Nói đến Quảng Trị tôi nhớ ngay tới bài hát Xa khơi của Nguyễn Tài Tuệ và người con gái quê làng Mai Xá (Gio Mai, Gio Linh) hát rất hay bài này. Chị là Tân Nhân, giọng nữ cao, trong veo và da diết. Bài hát ấy như sinh ra để dành cho chị. Hát trong ngày đất nước còn chiến tranh, Bến Hải hóa thành con sông giới tuyến. Biết rằng, 'Trời vẫn xanh một màu xanh Quảng Trị/Tận chân trời mây núi có chia đâu' như thi sĩ Tế Hanh đã thổ lộ trong thơ mà vẫn nao lòng, xa xót, âu lo.
Tối 5/6, Ban tổ chức Kỷ niệm các Ngày lễ lớn Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức chương trình nghệ thuật với chủ đề 'Hành trình thế kỷ' tại Bảo tàng Hồ Chí Minh, chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh.
Tối 17-5, tại Nhà hát Hồ Gươm, chương trình nghệ thuật Hồ Chí Minh đẹp nhất tên Người đã diễn ra trong không khí trang trọng và xúc động, nhân dịp kỷ niệm 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Chương trình do Bộ Công an, Cục Công tác chính trị chỉ đạo, Nhà hát Hồ Gươm phối hợp cùng các đơn vị tổ chức.
Với gần 20 tiết mục dàn dựng công phu, chương trình là bản hòa ca tri ân sâu sắc kính dâng lên Chủ tịch Hồ Chí Minh - người đã hiến dâng trọn đời cho sự nghiệp cách mạng và là tấm gương sáng ngời của tư tưởng, đạo đức, phong cách.
Tối 17/5, chương trình nghệ thuật mang tên 'Hồ Chí Minh đẹp nhất tên Người' diễn ra tại Nhà hát Hồ Gươm Hà Nội. Sự kiện do Bộ Công an, Cục Công tác chính trị chỉ đạo Nhà hát Hồ Gươm phối hợp cùng các đơn vị tổ chức, nhân Kỷ niệm 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2025).
Chương trình chính luận nghệ thuật 'Người là niềm tin tất thắng' sẽ diễn ra lúc 20h tối 19/5 tại Trường quay S5 Đài Hà Nội, là câu chuyện kể đầy cảm xúc bằng âm nhạc về cuộc đời Chủ tịch Hồ Chí Minh, tình cảm của người dân Việt Nam gửi tới Bác Hồ kính yêu nhân Kỷ niệm 135 năm ngày sinh của Người.
Tối nay 14.5, tại Nhà hát Lớn Hà Nội, chương trình nghệ thuật đặc biệt Quà tháng 5 dâng Người sẽ chính thức diễn ra, mang theo những thanh âm ngọt ngào của lòng biết ơn và niềm tự hào dân tộc.
Nhân kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2025), tối 30-4, tại khu di tích Hoàng thành Thăng Long (Hà Nội), chương trình chính luận nghệ thuật đặc biệt '50 năm đất nước trọn niềm vui' đã diễn ra xúc động, tự hào và nhiều dấu ấn, khẳng định rõ nét dấu ấn tiên phong của Thủ đô trong cuộc kháng chiến vĩ đại của dân tộc.
'50 năm đất nước trọn niềm vui' được dàn dựng công phu, kết hợp hài hòa giữa ngôn ngữ chính luận và nghệ thuật, với sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ tên tuổi.
Tối 29-4, tại Nhà hát Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao Sơn Tây, Thị ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã Sơn Tây tổ chức Chương trình nghệ thuật 'Ký ức Trường Sơn' nhân dịp kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025).
Chương trình chính luận nghệ thuật '50 năm đất nước trọn niềm vui' sẽ diễn ra lúc 20h ngày 30-4 tại Sân Đoan Môn, khu di tích Hoàng thành Thăng Long (19C Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội), truyền hình trực tiếp trên kênh H1, HTV, FM96 và ứng dụng Hà Nội On.
Xây dựng nhiều chương trình nghệ thuật công phu, hấp dẫn và tăng cường các hoạt động bên lề, nhiều địa phương ở Hà Tĩnh đã sẵn sàng 'bấm nút' khai trương du lịch biển năm Hà Tĩnh năm 2025,
Tối 17-3, tại khu vực Tượng đài Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh (Hoàn Kiếm, Hà Nội), chương trình nghệ thuật đặc biệt 'Sáng mãi trong tim' kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đảng bộ thành phố Hà Nội (17/3/1930 – 17/3/2025), đã diễn ra hùng tráng, giàu nghệ thuật, truyền tải thông điệp đầy tự hào.
Ngày 12/12 tới, chương trình nghệ thuật 'Giai điệu tri ân' do Agribank tổ chức để tri ân các khách hàng, đối tác thân thiết cùng đội ngũ cán bộ và người lao động Agribank sẽ diễn ra tại Nhà hát Hồ Gươm trong một không gian sang trọng và lộng lẫy - một trong những địa điểm opera ấn tượng bậc nhất toàn cầu, quy tụ những giọng ca opera hàng đầu Việt Nam và Dàn nhạc Giao hưởng Nhà hát Nhạc Vũ kịch Việt Nam. Bằng âm nhạc thay cho lời muốn nói, 'Giai điệu tri ân' là lời cảm ơn sâu sắc từ Agribank gửi đến những khách hàng, đối tác và cộng đồng - những người đã đồng hành, sẻ chia và cùng kiến tạo những giá trị bền vững trong suốt hành trình phát triển.
Với lợi thế của nhà báo, nhà văn, bút ký của Minh Tứ thường ngồn ngộn thông tin và đậm chất văn học
NSƯT Phạm Khánh Ngọc, Phạm Thu Hà, Bảo Yến... cùng các nghệ sĩ Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam mang đến không gian âm nhạc riêng về Hà Nội trong hòa nhạc 'Thắp sáng niềm tin'.
Hòa trong không khí tưng bừng chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024), tối 8/10, tại Nhà hát Hồ Gươm đã diễn ra chương trình hòa nhạc 'Thắp sáng niềm tin'.
Hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024), Nhà hát Hồ Gươm thực hiện chương trình nghệ thuật mang tên 'Thắp sáng niềm tin' với sự góp mặt của Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam; NSND Bùi Công Duy; NSƯT Khánh Ngọc và các ca sĩ: Phạm Thu Hà, Bảo Yến, Trần Trang, Trường Linh, Đức Tùng.
Thí sinh Hoàng Thị Thu Hà (quê huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh) đã giành giải nhất Vòng chung kết xếp hạng Liên hoan Tiếng hát Truyền hình - Giải Sao Mai xứ Nghệ 2024.
Liveshow tri ân quê hương mang tên 'Nàng Thơ trở về' của ca sỹ Anh Thơ có sự tham gia của nhiều nghệ sỹ nổi tiếng.
Vào tối 26/10 tới đây, ca sĩ Anh Thơ sẽ tổ chức liveshow mang tên 'Nàng Thơ trở về' tại Thanh Hóa. Đây là đêm nhạc mà cô đã ấp ủ từ lâu để tri ân quê hương mình.
Trong liveshow Nàng Thơ trở về, ca sĩ Anh Thơ sẽ có lúc hóa thân thành một cô đồng nát trong một tiểu phẩm.
Trải qua 3 vòng thi với giọng hát được đánh giá cao, nữ ca sĩ Thiên Phú đến từ vùng đất Bình Thuận trở thành quán quân của Dấu ấn Việt 2024.
Tối 2/9, tại quảng trường Nhà hát TP Hải Phòng đã diễn ra Chương trình nghệ thuật 'Vang mãi bản hùng ca' Kỷ niệm 79 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945 - 19/8/2024) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2024).
Mảnh đất Vĩnh Linh sông nước hữu tình, chiếc đòn gánh nối hai đầu đất nước, được giao thoa các nền văn hóa với những làn điệu dân ca uyển chuyển, trữ tình. Đó chính là mạch nguồn để Vĩnh Linh có những khúc ca sâu lắng làm say đắm lòng người và đi cùng năm tháng.
Chiều 21/6, Đài PTTH Bình Thuận đã tổ chức Hội thi Karaoke kỷ niệm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 – 21/6/2024), tại khách sạn Cà Ty.
Sau 7 ngày trải nghiệm trong môi trường quân ngũ, 99 chiến sĩ 'nhí' bịn rịn nói lời chia tay trong lễ bế mạc chương trình 'Học kỳ trong quân đội' tỉnh Bình Phước lần thứ XII năm 2024 vừa diễn ra trưa nay, 15-6, tại Tiểu đoàn 208, Trung đoàn 736, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bình Phước.
UBND tỉnh Nghệ An chỉ đạo Sở Văn hóa và Thể thao tham mưu lựa chọn, lập danh sách tên đường mới, NS An Thuyên là một trong nhiều cái tên được đề xuất đặt tên đường.
Tối 5/6, tại Nhà hát Thành phố, Ban tổ chức Kỷ niệm các Ngày lễ lớn Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức chương trình nghệ thuật 'Con đường thế kỷ Người đi', nhân kỷ niệm 55 năm thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 - 2024); 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890- 19/5/2024) và 113 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (5/6/1911- 5/6/2024).
Hòa bình, khát vọng ấy đằm sâu trong lòng đất Quảng Trị mang nhiều dấu tích dâng hiến và đau thương không dễ dàng nói hết. Đấy chẳng phải là một thế giới khác đầy bí ẩn mà cái ta đang có trong tâm thức của hàng triệu người buộc đã đi qua hoặc may mắn chưa biết chiến tranh. Bởi, đằng sau những dấu vết quá khứ bi tráng chúng ta nhận ra rất rõ những hồi chuông phản tỉnh về bạo lực và xâm lăng, về chia cắt và chia rẻ, về đối kháng và hận thù để nung nấu thêm ý nguyện gìn giữ hòa bình như giữ gìn giá trị cao đẹp nhất của cuộc sống.
Nhạc sĩ Nguyễn Tài Tuệ (15/5/1936 - 11/2/2022) được khán thính giả yêu nhạc nhớ tới với tư cách tác giả của các ca khúc 'Xa khơi', 'Tiếng hát giữa rừng Pác Pó', 'Mơ quê'…
Đất nước mình có rất nhiều dòng sông! Nhưng chắc chắn, không một dòng sông nào phải chứng kiến nỗi đau chia cắt như dòng Bến Hải.
Sau biến cố mất giọng, Tân Nhàn trở lại với âm nhạc một cách mạnh mẽ. Nữ ca sĩ vừa chính thức trình làng MV 'Tiếng khèn mùa ban nở', nối dài quyết tâm năm 2024 sẽ hoạt động nghệ thuật 'hết công suất'.
Nhân mùa hoa Ban đang nở rộ khắp đất trời Tây Bắc, Tiến sĩ âm nhạc, NSƯT Tân Nhàn đã thực hiện MV mới với ca khúc 'Tiếng khèn mùa ban nở'- một sáng tác đang khá nổi tiếng của nhạc sĩ Lê Minh, lời thơ Nguyên Như.
Giữa những ngày hoa ban nở rộ khắp đất trời Tây Bắc, NSƯT Tân Nhàn thực hiện phim âm nhạc (MV) mới với ca khúc 'Tiếng khèn mùa ban nở'- một sáng tác đang của nhạc sĩ Lê Minh, lời thơ Nguyên Như.
Không dễ giữ được bản lĩnh để cất giọng riêng trong mỗi sáng tạo thi ca.
Trong cuộc sống, sự khó tính của ai đó nhiều khi gây mệt mỏi, phiền hà cho những người liên quan. Người ta thích những người dễ tính, thông thoáng hơn. Và những người khó tính thường ít bạn bè. Nhưng trong nghệ thuật - công việc có đặc thù riêng - thì sự khó tính của chủ thể sáng tạo lại luôn rất cần thiết bởi sẽ tạo nên sản phẩm chất lượng với lao động hết mình của người nghệ sĩ.
Giới nghệ thuật thường than khan hiếm tác phẩm hay. Các cuộc thi sáng tác phát động liên tục, tiền giải thưởng ngày càng siêu to khổng lồ. Có những cuộc thi ca khúc mà giải nhất vài trăm triệu đồng. Tiếc thay, những ca khúc sau khi nhận giải, được thu âm, quay MV thì cũng không đi vào lòng khán giả.