Đất hiếm đã chuyển từ một chủ đề kỹ thuật hẹp trở thành vũ khí 'địa chính trị' mạnh mẽ, chi phối quan hệ giữa các cường quốc và vẽ lại bản đồ chuỗi cung ứng toàn cầu.
Các nhà khoa học Trung Quốc vừa phát hiện hiện tượng khoáng hóa sinh học đất hiếm trong cây dương xỉ. Phát hiện này được kỳ vọng sẽ mang lại cách khai thác đất hiếm sạch hơn và thân thiện hơn với môi trường.
Nhật Bản và Mỹ sẽ bắt tay khai thác chung các mỏ đất hiếm dưới đáy biển gần đảo Minamitorishima, một bước đi được đánh giá là nhằm giảm phụ thuộc vào nguồn cung đất hiếm từ Trung Quốc.
Ấn Độ đang nổi lên như ứng viên sáng giá cho vị trí trụ cột thứ ba trong mạng lưới đất hiếm toàn cầu, bên cạnh Mỹ và Nhật Bản.
Trong cuộc gặp thượng đỉnh tại Hàn Quốc vào tuần trước, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nhất trí về việc giảm thuế quan và nới lỏng kiểm soát xuất khẩu, nhưng vẫn còn nhiều điểm mơ hồ...
Theo SCMP ngày 7/11, Nhật Bản và Mỹ đang chuẩn bị hợp tác khai thác các mỏ đất hiếm dưới đáy biển gần đảo Minamitorishima, trong nỗ lực củng cố chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược và giảm sự phụ thuộc vào Trung Quốc.
Ngày 6/11 Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi tuyên bố, chính phủ nước này sẽ xem xét hợp tác với Mỹ trong việc khai thác các khoáng sản đất hiếm tại vùng biển gần đảo Minamitori, nằm cách Tokyo khoảng 2.000 km về phía Đông Nam.
Tokyo và Washington thống nhất hợp tác khai thác đất hiếm dưới đáy Thái Bình Dương nhằm bảo đảm an ninh chuỗi cung ứng công nghệ cao và giảm phụ thuộc vào Trung Quốc, giữa lúc cạnh tranh địa chính trị gia tăng.
Các nhà khoa học Trung Quốc gần đây đã phát hiện hiện tượng khoáng hóa sinh học đất hiếm trong cây dương xỉ.
Đất hiếm giữ vai trò chiến lược trong nhiều ngành công nghiệp quan trọng, mới nổi như công nghiệp công nghệ cao, chuyển đổi năng lượng và công nghiệp quốc phòng. Nếu cơ sở pháp lý sớm được hoàn thiện, sớm đi vào cuộc sống sẽ là điều kiện để Việt Nam phát triển thành công ngành công nghiệp đất hiếm, tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng bán dẫn toàn cầu.
Ngày 5/11, Ủy viên Thương mại Liên minh châu Âu (EU) Maros Sefcovic cho biết, EU đã thiết lập một 'kênh liên lạc đặc biệt' với chính quyền Trung Quốc nhằm đảm bảo nguồn cung các vật liệu đất hiếm quan trọng cho các ngành công nghiệp của khối.
Ủy viên Thương mại Liên minh châu Âu (EU) Maros Sefcovic ngày 5/11 cho biết, EU đã thiết lập một 'kênh liên lạc đặc biệt' với chính quyền Trung Quốc nhằm đảm bảo nguồn cung các vật liệu đất hiếm quan trọng cho các ngành công nghiệp của khối.
News.az dẫn lời Ủy viên Thương mại Liên minh châu Âu (EU) Maros Sefcovic, cho biết EU đã thiết lập một 'kênh liên lạc đặc biệt' với Chính phủ Trung Quốc để đảm bảo nguồn cung đất hiểm ổn định cho ngành công nghiệp.
Tổng thống Nga Vladimir Putin đã chỉ thị cho chính phủ xây dựng lộ trình khai thác kim loại đất hiếm.
Ngày 4/11, Tổng thống Nga Vladimir Putin chỉ thị chính phủ xây dựng lộ trình khai thác các loại khoáng sản đất hiếm trước ngày 1/12 năm nay.
Báo chí Australia đánh giá, việc Trung Quốc vừa qua đưa ra các biện pháp kiểm soát xuất khẩu đất hiếm mới và mở rộng phạm vi so với trước đây là nhằm làm tê liệt nỗ lực phát triển nguồn cung thay thế của phương Tây.
Lĩnh vực khoáng sản quan trọng đang trở thành một 'đấu trường' cạnh tranh địa chính trị mới trên thế giới. Cùng với đó là xu hướng tăng giá chóng mặt của cổ phiếu các công ty khai thác đất hiếm niêm yết trên thị trường chứng khoán Mỹ...
Chính phủ Mỹ vừa ký thỏa thuận trị giá 1,4 tỷ USD với 2 công ty khởi nghiệp trong lĩnh vực đất hiếm là Vulcan Elements và ReElement Technologies, nhằm thúc đẩy phát triển nguồn cung nam châm đất hiếm trong nước, giảm sự phụ thuộc vào Trung Quốc.
Chính phủ Mỹ vừa ký thỏa thuận trị giá 1,4 tỷ USD với hai công ty khởi nghiệp trong lĩnh vực đất hiếm là Vulcan Elements và ReElement Technologies, nhằm thúc đẩy phát triển nguồn cung nam châm đất hiếm trong nước, giảm sự phụ thuộc vào Trung Quốc – quốc gia hiện đang thống trị chuỗi cung ứng toàn cầu của lĩnh vực này.
Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, Bộ trưởng Giáo dục Đại học, Khoa học và Công nghệ Indonesia Brian Yuliarto nhấn mạnh sự cần thiết của hợp tác quốc gia trong phát triển công nghệ đất hiếm, coi đây là bước đi quan trọng để Indonesia đạt được độc lập công nghệ và giảm phụ thuộc vào nước ngoài.
Dự thảo Luật sửa đổi bổ sung một số điều Luật Địa chất và Khoáng sản nêu rõ đất hiếm là tài nguyên chiến lược đặc biệt. Hoạt động điều tra, đánh giá, thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng đất hiếm phải tuân thủ chiến lược quốc gia.
Với các đặc tính điện và từ độc đáo, đất hiếm là một phần không thể thiếu của cuộc sống hiện đại. Mười bảy kim loại của nhóm đất hiếm được sử dụng trong các ...
Mỹ đang tìm cách phát triển các chuỗi cung ứng khoáng sản đất hiếm mới nhằm giảm bớt sự thống trị của Trung Quốc trong lĩnh vực này.
Theo SCMP ngày 1/11, việc Mỹ ký gấp hai biên bản ghi nhớ về khai thác đất hiếm với Thái Lan và Malaysia đã gây ra làn sóng tranh cãi về nguy cơ môi trường và mất chủ quyền tài nguyên trong khu vực.
Bất chấp kế hoạch của G7 nhằm giảm phụ thuộc vào đất hiếm Trung Quốc, các học giả Bắc Kinh khẳng định nguồn tài nguyên này vẫn là 'quân bài chiến lược' giúp Trung Quốc duy trì ưu thế trong quan hệ với Mỹ.
Đất hiếm là nguyên liệu quan trọng được sử dụng trong sản xuất bán dẫn, điện thoại thông minh, xe điện và nhiều thiết bị công nghệ khác...
Trong hội đàm vừa qua tại Busan (Hàn Quốc), Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã đạt thỏa thuận thương mại nhằm tháo gỡ 'nút thắt' trong thương chiến giữa hai nền kinh tế hàng đầu thế giới: Khoáng sản đất hiếm.
Trung Quốc cấp phép cho doanh nghiệp Ấn Độ nhập khẩu đất hiếm, thúc đẩy quan hệ song phương sau hơn 4 năm căng thẳng biên giới và thúc đẩy ngành công nghiệp Ấn Độ.
Goldman Sachs cảnh báo phương Tây có thể mất đến mười năm mới đuổi kịp sự thống trị của Trung Quốc về đất hiếm. Khoáng sản này, vốn rất quan trọng đối với hầu hết các công nghệ hiện đại, vẫn là tâm điểm của tranh chấp thương mại giữa Washington, EU và Bắc Kinh.
Mỹ bơm 200 triệu USD cho REAlloys tái thiết chuỗi cung ứng đất hiếm Bắc Mỹ, khép kín quy trình từ mỏ Saskatchewan đến xưởng nam châm Ohio.
Trong 3 thập kỷ qua, ngành đất hiếm toàn cầu chứng kiến nhiều thay đổi lớn...
Mỹ ồ ạt hợp tác với nhiều nước châu Á - Thái Bình Dương để khai thác đất hiếm, nhằm xây dựng 'liên minh khoáng sản mới' nhằm tách khỏi sự phụ thuộc vào Trung Quốc.
Động thái kiểm soát đất hiếm của Bắc Kinh nhằm củng cố ảnh hưởng toàn cầu đang khiến phương Tây cảnh giác, thúc đẩy làn sóng đa dạng hóa nguồn cung và giảm phụ thuộc vào Trung Quốc.