Một loạt câu hỏi đặt ra cho Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông (TT&TT) Nguyễn Mạnh Hùng tại phiên chất vấn sáng 8-11 liên quan đến vấn nạn tin giả, tin xấu độc tràn lan trên mạng xã hội và cách ứng phó của Bộ TT&TT.
Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng dự kiến có tổng thời gian đăng đàn nhiều nhất còn Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc là người chốt lại 3 ngày của phiên chất vấn trực tiếp.
Theo một số ĐBQH, tình trạng thông tin xấu, độc tràn lan trên mạng, thông tin mang tính chất phản động, nói xấu chế độ, lãnh tụ, kích động bạo lực… tại các mạng xã hội vẫn ngang nhiên tồn tại và chưa có biện pháp xử lý hiệu quả, triệt để. Đây là vấn đề cần được Chính phủ, Bộ ngành tập trung quan tâm trong thời gian tới.
Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 8, tại phiên thảo luận về tình hình kinh tế-xã hội ngày 31-10, việc quản lý môi trường mạng và mục tiêu tăng trưởng kinh tế nhanh, bền vững là những nội dung được nhiều đại biểu Quốc hội quan tâm, cho ý kiến.
Với tính kết nối rộng khắp dễ dàng chia sẻ nên các thông tin trên mạng xã hội lan tỏa rất nhanh, trong số đó có nhiều thông tin tiêu cực, có tính bịa đặt, vu khống, tác động xấu đến xã hội.
Câu chuyện tìm kiếm lợi ích thông qua kênh YouTube cho thấy Việt Nam đang đối diện với nhiều thách thức, dù đã có một hệ thống pháp lý về quản lý an toàn, an ninh mạng. Đó là nhận định được đưa ra tại hội thảo 'An toàn, an ninh mạng trong hành trình chuyển đổi số' do Bộ Thông tin & Truyền thông (TT&TT) tổ chức ngày 17/4.