộc

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/van-hoa/thap-sang-nhung-ky-uc-vo-gia-trong-nen-bao-chi-viet-nam-20250610101846471.htm