Trong cuộc bỏ phiếu tại Đại hội đồng Liên hiệp quốc (LHQ) khóa 76 ở New York (Mỹ), với 145/191 phiếu bầu, Đại sứ Nguyễn Hồng Thao đã tái đắc cử vị trí thành viên Ủy ban Luật quốc tế của LHQ (ILC) nhiệm kỳ 2023-2027.
Tái đắc cử vào Ủy ban Luật pháp quốc tế Liên hợp quốc (ILC), Đại sứ Nguyễn Hồng Thao chia sẻ niềm vui sướng, tự hào vì đã cùng đồng đội hoàn thành nhiệm vụ mà Đảng, Chính phủ và nhân dân giao phó, ghi tên Việt Nam lên bảng vàng ILC.
Đại sứ Nguyễn Hồng Thao vừa tái đắc cử làm thành viên Ủy ban Luật pháp quốc tế của Liên Hợp Quốc.
Trong khuôn khổ Khóa họp 76 Đại hội đồng Liên hợp quốc, cuộc bầu cử thành viên Ủy ban Luật pháp quốc tế (ILC) đã diễn ra. 34 thành viên Ủy ban đã được chọn lựa cho nhiệm kỳ 2023-2027 trong đó có đại diện của Việt Nam là Phó Giáo sư, Tiến sỹ, Đại sứ Nguyễn Hồng Thao - thành viên đương nhiệm của ILC khóa 2017-2021.
Ngày 12/11, tại trụ sở Liên Hợp Quốc (LHQ) ở New York, Mỹ, đã diễn ra cuộc bầu cử thành viên Ủy ban Luật pháp quốc tế (ILC) trong khuôn khổ khóa họp 76 của Đại hội đồng LHQ.
Đại sứ Nguyễn Hồng Thao của Việt Nam vừa tái đắc cử vào vị trí thành viên Ủy ban Luật quốc tế của Liên hợp quốc (ILC) nhiệm kỳ 2023-2027.
Ngày 12/11, Đại sứ Việt Nam Nguyễn Hồng Thao đã tái đắc cử vị trí thành viên Ủy ban Luật quốc tế của Liên hợp quốc (ILC) nhiệm kỳ 2023-2027, trong cuộc bỏ phiếu tại Đại hội đồng (ĐHĐ) LHQ khóa 76 ở New York (Mỹ), với 145/191 phiếu bầu, xếp thứ 4 trong số 11 ứng cử viên của khu vực châu Á-Thái Bình Dương.
Sự kiện Đại sứ Nguyễn Hồng Thao tái đắc cử vào vị trí thành viên Ủy ban Luật pháp quốc tế Liên hợp quốc (ILC) nhiệm kỳ 2023-2027 cho thấy sự tín nhiệm của cộng đồng quốc tế với đại diện Việt Nam.
Phái đoàn đại diện thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc ngày 13/11 cho biết, sáng 12/11 (giờ New York), tại cuộc bầu cử diễn ra tại Đại hội đồng Liên hợp quốc (ĐHĐ LHQ) khóa 76, Đại sứ Nguyễn Hồng Thao đã tái đắc cử vào vị trí thành viên Ủy ban luật quốc tế của LHQ (ILC) nhiệm kỳ 2023-2027.
Ngày 12/11/2021, Đại sứ Nguyễn Hồng Thao đã tái đắc cử vào vị trí thành viên Ủy ban Luật quốc tế của Liên hợp quốc (ILC) nhiệm kỳ 2023-2027.
Với 145/191 phiếu bầu, Đại sứ Nguyễn Hồng Thao xếp thứ tư trong số 11 ứng cử viên của khu vực châu Á-Thái Bình Dương, được bầu vào Ủy ban Luật Quốc tế của Liên Hợp quốc nhiệm kỳ 2023-2027.
Ngày 12-11, Đại sứ Việt Nam tại Liên hợp quốc Nguyễn Hồng Thao đã tái đắc cử vị trí thành viên Ủy ban Luật quốc tế của Liên hợp quốc (ILC) nhiệm kỳ 2023-2027.Đại sứ Nguyễn Hồng Thao tái đắc cử trong cuộc bỏ phiếu tại Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 76 ở New York (Mỹ) với 145/191 phiếu bầu, xếp thứ 4 trong số 11 ứng cử viên của khu vực châu Á – Thái Bình Dương.Đại sứ Nguyễn Hồng Thao tái đắc cử vào Ủy ban Luật pháp quốc tế (ILC). (Ảnh: TTXVN)
Đại sứ Nguyễn Hồng Thao, ứng cử viên của Việt Nam, tái đắc cử vị trí thành viên Ủy ban Luật pháp Quốc tế Liên Hợp Quốc với kết quả 145/191 phiếu ủng hộ.
Ngày 12/11, Đại sứ Việt Nam Nguyễn Hồng Thao đã tái đắc cử vị trí thành viên Ủy ban Luật quốc tế của Liên hợp quốc (ILC) nhiệm kỳ 2023-2027, trong cuộc bỏ phiếu tại Đại hội đồng (ĐHĐ) LHQ khóa 76 ở New York (Mỹ), với 145/191 phiếu bầu, xếp thứ 4 trong số 11 ứng cử viên của khu vực châu Á-Thái Bình Dương.
Ngày 12/11, Đại sứ Nguyễn Hồng Thao đã tái đắc cử vị trí thành viên Ủy ban Luật quốc tế của LHQ (ILC) nhiệm kỳ 2023-2027.
Theo phóng viên TTXVN tại New York, Đại hội đồng LHQ khóa 76 dự kiến tiến hành bầu 34 thành viên của Ủy ban Luật pháp Quốc tế (ILC) nhiệm kỳ 2023-2027 tại trụ sở LHQ ở New York vào ngày 12/11/2021.
Đại sứ Nguyễn Hồng Thao là một trong 11 ứng cử viên sẽ tranh cử để chọn ra 8 người đại diện cho khu vực châu Á-Thái Bình Dương tại Ủy ban Luật pháp Quốc tế (ILC) trong nhiệm kỳ mới.