Nguyên Hiệu trưởng nhận 210 triệu đồng 'chạy việc' bị điều tra

Ngày 2/4, lãnh đạo Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Krông Pắk, Đắk Lắk xác nhận đã có văn bản gửi Công an huyện đề nghị thụ lý điều tra vụ ông Phan Xuân Hạnh, nguyên Hiệu trưởng Trường THCS Ea Phê (xã Ea Phê, Krông Pắk) về hành vi nhận 210 triệu đồng để 'chạy việc'.

Trường THCS Ea Phê nơi ông Hạnh từng làm Hiệu trưởng.

Trước đó, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Krông Pắk nhận được đơn tố cáo của cô giáo Bùi Thị Thùy Lê sau khi nghe lời hứa hẹn của ông Hạnh, cô Lê đã đưa số tiền 210 triệu đồng để ông Hạnh lo cho cô Lê vào làm giáo viên hợp đồng và chạy vào biên chế của trường. Sau nhiều lần hứa hẹn nhưng ông Hạnh không lo được biên chế cô Lê đã làm đơn tố cáo.

Qua xác minh, Ủy ban kiểm tra Huyển ủy Krông Pắk đã làm rõ hành vi nhận tiền của ông Hạnh và kết luận hành vi của ông Hạnh nhận tiền lo việc cho cô Lê có biểu hiện lợi dụng chức vụ quyền hạn, nhũng nhiễu nhằm nhận tiền “chạy” việc của cô Lê là trái với quy định của pháp luật.

Do đó Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Krông Pắk đã thi hành kỷ luật cách chức Chi ủy viên đối với ông Hạnh. Tiếp đó, UBND huyện đã thành lập Hội đồng kỷ luật và quyết định cách chức đối với ông Phan Xuân Hạnh, Phó Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng Trường THCS Ea Phê (xã Ea Phê, huyện Krông Pắk).

Thượng tá Nguyễn Văn Dân, Phó trưởng Công an huyện Krông Pắk xác nhận, trước đó, vào tháng 7/2017 đã tiếp nhận đơn tố cáo và tiến hành điều tra dấu hiệu hình sự đối với ông Phan Xuân Hạnh. Sau khi nhận hồ sơ của huyện ủy, cơ quan công an đã vào cuộc quyết liệt và xác định việc ông Hạnh nhận tiền chạy việc có dấu hiệu hình sự.

Tuy nhiên khi liên hệ với bị hại thì người này nói chỉ yêu cầu Huyện ủy xử lý nghiêm ông Hạnh về mặt Đảng, chính quyền và để lấy lại được tiền đã đưa nhờ chạy việc nhưng không thành. Sau đó ông Hạnh đã khắc phục. Do bị hại không hợp tác để điều tra, công an không đủ cơ sở để tiến hành điều tra, xác minh thêm.

Hiện nay, Huyện ủy, UBND huyện đã có kết luận hình thức xử lý đối với ông Hạnh nên Công an huyện đã lấy lại toàn bộ hồ sơ vụ việc để điều tra, xác minh, làm rõ. Nếu quá trình điều tra, xác định có dấu hiệu tội phạm sẽ xử lý theo quy định.

Liên quan đến vụ việc dôi dư hơn 500 giáo viên hợp đồng tại huyện Krông Pắk ngày 2/4 tại phiên họp UBND tỉnh Đắk Lắk thường kỳ quý I/2018, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Hà cho biết, để giải quyết các vấn đề này trước hết yêu cầu Sở Tư pháp cần tập trung tổng hợp các hợp đồng nghiên cứu lại các hợp đồng ký kết tuyển như vậy có đúng không và có báo cáo sớm; huyện Krông Pắk cần chuẩn bị kỹ phương án cho việc tổ chức thi tuyển 83 giáo viên sắp tới trong số hơn 500 giáo viên hợp đồng; Sở Tài chính cần lập phương án hỗ trợ để giúp UBND tỉnh có cuộc họp giải quyết căn bản triệt để vấn đề hiện nay.

Nguyễn Tuấn Anh

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/giao-duc/nguyen-hieu-truong-nhan-210-trieu-dong-chay-viec-bi-dieu-tra-tintuc399600